English | Tiếng Việt
Thứ 4, 16/04/2025, 20:08

Đại thắng mùa xuân năm 1975

Ngày 10/4/1975: Ban Bí thư ra thông tri về tuyên truyền chiến thắng

10:13, 10/04/2025

Ngày 10/4/1975, Ban Bí thư ra thông tri về tuyên truyền chiến thắng, động viên thi đua với miền nam ruột thịt, giành nhiều thắng lợi mới.

Các đơn vị bộ binh và xe tăng tiến vào Sài Gòn trên xa lộ Biên Hòa.
Các đơn vị bộ binh và xe tăng tiến vào Sài Gòn trên xa lộ Biên Hòa.

Ngày 10/4/1975, Ban Bí thư ra thông tri số 312-TT/TW về tuyên truyền chiến thắng, động viên thi đua với miền nam ruột thịt, giành nhiều thắng lợi mới.

Thông tri nhấn mạnh: “…Sự phát triển nhanh chóng của cách mạng miền nam đặt ra nhiều yêu cầu mới cần phải giải quyết. Những thắng lợi ở miền nam đang dấy lên khí thế cách mạng sôi nổi trong cả nước. Cần thông báo nhanh, sâu rộng tin chiến thắng, động viên chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm cho mọi người thấy rõ ý nghĩa thắng lợi và trách nhiệm của mình trước tình hình mới, góp phần cố gắng lớn nhất vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc”.

Ngày 10/4/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định họp bàn, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ huy và phương án tác chiến chiến dịch. Bộ Tư lệnh xác định: Phải tập trung lực lượng và binh khí kỹ thuật, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thành ưu thế áp đảo nhanh chóng tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch còn lại, đập tan quân đội Sài Gòn từ Trung ương đến cơ sở, giải phóng Sài Gòn-Gia Định, tạo điều kiện giải phóng miền nam. Quá trình tiến hành chiến dịch, cần kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy của quần chúng, nhưng tiến công quân sự phải đi trước một bước, giữ vai trò quyết định.

Sáng cùng ngày, tiếp tục chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh, các đơn vị ta tiếp tục đột phá Xuân Lộc, chiếm sân bay, đánh thiệt hại nặng Trung đoàn 3 Sư đoàn 18 quân ngụy, đánh Lữ đoàn Dù 1 vừa đổ quân xuống Tân Phong. Địch phải điều thêm Liên đoàn biệt động quân tăng viện cho Xuân Lộc. Ta thay đổi cách đánh: bao vây Xuân Lộc, đánh viện.

Ở Quân khu 9, do phía Xuân Lộc chưa dứt điểm được, ngày 10/4/1975, Bộ Tư lệnh Miền điện cho Quân khu 9 hủy bỏ kế hoạch đánh sân bay và thành phố Cần Thơ, nên Quân khu điện cho Sư đoàn 4 quay ra. Tuy nhiên đơn vị bị địch truy kích bị thiệt hại cả trung đội trinh sát.

Cùng ngày, cánh quân phía đông tiến đến Nha Trang. Cũng trong ngày 10/4/1975, lãnh đạo và chỉ huy Đoàn 232 đã tới Sở chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định để nhận nhiệm vụ.

Ở Quân khu 8, từ ngày 10 đến 12/4/1975, Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy họp quán triệt nhiệm vụ cấp trên giao, bàn kế hoạch tổ chức, phân công triển khai thực hiện kế hoạch tổng công kích-tổng khởi nghĩa, nhất trí cao và nhận thức sâu sắc ba nhiệm vụ của cấp trên giao:

1-Chia cắt chiến lược: Cắt đứt hoàn toàn Lộ 4 và kênh Chợ Gạo.

2- Mở một mũi tiến công vào nam Sài Gòn, đánh chiếm Tổng nha cảnh sát quốc gia (1 trong 5 mục tiêu lớn của chiến dịch).

3- Tự giải phóng toàn khu.

Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy xác định “đây là nhiệm vụ nặng nề, khẩn trương, có nhiệm vụ chưa dự kiến (như đánh vào Sài Gòn), nhưng đó cũng là vinh dự và trách nhiệm lớn được trực tiếp tham gia giải phóng Sài Gòn”.

Ngày 10/4/1975, chấp hành lệnh của Bộ, Bộ Tư lệnh Hải quân điều 3 tàu vận tải 673, 674, 675 (Trung đoàn 125) từ Hải Phòng vào Đà Nẵng chuẩn bị giải phóng các đảo trong quần đảo Trường Sa đang do quân đội Sài Gòn đóng giữ.

Cùng ngày, toàn bộ lực lượng Trung đoàn cầu 99 Sư đoàn Công binh 473 Bộ Tư lệnh Trường Sơn tiến xuống phía đông, bảo đảm một số cầu trên đường số 1 đến Đà Nẵng và các cầu Câu Lâu, Bà Rén, An Tân, Kế Xuyên bằng khí tài Be-lây và dầm thép chế thức thu được của địch, bảo đảm cho chủ lực ta thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn.

Ở hậu phương miền bắc, Hội đồng chi viện Trung ương khẩn trương triển khai công tác. Đồng bào Tây Bắc, Việt Bắc đã gửi kiến nghị lên Trung ương yêu cầu tạm ngừng vận chuyển hàng hóa, thực phẩm lên địa phương mình, để tập trung chi viện kịp thời cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Các nhà máy, xí nghiệp cũng huy động tới 30-50% quân số đi tham gia phục vụ chiến trường.

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngày 9.4.1975: Chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh mở màn
Ngày 9/4/1975, Bộ Chính trị phê chuẩn kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định. Chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh mở màn.
09/04/2025
Hà Giang góp sức vào đại thắng mùa Xuân 1975
BHG - Cuộc trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước 1954 - 1975 là một trang sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Hà Giang những năm tháng kháng chiến cùng miền Bắc khẳng định vai trò là hậu phương chi viện cho miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.
09/04/2025
Ngày 8.4.1975: Máy bay ta ném bom Dinh Độc Lập
Ngày 8/4/1975, Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được thành lập. Máy bay ta ném bom Dinh Độc Lập.
08/04/2025
Ngày 7.4.1975: Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh cho các đơn vị “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa"
Ngày 7/4/1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền nam. Quyết chiến và toàn thắng”.
07/04/2025