English | Tiếng Việt
Chủ nhật, 11/05/2025, 09:03

Người cao tuổi Nguyễn Quyết Sơn làm kinh tế giỏi

09:25, 16/04/2025

BHG - Ở thôn 3, Khu Trù Sán, xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) người dân nơi đây vẫn thường nhắc đến cái tên Nguyễn Quyết Sơn với sự kính trọng xen lẫn khâm phục. Ở độ tuổi 70, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi an nhàn bên con cháu, ông Sơn vẫn hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”.

Từ năm 2016, ông Sơn mạnh dạn đầu tư vào mô hình chăn nuôi lợn với mục tiêu phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian đầu, khó khăn chồng chất do vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, lại phải đối mặt với dịch bệnh trên đàn vật nuôi... Nhưng bằng sự kiên trì, học hỏi không ngừng và óc quan sát tinh tế, ông đã dần hoàn thiện quy trình chăn nuôi, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Không chỉ nuôi lợn thương phẩm, ông còn nuôi lợn sinh sản để chủ động nguồn giống, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ kinh nghiệm tích lũy và sự chăm chỉ, quy mô chăn nuôi của ông ngày càng mở rộng, hiện luôn duy trì chăn nuôi từ 100 đến 180 con lợn mỗi lứa.

 

Không dừng lại ở chăn nuôi, ông Sơn còn kết hợp mở cửa hàng tạp hóa và dịch vụ xay xát, phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con trong thôn và khu vực lân cận. Với sự đa dạng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mô hình mang lại hiệu quả cao, bền vững và thích ứng tốt với biến động của thị trường. Tổng lợi nhuận hàng năm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của ông đạt trên 500 triệu đồng, không chỉ giúp gia đình ông ổn định phát triển kinh tế, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ lớn cho cộng đồng địa phương trong việc vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Ông Sơn cho biết: “Vợ chồng tôi tham gia phát triển sản xuất, công việc tuy khá vất vả nhưng vui vẻ và thấy người khỏe mạnh. Tôi nghĩ đơn giản rằng, hạnh phúc nhất của cuộc đời là tuổi cao nhưng vẫn được làm việc, cống hiến, được làm những việc có ích cho gia đình, cho con cháu và xã hội”.

Điều khiến bà con trong vùng càng thêm quý trọng ông không chỉ là ở khía cạnh kinh tế, mà còn ở tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hiện nay, ông đang tạo việc làm ổn định cho 2 lao động địa phương, với mức thu nhập hàng tháng khoảng 7 triệu đồng/người, một mức thu nhập khá đối với nông thôn miền núi. Nhiều người dân, nhất là thanh niên trong thôn tìm đến ông để học hỏi mô hình kinh tế. Ông không ngần ngại chia sẻ kiến thức, sẵn sàng hướng dẫn tận tình, bởi với ông giúp người khác làm được như mình đó mới là thành công trọn vẹn.

Lãnh đạo xã Túng sán thăm mô hình nuôi lợn của ông Nguyễn Quyết Sơn.
Lãnh đạo xã Túng sán thăm mô hình nuôi lợn của ông Nguyễn Quyết Sơn.

Đồng chí Hoàng Bình Rơi, Chủ tịch UBND xã Túng Sán cho biết: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sơn hiện còn là hội viên tích cực của Hội Người cao tuổi tại địa phương. Dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác Hội, thường xuyên chia sẻ, động viên các hội viên cao tuổi khác mạnh dạn làm kinh tế, không phụ thuộc, ỷ lại vào con cháu hay trông chờ Nhà nước hỗ trợ. Trong cuộc sống đời thường, ông cũng luôn gương mẫu, đi đầu, tích cực vận động, bảo ban người thân trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chăm chỉ lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Quyết Sơn đã vinh dự được Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi các năm 2016, 2018 và 2023. Đồng thời, ông cũng nhận được nhiều Giấy khen từ chính quyền địa phương, là gương mặt quen thuộc trong các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến.

Hình ảnh người đàn ông tóc điểm bạc, bước đi chậm rãi giữa trang trại rộng lớn, chăm sóc đàn lợn, trò chuyện với công nhân, là minh chứng sống động cho một thế hệ người cao tuổi vẫn bền bỉ, sáng tạo và luôn giữ lửa cống hiến. Ông Nguyễn Quyết Sơn là tấm gương “Tuổi cao, gương sáng” để thế hệ trẻ và cộng đồng noi theo trong công cuộc phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vai trò của Đảng trong phát triển kinh tế ở Phố Bảng
BHG - Là 1 trong 2 thị trấn biên giới của huyện Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng cách trung tâm huyện khoảng 25km. Cũng giống như nhiều xã, thị trấn biên giới khác của huyện, thị trấn Phố Bảng còn nhiều khó khăn về mọi mặt. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, những năm qua, thị trấn đã giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
15/04/2025
Bắc Quang đẩy nhanh tiến độ các dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội
BHG - Được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, huyện Bắc Quang đang triển khai nhiều công trình quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân. Trong năm 2025, huyện Bắc Quang tiếp tục triển khai 42 công trình mới, trong đó có các dự án trọng điểm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chức năng như: Dự án xây mới Khu thể thao huyện Bắc Quang, với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao cho cư dân địa phương.
15/04/2025
Quản Bạ khẳng định vị thế vùng sản xuất rau
BHG - Phát huy lợi thế khí hậu, người dân huyện Quản Bạ đang dần khẳng định vị thế là vùng sản xuất rau của tỉnh. Những cánh đồng rau trải dài xanh mướt không chỉ tạo nên bức tranh nông nghiệp sống động giữa núi rừng, mà còn mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững nơi cửa ngõ Cao nguyên đá.
14/04/2025
Chè Việt Shan chinh phục thị trường châu Âu
BHG - Trên dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, những cây trà Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi lặng thầm chắt chiu tinh hoa của đất trời tạo nên hương sắc độc đáo trong từng búp non. Cũng tại đó, anh Triệu Văn Mềnh, Giám đốc Công ty TNHH Trà Việt Shan, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) vẫn miệt mài gìn giữ tinh hoa trà cổ thụ, thổi hồn cho thứ đặc sản trứ danh của đại ngàn vươn tới trời Âu.
13/04/2025