English | Tiếng Việt
Thứ 4, 16/04/2025, 05:32

Khai thác nguồn lợi từ rừng theo hướng bền vững

11:49, 06/04/2025

BHG - Quang Bình có hơn 47.500 ha rừng được thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), chiếm 87% diện tích có rừng của huyện. Năm 2024, tổng số tiền đã chi trả trên 4,4 tỷ đồng. Với nguồn lợi đem lại từ rừng rất lớn, người dân đang ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nguồn thu nhập chính của 62 hộ đồng bào dân tộc La Chí, Pà Thẻn ở thôn Hạ Sơn, thị trấn Yên Bình là phát triển kinh tế rừng. Rừng trồng chủ yếu bằng giống cây gỗ tốt như: Keo lai, bồ đề, quế. Nhiều gia đình có diện tích trồng rừng từ 2 - 13 ha. Sau mỗi chu kỳ khai thác, bà con có thể thu về hàng chục triệu đồng, cao nhất hơn 100 triệu đồng. Năm ngoái, thôn có hơn 158 ha rừng được chi trả DVMTR rừng với số tiền 9,8 triệu đồng. Ngoài ra, 28 hộ dân nhận được hơn 10 triệu đồng tiền DVMTR. Đây là nguồn thu đáng kể giúp đồng bào các dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Anh Làn Văn Tường (phải), thôn Hạ Sơn, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) phát triển kinh tế rừng.
Anh Làn Văn Tường (phải), thôn Hạ Sơn, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) phát triển kinh tế rừng.

Anh Làn Văn Tường, thôn Hạ Sơn chia sẻ: “Với 2 ha rừng vừa cho khai thác, gia đình tôi đã thu được 50 triệu đồng. Số tiền này, tôi dùng đầu tư chuồng trại, mua thêm gia súc, gia cầm để phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia vào tổ bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, nhằm tăng cường các hoạt động tuần tra, duy trì diện tích rừng được giao, ngăn chặn tình trạng suy thoái rừng. Bởi vậy, những cánh rừng nơi đây luôn xanh ngát, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, phục vụ hiệu quả cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp”.

Tổng diện tích rừng trên địa bàn thị trấn Yên Bình là 3.540 ha, trong đó, có hơn 441 ha rừng phòng hộ và gần 3.000 ha rừng sản xuất. Năm 2024, tổng kinh phí chi trả DVMTR theo kế hoạch năm 2023 đạt 210 triệu đồng, được phân bổ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng của UBND thị trấn, chi khoán cho cộng đồng thôn và các hộ dân. Quá trình chi trả được thực hiện minh bạch, công khai, đảm bảo đúng đối tượng. Các thôn, tổ dân phố đều xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ rừng, ký cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng. Cùng chính sách DVMTR, thị trấn đang phục hồi rừng tự nhiên bằng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng rừng bổ sung và trồng dược liệu dưới tán rừng, vừa tạo sinh kế lâu dài cho người dân, vừa tăng tỷ lệ che phủ rừng.

Qua trao đổi, đồng chí Linh Văn Huấn, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quang Bình cho biết: “Địa phương có diện tích rừng và số tiền chi trả DVMTR lớn. Hàng năm, Hạt Kiểm lâm đã làm tốt công tác tham mưu, báo cáo về tình hình giải ngân cho UBND huyện và tham gia kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR tại các xã, thị trấn. Với địa bàn rộng, đa dạng các loại rừng, lực lượng mỏng, chúng tôi luôn bám sát cơ sở, dựa vào cộng đồng dân cư, phong phú các hình thức tuyên truyền để tạo sự chuyển biến tích cực của người dân trong thực hiện các quy định về Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, khen thưởng những cá nhân tố giác vi phạm và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại đến rừng. Hạt Kiểm lâm huyện đang tiếp tục thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ cao, xây dựng hệ thống phát hiện sớm mất rừng từ ảnh vệ tinh; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng qua website: https://kiemlam.org.vn và trên hệ thống giamsatrunghagiang.ifee.edn.vn; xác minh các điểm báo cháy từ ứng dụng HaGiangFFW trên thiết bị di động cá nhân”.

Năm nay, huyện Quang Bình phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 70% và trồng mới 983 ha rừng. Thông qua việc hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, chắc chắn rừng sẽ ngày một thêm xanh, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân gắn bó với rừng.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì phát triển kinh tế vườn hộ
BHG - Thực hiện phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa gắn với Phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Hoàng Su Phì đã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp (CTVT), áp dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế vườn hộ (KTVH). Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn giúp phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.
31/03/2025
Mùa lên nương trên Cao nguyên đá
BHG - Với hơn 80% diện tích tự nhiên là núi đá, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong số vùng đất có điều kiện canh tác nông nghiệp khó khăn nhất cả nước. Tuy nhiên, vào mỗi độ Xuân về, trên những triền đá tai mèo khô cằn, đồng bào các dân tộc lại tất bật lên nương gieo trồng cho vụ mùa mới.
31/03/2025
Hồ Thầu giữ rừng xanh, bền vững sinh kế
BHG - Từ bao đời nay, rừng gắn bó với cuộc sống của người dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) như một người bạn đồng hành. Rừng giữ nước, giữ đất, giữ môi trường trong lành, còn người dân giữ rừng bằng cả trách nhiệm và tình yêu. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), những giá trị ấy càng được củng cố, giúp rừng thêm xanh, cuộc sống thêm no ấm.
31/03/2025
Thông quan hàng hóa Cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc)
BHG - Ngày 31.3, tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan hàng hóa Cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) – Điền Bồng (Trung Quốc). Dự buổi lễ về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (Việt Nam); lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng ngành chuyên môn; các cơ quan chức năng tại cửa khẩu.
31/03/2025