Báo Hà Giang điện tử
.

Giữ bình yên biên cương Tổ quốc

11:19, 26/03/2024
 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, tích cực giúp đỡ chính quyền và nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.

                                Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và huấn thị tại Lễ thành lập Công an Nhân dân vũ trang, ngày 3.3.1959.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ) giúp người dân cải tạo vườn tạp và xây dựng nhà ở.

 

 
 
 

Cán bộ, chiến sỹ  Đồn Biên phòng Phó Bảng tuần tra biên giới.

 
 
 
 

Xác định bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bên cạnh nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biên giới cho nhân dân, các đơn vị Biên phòng còn tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; các vụ việc xảy ra đều được điều tra, xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để phức tạp kéo dài, tạo thành điểm nóng, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã, thị trấn biên giới luôn được quan tâm, phát huy tốt vai trò của 34 đồng chí cán bộ BĐBP tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới, 172 đồng chí cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng tham gia dự sinh hoạt tại 176 chi bộ thôn, xóm của 34 xã, thị trấn biên giới. Trong 5 năm qua, các lực lượng đã tích cực phối hợp với BĐBP tuần tra biên giới được 6.825 lần; lực lượng quần chúng cốt cán và nhân dân đã kịp thời phát hiện, cung cấp cho BĐBP được 2.305 tin, trong đó có 1.221 tin có giá trị, 1.079 tin tham khảo phục vụ cho nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới... Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý nhiều vụ xâm hại mốc giới, vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phát hiện, xử lý 958 vụ vi phạm quy định xuất, nhập cảnh, quy chế khu vực biên giới; 7 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép... Xác lập và đấu tranh 15 chuyên án; khởi tố 17 vụ án hình sự; xử phạt hành chính 359 vụ, nộp ngân sách Nhà nước trên 4 tỷ đồng; giải cứu được 34 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán; triệt phá 3.531 cây thuốc phiện; thu giữ 10 bánh hê rô in, 2.225 kg thuốc bảo vệ thực vật...

 
 

Kiểm tra cột mốc trên đường tuần tra

 

Đồn Biên Bản Máy (Hoàng Su Phì) phối hợp với Đồn Công an biên giới Đô Long, phân trạm xuất nhập cảnh Biên phòng Bảo Lương Nhai (Trung Quốc) tuần tra khu vực mốc 207. 
 
 

Xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác, BĐBP tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt được Đảng, Nhà nước của hai quốc gia đã xác định: “Bạn bè tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt”. Trong đó, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin với lực lượng quản lý biên giới đối diện để giải quyết các vấn đề về biên giới. Tham mưu cho chính quyền địa phương làm tốt công tác ngoại giao với chính quyền đối đẳng phía Trung Quốc. Trong năm 2023, lực lượng quản lý bảo vệ biên giới, các cơ quan, chính quyền địa phương hai bên đã trao đổi 654 lượt thư, điện đàm 248 cuộc, hội đàm trực tuyến 2 lần, hội đàm trực tiếp 64 lần/830 thành viên, gặp gỡ trên biên giới 48 lần/482 thành viên... Qua đó chủ quyền an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi động kiểm tra biên giới song phương giữa hai tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

 

 

Quân và dân cùng tuần tra biên giới.

 

Là lực lượng luôn gắn bó với đồng bào các dân tộc trên biên giới, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song các Đồn Biên phòng tích cực xây dựng nhiều công trình, mô hình giúp người dân phát triển kinh tế. Tiêu biểu như phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển”; chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021 - 2030, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam". Nỗ lực giúp đỡ của BĐBP trong thời gian qua không chỉ đơn thuần là góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân miền biên viễn mà còn góp phần xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, đời sống bà con đã và đang thay đổi từng ngày.  

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP và huyện Vị Xuyên tặng quà cho người dân khu vực biên giới.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) tuyền truyền pháp luật và giao lưu thể thao.

 

 
 
 

Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng kiểm tra công tác cải tạo vườn tạp tại xã Phố Là.

 

Cán bộ Đồn Tùng Vài hướng dẫn các con nuôi của đơn vị học bài.

Bài: Thanh Thủy | Thiết kế: Viên Sự

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp