Những người đi tìm ánh sáng tri thức nơi biên cương

20:48, 15/12/2024

BHG - Gần 2 năm qua, cứ đến tối, tại Nhà văn hóa thôn Lao Chải, xã Tùng Vài (Quản Bạ) lại vang lên tiếng đánh vần ngọng nghịu, phá tan không gian vốn tĩnh lặng của thôn vùng cao biên giới. Những bàn tay sạm nắng, chai sần chỉ quen cầm cuốc, tra ngô, nay xòe ra làm phép tính đơn giản hoặc vụng về cầm bút tô từng nét chữ chưa tròn, nhưng ai cũng miệt mài, mong học được “cái chữ”. Lớp xóa mù chữ có 16 học viên 100% là đồng bào dân tộc Mông. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các học viên nay đã đọc thông, viết thạo. Tất cả đem theo niềm hy vọng những “con chữ” sẽ nâng cao dân trí, giúp họ áp dụng những kiến thức vào sản xuất để xóa đói, giảm nghèo.

Le lói những ánh đèn pin, đèn flash điện thoại, rậm rịch những bước chân mỗi lúc một gần hơn, đông hơn về Nhà văn hoá thôn Lao Chải. Đó là hình ảnh quen thuộc hằng ngày của lớp học đêm dành cho bà con nơi biên cương.
Le lói những ánh đèn pin, đèn flash điện thoại, rậm rịch những bước chân mỗi lúc một gần hơn, đông hơn về Nhà văn hoá thôn Lao Chải. Đó là hình ảnh quen thuộc hằng ngày của lớp học đêm dành cho bà con nơi biên cương.
Cứ đều đặn 19 giờ tối, lớp học xóa mù chữ thôn Lao Chải, xã Tùng Vài lại sáng ánh điện. Các học viên đã tự giác tập trung. Học viên ít tuổi nhất đã 30, người nhiều cũng hơn 60 tuổi; có người chưa một lần biết đến chữ phổ thông, nhưng cũng có người từng được đi học nhưng đã quên...
Cứ đều đặn 19 giờ tối, lớp học xóa mù chữ thôn Lao Chải, xã Tùng Vài lại sáng ánh điện. Các học viên đã tự giác tập trung. Học viên ít tuổi nhất đã 30, người nhiều cũng hơn 60 tuổi; có người chưa một lần biết đến chữ phổ thông, nhưng cũng có người từng được đi học nhưng đã quên...
 
