Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị

13:24, 15/04/2022

BHG - Sáng 15.4, BCH T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự còn có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Cường Báo điện tử Đảng cộng sản 

Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp quan trọng. Trong đó, xác định: Phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc phải phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch Quốc gia; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh Quốc gia. Phấn đấu, giai đoạn 2021 - 2030, tăng trưởng GRDP đạt 8 -9%. Tỉ lệ đô thị hoá đạt khoảng 40%; có 80% số xã đạt chuẩn NTM và mỗi tỉnh có ít nhất 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 - 70%; tỉ lệ nghèo đa chiều giảm 2 - 3%/năm. Tỉ lệ che phủ rừng đạt khoảng 54 - 55%. Tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị đạt 95 - 100%, ở nông thôn là 93 - 95%... Tầm nhìn đến năm 2045, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước; bản sắc văn hoá các dân tộc được bảo tồn, phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; QP-AN được bảo đảm vững chắc. Năm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 11 đề ra, gồm: Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng; phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc QP-AN; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Minh Đông TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
 Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang cùng các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Minh Đông TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung trao đổi, làm rõ 3 câu hỏi: Vì sao lúc này Bộ Chính trị phải bàn, ra Nghị quyết số 11? Những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết là gì? Cần làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết? Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về KT-XH, QP-AN và đối ngoại; là nơi địa đầu, phên dậu, lá phổi của Tổ quốc; là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do đó cần phải quan tâm, phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi vùng theo hướng có bài bản, có tầm nhìn. Phải có sự phối kết hợp giữa các địa phương trong vùng trên tinh thần “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các thể chế, cơ chế phù hợp của vùng theo hướng tới là vùng phát triển xanh và bền vững.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để thực hiện Nghị quyết 11. Trong đó, trước hết phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết; đổi mới tư duy phát triển nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng, tiểu vùng, các tỉnh trong vùng. Tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của nhân dân trong vùng. Tăng cường sự hỗ trợ của T.Ư, của cả nước; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư phát triển nhằm phát triển vùng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.
Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan T.Ư, địa phương cần xây dựng kế hoạch hành động, học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh. Cụ thể hóa Nghị quyết vào chương trình hành động. Cần quyết tâm cao hơn nữa; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo bước chuyển biến mới, đột phá mới theo phương châm: “Cả nước vì Trung du và miền núi Bắc Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ nỗ lực vươn lên vì cả nước”.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng thành phố Hà Giang xứng tầm trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh
BHG - Chiều 31.3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và quý I năm 2022 . Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thành phố; Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, một số sở, ngành của tỉnh.
31/03/2022
Đoàn khảo sát của BCĐ 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với trường Chính trị tỉnh
BHG - Chiều 14.4, Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Cùng dự về phía tỉnh ta có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy…
15/04/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Huyện ủy Quản Bạ
BHG - Ngày 14.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quản Bạ nhằm kiểm tra công tác tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
14/04/2022
BCĐ 35 tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát BCĐ 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
BHG - Sáng 14.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát BCĐ 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.
14/04/2022