Đổi mới, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn

09:56, 09/04/2020

BHG - Ngày 10.4.1957, là ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh. Trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành (1957 – 2020), Trường đã vượt lên những khó khăn, thử thách, tích cực chủ động với tinh thần quyết tâm “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức của hệ thống chính trị ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính; quán triệt chủ trương đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ được nhà trường đào tạo bồi dưỡng trong 63 năm qua đã góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ, phục vụ kháng chiến, bảo vệ chủ quyền biên giới, đổi mới toàn diện và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phạm Sỹ Hùng tặng Bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các học viên
Đồng chí Phạm Sỹ Hùng trao Bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các học viên

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, Trường Chính trị đã khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là khó khăn về cơ sở vật chất, để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhà trường luôn xác định lấy học viên làm trung tâm của quá trình đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung đào tạo một cách phù hợp; quan tâm tới các hoạt động chuẩn bị bài giảng, dự giờ, đánh giá giảng viên và học viên; thao giảng cấp khoa, thi giảng viên giỏi cấp trường; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn; đội ngũ giảng viên luôn tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học. Làm tốt công tác quản lý học viên, kỷ cương đào tạo, bồi dưỡng và học tập được duy trì theo bản sắc của trường Đảng.

Đặc biệt năm 2019, trường tiến hành sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Năm 2019, trường đã duy trì và mở mới 23 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 1.662 học viên, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho 207 cán bộ diện nguồn quy hoạch cấp huyện, 1 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho 112 người. Phối hợp duy trì và mở mới 3 lớp cao cấp lý luận chính trị với 265 học viên, tổ chức 1 lớp cao học với 66 học viên. Đội ngũ giảng viên của trường đã tham gia nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp bộ, thực hiện 8 đề tài cấp trường, tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp sở, có 14 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng; 30 lượt giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường đều đạt khá trở lên, trong năm thực hiện được 16.200 giờ quy chuẩn; đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo hoàn thành định mức nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu; 7 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 29 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3 đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, đề nghị tỉnh công nhận 2 tập thể lao động xuất sắc, 1 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, tặng Bằng khen cho 2 cá nhân...Thu nhập và đời sống của đội ngũ giảng viên và người lao động nhà trường được nâng lên, các quyền lợi, chế độ của học viên được đảm bảo. Những tháng đầu năm 2020, đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Sỹ Hùng phát biểu tại hội thảo về phổ biến giáo dục pháp luật
Đồng chí Phạm Sỹ Hùng phát biểu tại hội thảo về phổ biến giáo dục pháp luật

Với quyết tâm chính trị cao, khắc phục mọi khó khăn đặc biệt là khó khăn về cơ sở vật chất, nhà trường sẽ tập trung phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng, các khoa, phòng, các đoàn thể vững mạnh, đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ trường, đồng thời tích cự tham gia chuẩn bị đại hội Đảng các cấp theo chức năng; bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên sau đại hội. Tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, bổ sung cập nhật kiến thức mới. Duy trì 10 lớp chuyển tiếp và đào tạo mới khoảng 540 học viên trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ 150 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và 710 cán bộ đoàn thể cơ sở, tiếp tục phối hợp tổ chức và quản lý các lớp cao cấp lý luận chính trị, lớp cao học do các học viện mở tại trường. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học theo hướng sát hơn với thực tiễn và phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, tham gia nghiên cứu hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp bộ, thực hiện trên 10 đề tài cấp trường. Làm tốt công tác quản lý giảng dạy gắn với đánh giá học viên, trường là đơn vị đi đầu trong nhiệm vụ "Kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp".

Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường 10.4 năm nay, niềm vui của thầy và trò nhà trường được nhân lên khi tỉnh Hà Giang đã quyết định đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trên khuôn viên 2,7 ha tại tổ 9, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Hy vọng sau thời gian đầu tư, cải tạo 2 năm nữa Trường Chính trị Hà Giang sẽ chuyển đến địa điểm mới, có cơ sở vật chất dần theo hướng tiêu chí trường chuẩn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn trong thời gian tới.

Phạm Sỹ Hùng 

(Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Thường thực Trường Chính trị Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

BHG – Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Dự báo dịch bệnh còn nguy cơ lây lan diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và KT-XH của Hà Giang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự UBND tỉnh, các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, kịp thời có nhiều giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, quản lý tốt đường biên giới, chưa để dịch bệnh lây lan từ Trung Quốc vào Hà Giang...

31/03/2020
"Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước"

Giải thích rõ hơn các yêu cầu trong Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Thủ tướng ban hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người phát ngôn Chính phủ, khẳng định yêu cầu cách ly xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm.

31/03/2020
Thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh...

31/03/2020
Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề 'Đoàn kết chống COVID-19'

Ngày 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương thông điệp với chủ đề "Đoàn kết chống COVID-19". Báo Hà Giang điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng.

08/04/2020