Công ty Cổ phần LICOGI 13 cần sớm chi trả tiền đền bù thu hồi đất cho người dân
BHG - Dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) có công suất lắp máy 14,2MW, tổng mức đầu tư trên 446 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư. Hiện nay, cụm đầu mối xã Niêm Sơn đã tiến hành san lấp, giải phóng mặt bằng và có 41 hộ ở các thôn: Bản Tồng, Niêm Đồng, Khuổi Luông có diện tích đất nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay các hộ chưa nhận được tiền đền bù.
Dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3 đang tiến hành san lấp mặt bằng. |
Anh Nguyễn Thanh Phúc, thôn Niêm Đồng, cho biết: Trên 30% đất của gia đình tôi bị ảnh hưởng từ dự án với tổng diện tích đất bị thu hồi gần 20.000 m2. Trước khi UBND huyện Mèo Vạc ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần LICOGI 13 có tạm ứng cho gia đình 200 triệu đồng. Sau khi UBND huyện ban hành quyết định, gia đình được bồi thường trên 800 triệu, trong đó: Trên 127 triệu đồng đền bù diện tích cây cối, hoa màu; gần 500 triệu đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm; trên 4 triệu đồng hỗ trợ ổn định đời sống; trên 200 triệu đồng tiền bồi thường về đất. Nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Cùng với đó, trong quá trình thi công đã làm hỏng hệ thống mương nước phục vụ tưới tiêu và sản xuất nên gia đình phải tự kéo nước về, nhưng nguồn nước không đủ tưới tiêu cho 3.000 m2 đất ruộng và 2.000 m2 ao cá.
Anh Sùng Mí Mỷ, thôn Niêm Đồng, chia sẻ: Gia đình có 5 khẩu thuộc diện hộ nghèo. Theo quyết định thu hồi đất của UBND huyện, gia đình được đền bù trên 100 triệu đồng, trong đó: 6 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo; gần 2 triệu đồng hỗ trợ đời sống; gần 80 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm; gần 30 triệu đồng thu hồi đất. Giờ gia đình vẫn chưa nhận được tiền tạm ứng cũng như chưa nhận được tiền đền bù từ công ty.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần LICOGI 13, cho biết: Việc đền bù, giải phóng mặt bằng được áp dụng đúng theo quy định của nhà nước; việc chậm đền bù cho người dân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty tạm dừng hoạt động; dự kiến công ty sẽ tiến hành đền bù sớm cho người dân.
Bài, ảnh: Hải Sơn
Ý kiến bạn đọc