Lực lượng chuyên nghiệp, chủ đạo trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
BHG - Ngày 4.10.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Năm 2001, Quốc hội khóa X thông qua Luật PCCC và lấy ngày 4.10 hàng năm là Ngày toàn dân PCCC. Tiếp bước truyền thống vẻ vang, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh đã lập nên những chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tá Mai Văn Thực, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh khẳng định: “Có thể thấy, trong 9 tháng của năm 2024, cháy rừng trở nên nghiêm trọng hơn; thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, đá nhiều hơn; các sự việc xảy ra đa dạng và tăng hơn so với mọi năm. Là lực lượng chuyên nghiệp chủ đạo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn nêu cao tinh thần thường trực, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Từ hang sâu, vực thẳm, núi cao đến những vùng nguy hiểm, các cán bộ, chiến sỹ đều xông pha đi đầu, không nao núng trước khó khăn, thử thách để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Hình ảnh chiến sỹ PCCC&CNCH kiên cường cứu giúp người dân trong bão lũ, dầm mưa, đội nắng tìm kiếm nạn nhân mất tích hay những bữa cơm trưa vội vàng, những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để lại nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống đời thường”.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở tại Quốc lộ 2, xã Việt Vinh (Bắc Quang). Ảnh: Viên Sự |
Vừa trở về sau chuyến đi cứu nạn tại vùng sạt lở trên Quốc lộ 2, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh (Bắc Quang), Trung tá Hoàng Hùng Hải, Phó Đội trưởng Đội công tác PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị đã có mặt tại hiện trường sau 1 tiếng đồng hồ tiếp cận thông tin vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2. Trong 4 ngày tham gia tìm kiếm cứu nạn, thời tiết xấu, trời mưa tầm tã, lượng bùn đất, đá, vật cản trong đống đổ nát, sạt lở khối lượng rất lớn, có điểm cao đến chục mét, phải giật cấp 3 lần, nếu không có phương tiện hỗ trợ thì sức người không xuể. Chưa kể, ngay bên cạnh khu vực sạt lở, có vết nứt lớn, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đơn vị đã phải cử 1 đồng chí cảnh giới an toàn cho lực lượng. Chúng tôi cố gắng hết sức để giữ nguyên vẹn thi thể của nạn nhân. Dù cảm thấy rất xót xa khi mỗi lần tìm thấy nạn nhân, nhưng anh em chiến sỹ đều luôn vững vàng tư tưởng, làm tròn nhiệm vụ được giao”.
Trung tá Hoàng Hùng Hải chia sẻ thêm, tối 29.9, có 1 kíp tham gia tìm kiếm cứu nạn ở huyện Bắc Quang vừa quay trở về đơn vị nghỉ ngơi thì lại nhận được tin báo cháy tại 2 ki - ốt chợ xã Trung Thành (Vị Xuyên), ngay lập tức, 20 cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện đã xuống hiện trường cùng các lực lượng chức năng, nhân dân khẩn trương chữa cháy, CNCH. Công tác chữa cháy, tạo khoảng cách, chống cháy lan được thực hiện kịp thời. Đến khoảng 23 giờ 46 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Không chỉ riêng sự việc này, các cán bộ, chiến sỹ Đội công tác PCCC&CNCH thường xuyên đi sớm, về muộn, xa gia đình, sự cố bất ngờ không ai có thể nói trước, nhưng chúng tôi luôn đặt sự an toàn của nhân dân lên trước hết. Trung tá Hải xúc động nói: “Sau phút nghỉ ngơi, anh em thường gọi điện về cho vợ con, bố mẹ yên tâm. Đứa con út 7 tuổi của tôi cũng dặn bố đi làm cẩn thận để về với con, lời nói đó dường như xua tan đi bao mệt mỏi, động viên, tiếp sức cho chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.
Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2024. Ảnh: Mộc Lan |
Bên cạnh việc tìm kiếm cứu nạn, thực hiện nhiệm vụ PCCC trong tình hình mới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tăng cường tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển sâu rộng, hiệu quả, phát huy phương châm “4 tại chỗ”. Trong 9 tháng qua, đơn vị đã khảo sát, xây dựng, thực tập 40 phương án chữa cháy của cơ quan Công an; 15 phương án CNCH loại hình sự cố, tai nạn; 14 phương án chữa cháy và CNCH đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp tỉnh năm 2024 và tham gia thi với các tỉnh miền Bắc khu vực I tại tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã nhân rộng được 248 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và điểm chữa cháy công cộng. Hoạt động của mô hình chính là “cánh tay nối dài” của lực lượng Cảnh sát PCCC đến địa bàn cơ sở. Từ đó, tận dụng được 5 phút “thời điểm vàng”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại các vụ cháy, nổ, cũng như giúp người dân nâng cao kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện dụng cụ chữa cháy tại chỗ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và hậu quả để lại rất nặng nề, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC là một biện pháp thường xuyên và lâu dài, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, lan tỏa thông điệp “PCCC là trách nhiệm của mỗi người, không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mỗi nhà”.
MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc