Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

09:14, 08/11/2020

BHG - Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, không phải là “ôm giữ” những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta đã có những bước chuyển biến tích cực qua 3 chặng đường: giành chính quyền; giữ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa hội và công cuộc đổi mới đất nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Từ khi Đảng ta ra đời, với đường lối đúng đắn, đã tập hợp được tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đúng như C.Mác khẳng định: “Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”!

Với sự tiên phong của lý luận cách mạng được Đảng tổ chức, tuyên truyền, giác ngộ phù hợp với các tầng lớp nhân dân, đưa lý luận vào phong trào, tạo thế trận lòng dân rất vững chắc, góp phần to lớn quan trọng dẫn tới thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sự phát triển lý luận để hoạch định đường lối chính sách đúng; từ đó, tiếp tục vận động nhân dân hiểu, ủng hộ Đảng, đi theo Đảng. Đó là bài học về sự đoàn kết và sự đồng thuận mà công tác tư tưởng đã làm được.

Cách mạng Tháng Tám thành công, với sự ra đời Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là mô hình mới của chính quyền mới - chính quyền mà sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được xác định là một trong những phương thức quan trọng của công tác tư tưởng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chúng ta tiếp tục xây dựng lý thuyết về một chế độ xã hội mới. Trong giai đoạn này, nhiều thời điểm, mục tiêu kháng chiến được đặt lên hàng đầu, chi phối những mục tiêu khác, trong đó có công tác lý luận.

Khi đất nước ra khỏi chiến tranh, vì lý luận chậm đổi mới, nên 10 năm sau đó, chúng ta vẫn lúng túng trong việc xây dựng mô hình xã hội, dẫn tới nền kinh tế trì trệ, không thích ứng với thực tiễn. Năm 1986 đánh dấu mốc quan trọng khi Đảng ta thể hiện rõ quyết tâm chính trị về đổi mới mà trước hết là đổi mới tư duy lý luận. Từ đây, lý luận về chủ nghĩa xã hội được quan tâm, phân tích, lý giải, từng bước hoàn thiện, khắc phục những bất cập... Để rồi, từ một nước nghèo, Việt Nam đã có tốc độ phát triển kinh tế cao và liên tục trong 35 năm qua. Điều đó khẳng định những thành tựu to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, để giành chính quyền và giữ chính quyền, công việc đầu tiên, liên tục và xuyên suốt trong các hoạt động của Đảng ta chính là công tác tư tưởng, lý luận. Tại Hội nghị T.Ư 5 (khóa X), Đảng ta đã khẳng định công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng.

Công tác nghiên cứu tư tưởng, lý luận và tổng kết thực tiễn còn thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vừa làm, vừa tổng kết rút kinh nghiệm để đổi mới đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn; chứ không thể bảo thủ, giáo điều. Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, rất cần phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, để người dân có thể tham gia góp ý tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp bách nảy sinh trong quá trình đổi mới đất nước. Như vậy, công tác tư tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới; muốn bảo vệ phải phát triển, bảo vệ không có nghĩa là “ôm giữ” cả những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua. Việc phát triển học thuyết trong điều kiện mới cũng hết sức khó khăn, phức tạp, do đó, với động cơ để làm cho tốt hơn, chúng ta cần phải thực sự dân chủ, lắng nghe, phân tích khách quan, không được quy chụp.

Thứ nhất, cần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với mọi thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng; phản bác có chất lượng, khoa học đối với những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bôi xấu lịch sử dân tộc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thứ hai, các cấp ủy đảng phải nhận thức đúng vai trò của công tác tuyên truyền cổ động, chú trọng tuyên truyền thông qua làm gương, nêu gương, trước hết là của cấp ủy, bí thư cấp ủy, không nên “khoán trắng” công việc này cho ban tuyên giáo và các cơ quan thông tin đại chúng. Phải triển khai đồng bộ, cải tiến nội dung phương thức công tác tư tưởng, nói  phải đi đôi với làm, “xây” phải đi đôi với “chống”, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thứ ba, nhận thức đúng và coi trọng công tác văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng con người Việt Nam có bản lĩnh, có ý chí, có văn hóa, có khát vọng. Theo đó, hoạt động văn học nghệ thuật phải hướng tới tính định hướng tư tưởng, mang lại giá trị về mặt tư tưởng chứ không chỉ là giải trí thuần túy hoặc chạy theo thị hiếu giải trí tầm thường của một nhóm người trong xã hội.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ tâm, tầm, tài và đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác làm gương, nêu gương.

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chúng ta cần chú ý nâng cao tính dự báo và nêu cao cảnh giác với trước những âm mưu lợi dụng sự kiện chính trị lớn để tăng cường chống phá, xuyên tạc, đặc biệt là hạ thấp, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo, công kích gây mâu thuẫn trong nội bộ. Đồng thời, dự báo những phát sinh khác như: xử lý những vấn đề bức xúc, những vấn đề chậm được đổi mới, tránh tâm lý chờ Đại hội xong mới làm; đề cử, tiến cử những cán bộ, đảng viên có đủ năng lực ứng cử vào cấp ủy, quyết không để những kẻ tham vọng quyền lực lọt vào cấp ủy…

Trung tá, ThS Đặng CôngThành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kiên định bảo vệ chế độ chính trị

BHG - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Chương I với 13 điều quy định về vị trí vai trò của nhân dân; vị trí vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội… 

30/10/2020
Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay

BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

29/07/2020
Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. 

28/06/2020
Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện một cách khái quát và rất sâu sắc những định hướng lớn trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII. Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, điểm nổi bật đầu tiên trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là 5 bài học kinh nghiệm có tầm lý luận và chỉ đạo thực tiễn rất lớn. Trong đó, Tổng Bí thư...

25/09/2020