Cầu treo độc đạo bị lũ cuốn, hơn 120 hộ dân Lũng Cáng, Lũng Buông bị "chia cắt"

15:45, 12/06/2024

BHG - Trận mưa lớn kéo dài đêm mùng 9, sáng 10.6 khiến nước lũ dâng cao, gây ngập nhà dân, hoa màu và cuốn trôi cây cầu treo độc đạo vào thôn Lũng Cáng và một phần thôn Lũng Buông, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên); giao thông vào thôn bị tê liệt, cuộc sống và sinh hoạt của hơn 120 hộ đồng bào dân tộc Mông và Dao với hơn 500 nhân khẩu ở bên kia suối gặp rất nhiều khó khăn. Sáng ngày 12.6, 2 ngày sau lũ, cuộc sống người dân Lũng Cáng vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Theo Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa Nguyễn Thị Chiêm, trên 80% người dân Lũng Cáng, Lũng Buông bên kia suối là hộ nghèo, cận nghèo. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay còn vất vả hơn khi để ra khỏi thôn đi làm, lao động sản xuất, mua nhu yếu phẩm thiết yếu, người dân không còn cách nào khác là đu bám men theo đường dây văng còn sót lại trên cầu treo, vô cùng nguy hiểm. Xã Thuận Hòa đã cử lực lượng hỗ trợ người dân, trước mắt sẽ khảo sát xây dựng cầu tạm đi bộ qua suối, về lâu dài rất cần một cây cầu cứng kiên cố giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Cầu Lũng Cáng được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp từ năm 2020, là cây cầu độc đạo nối thôn Lũng Cáng và một phần của thôn Lũng Buông với Quốc lộ 4C. Sau trận lũ sáng 10.6, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn khiến thôn bị chia cắt.
Cầu Lũng Cáng được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp từ năm 2020, là cây cầu độc đạo nối thôn Lũng Cáng và một phần của thôn Lũng Buông với Quốc lộ 4C. Sau trận lũ sáng 10.6, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn khiến thôn bị "chia cắt".
Để đi ra khỏi thôn đi làm, lao động sản xuất hay mua sắm nhu, yếu phẩm hàng ngày, người dân Lũng Cáng bất chấp nguy hiểm, đu bám theo đường dây văng còn sót lại trên cầu
Để đi ra khỏi thôn đi làm, lao động sản xuất hay mua sắm nhu, yếu phẩm hàng ngày, người dân Lũng Cáng bất chấp nguy hiểm, đu bám theo đường dây văng còn sót lại trên cầu
Mố cầu bị lũ cuốn trôi.
Mố cầu bị lũ cuốn trôi.
Người dân đứng chờ đầu cầu treo để nhờ người đu dây qua cầu mua nhu yếu phẩm hàng ngày.
Người dân đứng chờ đầu cầu treo để nhờ người đu dây qua cầu mua nhu yếu phẩm hàng ngày.
Mỗi ngày, anh Cháng Mí Páo đều phải đu dây cầu sang bên kia suối để đi làm, Páo kể: Đi qua cầu sợ lắm, nước suối chảy xiết, nhưng vẫn phải đi thôi, không còn đường nào khác. Nhiều người già, phụ nữ không qua được thì nhờ đàn ông trong xóm đi mua hộ các thứ cần thiết cho sinh hoạt gia đình, sợ nhất là có người ốm đau phải đi bệnh viện thì không biết đi đường nào.
Mỗi ngày, anh Cháng Mí Páo đều phải đu dây cầu sang bên kia suối để đi làm, Páo kể: "Đi qua cầu sợ lắm, nước suối chảy xiết, nhưng vẫn phải đi thôi, không còn đường nào khác. Nhiều người già, phụ nữ không qua được thì nhờ đàn ông trong xóm đi mua hộ các thứ cần thiết cho sinh hoạt gia đình, sợ nhất là có người ốm đau phải đi bệnh viện thì không biết đi đường nào".
Người dân Lũng Cáng thu hoạch những đám ruộng vừa bị nước lũ tràn qua.
Người dân Lũng Cáng thu hoạch những đám ruộng vừa bị nước lũ tràn qua.
Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh (bên phải) kiểm tra, chỉ đạo xã Thuận Hòa huy động lực lượng làm cầu tạm cho người dân qua suối, đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian chờ huyện kêu gọi, đầu tư xây dựng cầu kiên cố.
Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh (bên phải) kiểm tra, chỉ đạo xã Thuận Hòa huy động lực lượng làm cầu tạm cho người dân qua suối, đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian chờ huyện kêu gọi, đầu tư xây dựng cầu kiên cố.
Lãnh đạo xã Thuận Hòa và các đơn vị khảo sát xây dựng cầu tạm giúp người dân ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo xã Thuận Hòa và các đơn vị khảo sát xây dựng cầu tạm giúp người dân ổn định cuộc sống.
Người dân Lũng Cáng có nhiều điều ước, nhưng điều ước lớn nhất lúc này của họ là sớm có cây cầu kiên cố qua suối để cuộc sống trở lại bình thường.
Người dân Lũng Cáng có nhiều điều ước, nhưng điều ước lớn nhất lúc này của họ là sớm có cây cầu kiên cố qua suối để cuộc sống trở lại bình thường.

Phóng sự ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chỉ đạo một số nhiệm vụ giáo dục và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
BHG - Ngày 11.6, UBND tỉnh Hà Giang đã có Công văn chỉ đạo số 1696/UBND-VHXH, ngày 11.6 về việc triển khai một số nhiệm vụ công tác giáo dục và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
12/06/2024
Kết nối cung, cầu thị trường lao động
BHG - Xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong phát triển KT - XH tại địa phương. Thời gian qua, huyện Quang Bình đã triển khai đồng bộ các chính sách tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng sản xuất gắn với thị trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ).
11/06/2024
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân ổn định cuộc sống
BHG - Mưa lũ xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh từ ngày 9 - 11.6 (tính đến 10 giờ ngày 11.6) đã khiến 3 người chết (2 người ở Hoàng Su Phì, 1 người ở Quản Bạ), trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng (3 nhà bị sập hoàn toàn), hơn 278 ha lúa, rau màu bị thiệt hại, 28,7 ha ao cá bị tràn bờ, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 281 xe máy và 91 ô tô bị ngập nước, hàng chục nghìn m3 đất, đá sạt lở trên các tuyến đường từ Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính 61 tỷ đồng.
11/06/2024
Giảm tỷ lệ sử dụng, tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá
BHG - Thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (TL) trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh đã từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc. Tiếp tục duy trì đà giảm tỷ lệ hút TL, các cấp, ngành đang tích cực triển khai Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại TL đến năm 2030.
11/06/2024