Thượng viện Mỹ bác dự luật bán vũ khí cho Đài Bắc

14:15, 23/09/2011

Thượng viện Mỹ ngày 22/9 đã bác bỏ một nỗ lực nhằm buộc Tổng thống Barack Obama bán 66 máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan, ngoài việc nâng cấp đội máy bay hiện có của hòn đảo này với chi phí 5,3 tỷ USD vừa được ông Obama phê chuẩn.


Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn, người thúc đẩy việc bán máy bay cho Đài Loan, cho rằng theo Đạo luật quan hệ với Đài Loan ký năm 1979, Mỹ có trách nhiệm cung cấp cho chính quyền Đài Bắc các vũ khí mà họ cần để có thể tự vệ trước một cuộc tấn công của Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên với tỷ lệ phiếu 48/48, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ yêu cầu trên. Để được thông qua, yêu cầu phải hội đủ 60 phiếu ủng hộ.

Trong bài phát biểu trước các thành viên Ủy ban quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung bên lề Khóa họp thường niên lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm bằng cách lập tức hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan để bảo vệ các mối quan hệ Mỹ - Trung cũng như hòa bình và ổn định giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì kêu gọi Mỹ nhận thức đầy đủ tính chất nghiêm trọng và nhạy cảm của việc bán vũ khí cho Đài Loan. Ông yêu cầu phía Mỹ chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan và ngừng các mối quan hệ quân sự với hòn đảo này. Ông nhấn mạnh tôn trọng lợi ích cốt lõi của mỗi nước là nguyên tắc làm cơ sở cho sự hợp tác Trung - Mỹ.

Trước đó, ngày 21/9, Chính phủ Mỹ đã công bố thỏa thuận trị giá hơn 5,85 tỷ USD để nâng cấp các máy bay chiến đấu 145 F-16 A/B cho Đài Loan. Bắc Kinh đã chỉ trích quyết định này là sự "can thiệp nghiêm trọng" vào công việc nội bộ của Trung Quốc và cảnh báo động thái đó sẽ làm tổn hại nghiêm trọng các mối quan hệ quân sự và an ninh với Mỹ.

Năm ngoái, sau khi Mỹ công bố một hợp đồng bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan, trao đổi quân sự và những dự án hợp tác khác giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị đình hoãn./.


vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mỹ: Pakistan “xuất khẩu bạo lực” sang Afghanistan
Ngày 22/9, Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã cáo buộc Pakistan đang xuất khẩu chủ nghĩa cực đoan bạo lực sang Afghanistan, bằng cách cho phép các phiến quân hoạt động như một "cánh tay" của Cơ quan tình báo liên quân Pakistan (ISI).
23/09/2011
Tăng cường kiểm tra vấn đề lạm thu
Đã bước sang tuần thứ 3 của năm học mới song vấn đề tiền trường vẫn là đề tài nóng khi mà những những khoản chi thu đầu năm tại các nhà trường thực tế chưa thuyết phục được các bậc phụ huynh. Làm thế nào để chấn chỉnh tình trạng này?
23/09/2011
Trung gian hoà giải của GCC "tay trắng" rời Yemen
Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 21/9, nhà trung gian hoà giải của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Tổng thư ký GCC Abullatif al-Zayani đã rời thủ đô Sanaa của Yemen, kết thúc chuyến thăm chính thức 3 ngày nhằm hỗ trợ tháo gỡ tình trạng bạo lực leo thang, mà không đạt được kết quả.
22/09/2011
NTC tấn công các thành trì cuối cùng của Gaddafi
Ngày 21/9, tình hình chiến sự tại Libya giữa lực lượng của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) với quân đội ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi vẫn diễn ra hết sức ác liệt ở các thành phố Sirte và Bani Walid, hai thành trì cuối cùng của ông Gaddafi.
22/09/2011