Niềm vui về bản

11:27, 29/01/2025

BHG - Cơ sở hạ tầng được đầu tư, người dân được trao sinh kế và hỗ trợ thụ hưởng các nhu cầu dịch vụ xã hội cơ bản, hủ tục xóa bỏ, đói nghèo lùi xa, ánh sáng văn minh hiện hữu... Các chính sách, chương trình, đề án phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang mang niềm vui về bản, cổ vũ và khơi dậy ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống của Nhân dân.

Hà Giang là tỉnh miền núi với 19 dân tộc, trong đó DTTS chiếm 87,7%, có 5 dân tộc có khó khăn đặc thù gồm: Pu Péo, Bố Y, Cờ Lao, Lô Lô, Pà Thẻn. Hầu hết, đồng bào DTTS sinh sống ở địa bàn núi cao,  khí hậu khắc nghiệt, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu kìm hãm sự phát triển khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu các DTTS tiêu biểu tỉnh Hà Giang tại Phủ Chủ tịch tháng 10.2024.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu các DTTS tiêu biểu tỉnh Hà Giang tại Phủ Chủ tịch tháng 10.2024.

Thấu hiểu, quan tâm và sẻ chia với đồng bào DTTS, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách dân tộc, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến đời sống đồng bào DTTS, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) với mục tiêu tổng quát, bao trùm là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, cải thiện đời sống của Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đưa chính sách của Đảng đến với người dân, tỉnh chỉ đạo, điều hành sát sao, toàn diện về công tác dân tộc, kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, quyết định của Chính phủ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Lễ cấp sắc của dân tộc Dao được bảo tồn và phát huy giá trị.
Lễ cấp sắc của dân tộc Dao được bảo tồn và phát huy giá trị.

Đối với Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, tổng vốn giao thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 trên 7.570 tỷ đồng. Đến năm 2024 tổng vốn giao trên 3.145,5 tỷ đồng. Chương trình đã hỗ trợ 2.027 hộ làm nhà ở, gần 1.000 hộ chuyển đổi nghề, xây dựng 44 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; 6 dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; phát triển 49 chuỗi sản xuất giá trị; 929 dự án đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, cải tạo 320 công trình giao thông nông thôn, 113 công trình cấp điện, 32 trường, lớp học, 29 trạm y tế xã, 355 thiết chế văn hóa, 215 lớp xóa mù chữ, hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.197 lao động.

Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 được bố trí trên 3.630,6 tỷ đồng, đã đầu tư khởi công mới 83 công trình liên xã thiết yếu trên địa bàn huyện nghèo; triển khai 587 dự án, mô hình giảm nghèo với 15.131 hộ nghèo và cận nghèo thụ hưởng; 14 dự án liên kết chuỗi giá trị với 412 hộ nghèo hưởng lợi, đào tạo nghề sơ cấp, dưới 3 tháng cho 14.374 học viên; hỗ trợ 11.698 hộ nghèo và cận nghèo làm nhà ở. Toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Người Mông ở thôn Séo Lủng B, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) trồng bắp cải hàng hóa mang lại thu nhập cao.
Người Mông ở thôn Séo Lủng B, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) trồng bắp cải hàng hóa mang lại thu nhập cao.

Qua đó, đời sống Nhân dân thay đổi rõ nét. Năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 6,26%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng trưởng khá và ổn định; có 152 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân/ha đất canh tác đạt trên 63 triệu đồng; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; đồng bào các dân tộc đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ người DTTS được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; vai trò các già làng, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy.

 Nâng cao hiệu quả các chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, không ngừng đổi mới, hoàn thiện. Trong thời gian tới, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, khơi dậy tiềm năng của các dân tộc, tạo động lực phát triển KT - XH địa phương nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: AN GIANG 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân về trong niềm vui của người lao động và tổ chức công đoàn
BHG - Mùa Xuân đang về gõ cửa trên từng mái ấm đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Năm 2024 với nhiều nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động công đoàn, với tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống, việc làm, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Từ đó, động viên, khích lệ mỗi ĐVNLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức Xuân vào sự phát triển của tỉnh.
28/01/2025
Động lực giúp người nghèo vươn lên
BHG - Để người có công, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được sống trong ngôi nhà an toàn, ổn định, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, giúp người nghèo có động lực vươn lên chính là mục tiêu tỉnh nỗ lực triển khai Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát để mang niềm vui đến khắp bản làng mỗi độ Xuân về.
27/01/2025
Sắc hoa nơi đầu sóng, ngọn gió
BHG - Giữa biển xanh cát trắng, nắng vàng rực rỡ, khắp các đảo lớn, nhỏ thuộc huyện đảo Trường Sa hay các Nhà giàn DK1 mùa nào cũng ngập tràn sắc hoa.
27/01/2025
Bước tiến mới trong công tác đối ngoại
BHG - Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp, công tác đối ngoại của tỉnh đã đáp ứng được định hướng đường lối đối ngoại của Trung ương, sát với thực tế của địa phương. Các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại của lãnh đạo tỉnh với các đối tác, địa phương nước ngoài tiếp tục được duy trì và mở rộng, tạo nên bước phát triển mới trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đi vào thực chất, hiệu quả.
27/01/2025