Đa số học viên của lớp học đều là người đã lớn tuổi mới được tiếp cận tiếng phổ thông nên khi truyền đạt gặp rất khó khăn trong phát âm, cách viết. Với phần viết chữ, viết số, người trẻ tuổi dễ tiếp thu hơn nhưng với các ông, các bà lớn tuổi phải chỉ cách cầm bút, cầm tay dạy viết từng nét, từng chữ.
Đa số học viên của lớp học đều là người đã lớn tuổi mới được tiếp cận tiếng phổ thông nên khi truyền đạt gặp rất khó khăn trong phát âm, cách viết. Với phần viết chữ, viết số, người trẻ tuổi dễ tiếp thu hơn nhưng với các ông, các bà lớn tuổi phải chỉ cách cầm bút, cầm tay dạy viết từng nét, từng chữ.
Là giáo viên gạo cội đã gắn bó với nghề gieo chữ nơi vùng biên Tùng Vài gần 28 năm, cô Nguyễn Thị Thanh (53 tuổi) đã đồng hành với nhiều lớp học xoá mù chữ nơi đây. Cô Thanh tâm sự: “Khó khăn nhất lúc ban đầu chính là mặc cảm không biết chữ của bà con, ai cũng từ chối và ngại không nói ra. Chúng tôi phải đến từng nhà vận động nhiều lần, bà con mới đồng ý. Những ngày đầu, việc tập trung các học viên đến lớp cũng không dễ dàng vì nhiều người đi nương rẫy, rồi lớp học có nhiều lứa tuổi khác nhau... Khó khăn là thế, nhưng một thời gian sau, bà con cũng dần quen với lớp học”.
Là giáo viên gạo cội đã gắn bó với nghề gieo chữ nơi vùng biên Tùng Vài gần 28 năm, cô Nguyễn Thị Thanh (53 tuổi) đã đồng hành với nhiều lớp học xoá mù chữ nơi đây. Cô Thanh tâm sự: “Khó khăn nhất lúc ban đầu chính là mặc cảm không biết chữ của bà con, ai cũng từ chối và ngại không nói ra. Chúng tôi phải đến từng nhà vận động nhiều lần, bà con mới đồng ý. Những ngày đầu, việc tập trung các học viên đến lớp cũng không dễ dàng vì nhiều người đi nương rẫy, rồi lớp học có nhiều lứa tuổi khác nhau... Khó khăn là thế, nhưng một thời gian sau, bà con cũng dần quen với lớp học”.
Các học viên được học tiếng Việt và Toán cơ bản. Giáo án chương trình được giáo viên hoàn chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế và trình độ của học viên.
Các học viên được học tiếng Việt và Toán cơ bản. Giáo án chương trình được giáo viên hoàn chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế và trình độ của học viên.
Biết cầm bút, biết viết tên mình và những thành viên trong gia đình cũng là động lực, mong muốn đầu tiên của hầu hết những thành viên trong lớp học xóa mù chữ ở thôn Lao Chải khi đến đây.
Biết cầm bút, biết viết tên mình và những thành viên trong gia đình cũng là động lực, mong muốn đầu tiên của hầu hết những thành viên trong lớp học xóa mù chữ ở thôn Lao Chải khi đến đây.
Những đôi bàn tay đã chai sạn bởi chỉ quen cầm cuốc, cầm liềm, lần đầu cầm bút còn vụng về, giờ đã có thể ghi chép những câu văn, bài thơ, biết làm những phép tính cơ bản.
Những đôi bàn tay đã chai sạn bởi chỉ quen cầm cuốc, cầm liềm, lần đầu cầm bút còn vụng về, giờ đã có thể ghi chép những câu văn, bài thơ, biết làm những phép tính cơ bản.
Lớn tuổi nhất lớp, bà Thào Thị Mỷ (62 tuổi) tuy mắt đã yếu, khi viết phải cúi sát nhìn cho kỹ và cầm đèn pin rọi vào vở để viết chữ, hiện giờ bà đã đọc, viết và tính các phép tính thành thạo. Khi được hỏi động lực để đến với lớp xóa mù chữ này, bà Mỷ tâm sự: “Tôi muốn đi học để làm gương cho con cháu và nhất là mỗi lần đi khám bệnh, mình có thể tự đọc để biết được tình hình sức khỏe của mình thay vì cứ phải nhờ ai đó đọc hộ”.
Lớn tuổi nhất lớp, bà Thào Thị Mỷ (62 tuổi) tuy mắt đã yếu, khi viết phải cúi sát nhìn cho kỹ và cầm đèn pin rọi vào vở để viết chữ, hiện giờ bà đã đọc, viết và tính các phép tính thành thạo. Khi được hỏi động lực để đến với lớp xóa mù chữ này, bà Mỷ tâm sự: “Tôi muốn đi học để làm gương cho con cháu và nhất là mỗi lần đi khám bệnh, mình có thể tự đọc để biết được tình hình sức khỏe của mình thay vì cứ phải nhờ ai đó đọc hộ”.
Học viên phát biểu ý kiến trong giờ học Tiếng Việt.
Học viên phát biểu ý kiến trong giờ học Tiếng Việt.
 

Theo các học viên chia sẻ, người dân trong thôn làm ra nông sản nhưng không biết tiếng phổ thông, khi đi bán rất bất lợi, luôn bị ép giá. Nghe tin có lớp học xóa mù chữ, được cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thầy, cô giáo đến nhà vận động, trước hết là giúp biết chữ, sau nữa là giúp ích cho kinh tế, mọi người thấy hợp lý nên nghe theo.  

Đến lớp học, có người trẻ tuổi, người già, nam giới độ tuổi lao động và cả những bà mẹ đưa con đến lớp.
Đến lớp học, có người trẻ tuổi, người già, nam giới độ tuổi lao động và cả những bà mẹ đưa con đến lớp.
Huyện Quản Bạ có gần 58.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 94,8%. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỉ lệ người chưa biết chữ còn cao. Từ thực trạng đó, những năm qua huyện đã liên tục rà soát và mở nhiều lớp học tại thôn, bản cho người dân tiếp cận con chữ.
Huyện Quản Bạ có gần 58.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 94,8%. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỉ lệ người chưa biết chữ còn cao. Từ thực trạng đó, những năm qua huyện đã liên tục rà soát và mở nhiều lớp học tại thôn, bản cho người dân tiếp cận con chữ.

Phóng sự ảnh: NGUYỄN YẾM - NGUYỄN DỊU


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng mùa hoa Tam giác mạch” năm 2024
BHG - Sáng 15.12, tại thành phố Hà Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học truyền máu T.Ư tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng mùa hoa Tam giác mạch” năm 2024. Tham gia ngày hội hiến máu có hơn 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, chiến sỹ, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên đăng ký hiến máu.  
15/12/2024
Bền bỉ hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
BHG - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi xa gần 40 năm, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh ta còn nhiều hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ vẫn chưa được quy tập. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Máu đào của các liệt sỹ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.
14/12/2024
Người cán bộ tâm huyết, trách nhiệm
BHG - Trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến, Trợ lý Dân quân, Tự vệ (DQTV) của Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh là một trong những điển hình tiên tiến. Mọi người biết đến anh với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm trong công việc luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
14/12/2024
Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” làm việc tại huyện Quản Bạ
BHG - Ngày 13.12, đoàn kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh do đồng chí  Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra và làm việc với BCĐ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Quản Bạ.
13/12/2024