Trước thông tin cam sành Hà Giang bán tràn lan trên thị trường

08:18, 16/10/2014

HGĐT- Cứ đếnđầu tháng 10 hàng năm, người tiêu dùng lại lo lắng khi sản phẩm cam sành trôi nổi trên thị trường gắn nhãn mác cam sành Hà Giang được bày bán công khai với giá rất rẻ, chỉ từ 10 - 15 ngàn đồng, thậm chí có nơi chỉ bán với giá 6-8 ngàn đồng. không chỉ giá rẻ mà các loại cam đang được bày bán có mẫu mã đẹp, không có hạt, nhìn rất bắt mắt nên người tiêu dùng cứ vô tư mua về dùng.


Để tìm hiểu thực hư câu chuyện cam sành giá rẻ hiện nay, chúng tôi đã tìm về thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang), nơi có diện tích trồng cam lớn nhất của tỉnh .



Ông Phạm Quang Lân (bên trái), Chủ tịch Hiệp hội Cam sành Bắc Quang tại vườn cam của gia đình.


Con đường bê tông uốn lượn chạy giữa các vườn cam xanh tốt kéo dài tới tận bờ sông Con đã dẫn chúng tôi tới gia đình Ông Phạm Quang Lân, Chủ tịch Hiệp hội cam sành huyện Bắc Quang, cũng là người tham gia trồng cam sành nổi tiếng của xã Vĩnh Hảo. Khi được biết mục đích chuyến thăm lần này, ông Lân đã một mực khẳng định: Cam sành chúng tôi chưa thể có mặt trên thị trường thời điểm này: bởi cam sành Hà Giang đang trong thời kỳ sinh trưởng và tích nước, trái cam còn nhỏ và rất chua, vỏ sần, cùi dày; phải đến tháng 12 dương lịch cam chín mới đến thời điểm thu hoạch. Ông Lân cũng giải thích thêm: Thời điểm chính vụ giá cam sành Hà Giang lên đến 20-30 ngàn một kg, do đó người trồng cam không vì lợi nhuận mà bán cam non với giá rẻ như vậy.

Minh chứng cho lời nói của mình, ông Lân đã dẫn chúc tôi thăm vườn cam của gia đình. Với gần chục ha cam đang trong thời kỳ sinh trưởng, trái cam vẫn còn xanh non.


Được biết niên vụ cam năm 2014 toàn xã Vĩnh Hảo có 472,25 ha cam sành, chiếm trên 80% diện tích cam sành của huyện Bắc Quang; trong đó diện tích đang cho thu hoạch 305,35ha, sản lượng ước đạt 40. 000 tấn, bình quân năng suất đạt 16 tấn/ha. Với đặc thù canh tác trên đất dốc và ven sông suối, nên cam sành Hà Giang thường có mẫu mã không đẹp, vỏ quả cam thường sần, rám nắng và nhiều hạt, tuy nhiên cam sành Hà Giang có vị thơm ngọt đặc trưng mà giống cam khác không có được.


Ông Hoàng Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo cho biết: Mấy năm gần đây xã được huyện triển khai chương trình trồng và chăm sóc cam sành theo tiêu chuẩn VietGap, chất lượng, mẫu mã sản phẩm cam sành Hà Giang đã được cải thiện, kéo theo đó giá thành cam quả của Hà Giang cũng sẽ nâng lên. Tuy nhiên cam sành trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap cũng cho thu hoạch đúng mùa vụ vào tháng 12 dương lịch hàng năm, nên chưa thể xuất hiện cam sành Hà Giang trên thị trường.


Cùng quan điểm với ông Hoàng văn Xuân, chúng tôi có mặt tại gia đình ông Nguyễn Trung Kiên, là người trồng cam cũng như làm đầu mối thu gom, bao tiêu sản phẩm cho bà con gần chục năm nay khẳng định: người dân xã Vĩnh Hảo thu nhập chính từ cây cam, hầu hết các hộ đều thuộc thành phần kinh tế khá giả và ổn định, nên không vì lý do gì mà người dân trồng cam lại bán cam non với giá rẻ như vậy


Trước những thông tin đa chiều và không chính thống về tình trạng cam sành Hà Giang xuất hiện tràn lan trên thị trường, người trồng cam sành chỉ còn biết trông chờ sự vào cuộc của ngành chức năng, đồng thời trông chờ vào sự thông thái của người tiêu dùng cả nước, khi thương hiệu cam sành Hà Giang đang bị lợi dụng một cách công khai, trắng trợn.


CHÍ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cây trồng vụ Đông, ấm lòng người dân Quản Bạ
HGĐT- Tiết trời se lạnh của những ngày cuối Thu báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đang đến với người dân “một nắng hai sương” của huyện Quản Bạ. Những năm qua, cây trồng vụ Đông đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Qua kinh nghiệm sản xuất của bà con, vụ Đông phải được gieo trồng sớm, đảm bảo thời gian sinh trưởng và thu hoạch mà không ảnh hưởng tới sản xuất vụ
16/10/2014
Công ty Điện lực Hà Giang sơ kết 9 tháng đầu năm
HGĐT - Ngày 15.10, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với Điện lực các huyện, thành phố, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.
15/10/2014
Trồng mới 304,51 ha cây cao su chịu lạnh
HGĐT- Năm 2014, Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang đã tập trung trồng mới được 304,51ha giống cây cao su chịu lạnh (giống cao su IAN 873), hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, tại huyện Bắc Quang trồng đạt 88,13ha, Quang Bình trồng đạt 146,47ha, Vị Xuyên trồng đạt 69,82ha.
14/10/2014
Quản Bạ thành lập các nhóm nông dân cùng sở thích giúp nhau phát triển kinh tế
HGĐT- Cùng giúp nhau trong trồng trọt, chăn nuôi, đề xuất ý tưởng, xây dựng kế hoạch xây dựng thôn, xóm hướng tới lợi ích chung của cộng đồng là những việc đang được huyện Quản Bạ triển khai thực hiện. Tập hợp những người dân, hộ gia đình thành lập các nhóm nông dân cùng sở thích để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao trình độ, năng lực và tăng thu nhập cho nông dân góp
14/10/2014