Cán bộ, đảng viên tự mình phải nêu gương

08:44, 17/08/2023

BHG - Trong đời sống xã hội, mỗi người có nhiều mối quan hệ nhưng hàng đầu, xuyên suốt và quan trọng nhất là “mình đối với mình”, “đối với tự mình”, “tự mình phải nêu gương”. Mình xử sự tốt với mình thì mới xử sự tốt với các đối tượng khác.

Ở góc độ nêu gương, vấn đề “tự mình” hết sức quan trọng, nhiều khi có ý nghĩa quyết định toàn bộ công việc. Nhiều việc làm cụ thể được Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn ra cho thấy sức mạnh to lớn của nêu gương. Bác nói: “Trong việc cứu nạn đói, mình bảo người ta 10 ngày nhịn ăn một bữa mà chính đến ngày nhịn mình lại cứ chén tỳ tỳ thì nghe sao được. Đáng lý dân nhịn một bữa mình nhịn hai bữa mới phải. Về việc khuyến nông cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, trồng khoai mà lúc người ta làm mình lại ngủ thì sao được. Miệng nói tay phải làm mới được”. Với quan điểm “nói thì dễ, làm thì khó. Nói miệng thì ai cũng nói được, ta phải thực hành. Ta không cần nói nhiều mà phải làm cho thật nhiều, phải thực hành”, Bác nói tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính trước đã. Trước hết mình phải làm gương, gắng làm gương trong bộ đội, cơ quan, đặc biệt trước Nhân dân cả ba mặt vật chất, tinh thần và văn hóa với tinh thần “quyết tâm, tín tâm, đồng tâm”. Có như vậy dân mới tin, mới được lòng dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi lĩnh vực hoạt động từ đấu tranh cách mạng, kiến thiết đất nước, chỉnh đốn Đảng, xây đạo đức... đều cần cán bộ, đảng viên làm gương, nêu gương để cho người khác làm theo. Người nói cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân. Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong Nhân dân. Ngược lại cán bộ không thực hành chữ liêm mà lại bất liêm thì không những uy tín cá nhân bị giảm mà mất cả danh dự, thanh danh của Đảng, của dân tộc, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, liên quan tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng những lời dạy và tấm gương của Bác về sự nêu gương và tự mình tu thân chính tâm. Cơ sở lý luận và thực tiễn của sự vận dụng xuất phát từ lời dạy của Bác: “Vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng ta cho rằng “xét đến ngọn ngành mọi sự trên đời này cũng đều là vấn đề con người, do con người, vì con người mà ra. Bởi vậy để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, thì trước tiên mỗi cán bộ chúng ta hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước Đảng, trước Nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và chấp hành thật tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” 

Một tấm gương sống có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đối với tự mình phải xây dựng văn hóa liêm chính, kiệm cần, có bổn phận, trách nhiệm với đất nước, với nhân dân sẽ được Nhân dân ủng hộ, tin tưởng. Mà có được lòng tin và sự ủng hộ của Nhân dân là có tất cả, bởi, nhân dân là cội nguồn của thắng lợi, đổi mới và phát triển.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng vùng khó khăn, vùng có đạo - Kỳ cuối: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị
BHG - Tổ chức Đảng ở cơ sở không chỉ giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị mà còn là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Những năm qua, đặc biệt là trong hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp ủy trong tỉnh giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân của TCCSĐ, trực tiếp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
24/07/2023
Vừ Mí Chá, “nhịp cầu” đưa nghị quyết của Đảng về miền đá
BHG - Lên huyện Đồng Văn, nói đến tấm gương nhiệt huyết tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bà con sẽ nhắc đến Vừ Mí Chá, đảng viên dân tộc Mông, sinh năm 1990, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa TT&DL huyện. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở thôn Chá Dính, xã Lũng Thầu, một trong những xã khó khăn nhất của huyện, Chá là người thông minh, ham học hỏi, có năng khiếu văn nghệ và rất nhiệt tình với phong trào. Năng khiếu đã chắp cánh, đưa chàng trai người Mông đến với công việc hôm nay và trở thành một “nhịp cầu” đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về với miền đá Đồng Văn còn nhiều vất vả.
21/07/2023
Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng vùng khó khăn, vùng có đạo - Kỳ đầu: Đảng mạnh từ gốc
BHG - Trong bài nói ở Lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 14.5.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Theo đó, đảng viên là nhân tố cơ bản, năng động nhất của tổ chức Đảng và tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với các Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Vì thế, xây dựng TCCSĐ vững mạnh, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, vùng có đạo luôn là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt được tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai các biện pháp sát với thực tiễn, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ, đáp ứng yêu cầu mới đặt ra.
20/07/2023
Thanh Đức nỗ lực phát triển đảng viên
BHG - Đảng bộ xã Thanh Đức (Vị Xuyên) luôn xác định việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để từ đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đối với địa bàn xã biên giới.
16/08/2023