Hoàng Văn Quảng sản xuất, kinh doanh giỏi

08:15, 23/04/2013

HGĐT- Trong những năm gần đây, xã Đường Âm (huyện Bắc Mê) ngày càng có thêm nhiều tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi. Được đồng chí Chủ tịch UBND xã Đườngm giới thiệu, chúng tôi tìm đến gia đình anh Hoàng Văn Quảng, một trong những hộ gia đình điển hình làm kinh tế giỏi của xã.



Anh Hoàng Văn Quảng kiểm tra thiết bị tại Xưởng sản xuất đồ gia dụng.    Ảnh: AN GIANG                                               

Không chỉ ở xã Đường Âm, mà các xã lân cận đều biết đến anh Quảng, bởi anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhiều năm về trước... Song với đức tính cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, cùng đôi bàn tay và ý chí quyết tâm làm giàu của mình, sau nhiều năm vất vả buôn bán từ quả chanh, quả cam rồi nhận mổ thuê lợn, trâu, bò, ngựa, rẫy cỏ, làm vườn... đến nay, gia đình đã thoát nghèo và anh là chủ một HTX chuyên chế biến lâm sản, kinh doanh thực phẩm, hàng ăn... mang tên Trường Phú, tại trung tâm xã ĐườngÂm, với một cơ ngơi trị giá hàng tỷ đồng. Anh Quảng tâm sự: Khoảng 5 năm về trước, cái nghèo cứ đeo đẳng anh mãi, cuộc sống gia đình vất vả lắm, với hai bàn tay trắng, quanh năm vợ chồng mình đi làm thuê nhiều nghề nhưng vẫn không đủ ăn cũng như trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Với quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tháng 4.2008, anh đã bàn với vợ mạnh dạn vay Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Mê 20 triệu đồng, để đầu tư vào kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nấu rượu và chăn nuôi lợn. Cần cù, chịu khó cùng với cái duyên trong kinh doanh, chưa đầy một năm anh đã trả đủ cả gốc lẫn lãi và tiếp tục vay 90 triệu đồng để đầu tư làm xưởng chế biến lâm sản. Công việc tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng nỗi trăn trở trong anh về đầu ra của sản phẩm, cũng như làm sao hàng tháng có được một khoản tiền để trả cho 7 người thợ với mức lương từ 4,8 đến 10 triệu đồng, luôn là động lực thúc đẩy anh không ngừng cố gắng. Xưởng gỗ chuyên sản xuất các đồ gia dụng như giường, tủ, bàn, ghế... với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, ngoài đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con trong xã anh còn mở rộng thương hiệu, mối quan hệ hợp tác làm ăn đến các xã, huyện lân cận. Cứ như vậy, hợp đồng này nối tiếp hợp đồng khác, có đơn đặt hàng lên tới 50 chiếc giường với giá 3 triệu đồng/chiếc, mỗi chiếc trừ chi phí cũng lãi được trên 300 nghìn đồng. Anh Quảng khẳng định, trên 600 triệu đồng là mức thu nhập bình quân hàng năm, chưa trừ chi phí của gia đình mình. Một tháng xưởng gỗ hoạt động đều, ít nhất phải làm ra 50 triệu đồng nếu không sẽ dẫn đến tình trạng thua lỗ, không dừng ở mức độ sản xuất quy mô nhỏ, anh còn thông qua các HTX nhận thầu thêm công trình xây dựng nhà, một số điểm trường, nhà văn hóa các xã bạn để đảm bảo nguồn thu nhập cũng như công việc cho thợ làm đều. Mải miết lo làm ăn, mãi đến năm 2011 anh bắt đầu tự thiết kế, dựng lên cho mình ngôi nhà với các đồ dùng, tiện nghi phục vụ cho gia đình và xưởng gỗ cũng được trang bị đầy đủ, trị giá gần tỷ đồng. Anh chia sẻ, để gây dựng nền kinh tế vững chắc, điều quan trọng là phải biết bố trí, sắp xếp thời gian, tiền vốn cũng như công việc một cách khoa học. Nắm bắt, tiếp cận kịp thời với các thông tin trên thị trường và thật sự nỗ lực trên lĩnh vực sản xuất mà mình đã lựa chọn... sau một thời gian làm kinh tế, vợ chồng mình cũng tích cóp được khoản tiền nho nhỏ, theo đúng kế hoạch, tháng 5 này sẽ mua xe ô tô làm phương tiện vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp, đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất gạch không nung, bán kèm theo các vật liệu xây dựng...

 

Có được kết quả như ngày hôm nay, trước hết bản thân anh Quảng đã quyết tâm vượt khó, dám nghĩ dám làm cùng đẩy lùi cái nghèo, làm giàu chính đáng. Từ một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong suốt nhiều năm, đến nay gia đình anh đã vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá giả, đây là một trong nhiều gương sáng ở ĐườngÂm để các hộ gia đình trong cũng như ngoài xã học tập và noi theo.


THÙY LINH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người... “Vác tù và hàng tổng” ở Bản Đuốc
HGĐT- Ở cái thôn Bản Đuốc này, ông không chỉ là người cán bộ luôn vì dân, là người giỏi làm ăn mà đối với người nghèo, ông còn là “bà đỡ” giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống...”. Người dân thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong (Bắc Mê) đã cảm nhận về Người “Vác Tù và hàng tổng” của thôn mình như thế...
26/02/2013
Người cán bộ Công đoàn tận tụy
Đó là anh Đào Xuân Tuất, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí khoáng sản (CK&KS). Hiện là Phó Bí thư chi bộ, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CK&KS tỉnh Hà Giang.
22/03/2013
Trương Thiên Dỉ - gương sáng phát triển kinh tế gia đình
HGĐT- Ở thôn Mường Nam, xã Phú Linh (Vị Xuyên) ai cũng biết đến anh Trương Thiên Dỉ, một trong những tiêu biểu phát triển kinh tế hộ gia đình của thôn và xã.
22/02/2013
Làm giàu từ... 5 triệu đồng
HGĐT- Với vóc dáng nhỏ bé, linh hoạt, chịu khó, cộng với tính “máu” làm giàu từ nhỏ mà chị Phạm Thị Hoa, ở thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên), vượt qua sự nghèo khó, vươn lên làm giàu. Với số vốn ban đầu vay của Ngân hàng No&PTNT Hà Giang là 5 triệu đồng, đến nay chị có cả cơ ngơi hàng chục tỷ đồng, vốn kinh doanh quay vòng có tới gần 3 tỷ đồng.
22/02/2013