Giúp học sinh thêm yêu văn hóa dân tộc

14:28, 13/01/2025

BHG - Thời gian qua, với nỗ lực đưa văn hóa truyền thống vào trường học nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc, nhiều địa phương, trường học đã có những cách làm hay, giúp cho học sinh được tiếp xúc và hiểu hơn về văn hóa dân tộc. Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh là một đơn vị tích cực quan tâm đến việc đưa văn hóa truyền thống vào trường học; khuyến khích việc tiếp cận, hiểu biết và giữ gìn giá trị văn hóa các dân tộc.

Thầy Nguyễn Phú San, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh cho biết, trường hiện có 17 lớp với 560 học sinh thuộc 19 dân tộc. Thời gian qua, nhà trường quan tâm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Sở VHTT&DL về chỉ đạo công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trong trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Qua đó, đưa hoạt động giáo dục truyền thống, bảo tồn văn hóa dân tộc vào trường học một cách thường xuyên. Nổi bật nhất là việc khuyến khích các em gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc; thành lập 3 câu lạc bộ văn nghệ dân gian dành cho học sinh để tập luyện, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên nền tảng văn hóa truyền thống; xây dựng không gian nhà cộng đồng để trưng bày, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, trong thời gian qua, nhà trường tích cực phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức cho học sinh tham quan, học tập, trải nghiệm, biểu diễn văn nghệ dân gian tại không gian Bảo tàng tỉnh.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh biểu diễn múa khèn tại không gian Bảo tàng tỉnh.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh biểu diễn múa khèn tại không gian Bảo tàng tỉnh.

Với sự phối hợp giữa Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh và Bảo tàng tỉnh, đã tổ chức được nhiều cuộc cho giáo viên, học sinh tham quan không gian văn hóa dân tộc và trực tiếp tham gia trải nghiệm các trò chơi dân tộc, biểu diễn văn nghệ dân gian tại bảo tàng. Đồng chí Bùi Đức Tân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Để góp phần bảo tồn, giới thiệu các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh, Bảo tàng tỉnh cũng đã chủ động mời nghệ nhân dân gian ở các địa phương về tham gia hoạt động trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể tại đây. Từ đó, tạo nên một không gian trải nghiệm, học tập và thúc đẩy tình yêu văn hóa dân tộc cho các em học sinh.

Trong các hoạt động phối hợp tổ chức buổi trải nghiệm văn hóa dân tộc tại không gian bảo tàng, Bảo tàng tỉnh đã mời các nghệ nhân ở các địa phương về trình diễn, giới thiệu các nghi lễ độc đáo của các dân tộc. Qua đó, trước sự chứng kiến của đông đảo học sinh, thầy cô Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc đã được diễn ra rất ý nghĩa. Qua đó, giúp thầy cô và các học sinh, du khách được trải nghiệm, hòa mình một cách trực quan vào không gian văn hóa dân tộc đặc sắc.

Các học sinh Trường Phổ dân tộc Nội trú THPT tỉnh hòa mình trong không gian văn hóa của Bảo tàng tỉnh.

Được biết, trong thời gian qua với sự phối hợp của Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh với Bảo tàng, nhà trường lần lượt tổ chức cho các lớp đến tham quan, trải nghiệm các giá trị văn hóa dân tộc tại Bảo tàng. Các lớp lần lượt được đến trải nghiệm tại đây với không gian trưng bày về văn hóa, tri thức lịch sử và tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đánh yến, đánh cù, đu quay, đi cà kheo, trực tiếp được trải nghiệm nông cụ, đồ dùng sản xuất truyền thống các dân tộc… Như vậy, không gian văn hóa tại Bảo tàng tỉnh đã trở thành một lớp học văn hóa truyền thống trực quan, sinh động đối với các thầy cô và các em học sinh.

Các em Lầu Mí An, Thào Thị Hoa, dân tộc Mông, học sinh lớp 10, Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh chia sẻ: Được tham gia trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc trong buổi tối cuối tuần tại đây, em thấy rất bổ ích vì sau một tuần học tập, ai cũng muốn được hòa mình vào không gian thoải mái và đầy ý nghĩa như thế này. Chúng em rất thích được tham gia múa khèn Mông, thổi sáo, nhảy sạp... Đồng thời, chúng em cũng mong nhà trường, Bảo tàng tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để được đến với không gian văn hóa này nhiều hơn.

Chị Hoàng Mến, cán bộ Bảo tàng tỉnh cho biết, việc phối hợp tổ chức cho học sinh được hòa mình trong không gian văn hóa như thế này để hướng tới mục tiêu giúp cho các em học sinh thêm hiểu biết, thêm yêu và phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, chúng tôi rất vui được chứng kiến mỗi khi đến đây, các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh đều mang trên mình trang phục dân tộc của mình, qua đó thể hiện niềm tự hào và sự tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc. Còn với cô giáo Nguyễn Thị Luyện, giáo viên Chủ nhiệm lớp 10A1, Trường Phổ thông dân tộc Nội trú TPHT tỉnh, cho biết: Những năm qua, nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương cho các con, qua các hoạt động trải nghiệm như thế này để các con tự nói lên tình yêu văn hóa dân tộc, từ đó góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa Hà Giang.

Từ cách làm phối hợp của Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh với Bảo tàng tỉnh, mong rằng, các nhà trường ở thành phố và những nơi có khả năng tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm như thế này có thể nghiên cứu triển khai. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho các nhà trường; thôi thúc lòng tự hào, tự tôn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thực hiện tốt Nghị quyết 27 của Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh.

Bài, ảnh: Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ
BHG - Mỗi dịp Tết đến, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, không chỉ phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn phục vụ các nhu cầu vui chơi, giải trí và các hoạt động xã hội. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Công ty Điện lực Hà Giang đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục để người dân vui Xuân, đón Tết trọn vẹn nhất.
13/01/2025
Xây “tổ ấm” cho người nghèo ở Yên Minh
BHG - Từ năm 2023 đến nay, có trên 2.000 nhà ở của các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Yên Minh được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Những “tổ ấm” dành cho người nghèo đang được cấp ủy, chính quyền các cấp nơi đây tích cực triển khai, giúp đồng bào “an cư”, yên tâm ổn định cuộc sống.
13/01/2025
Các cơ quan, đơn vị trao quà “Tết nhân ái” và ủng hộ tiền xóa nhà tạm
BHG - Ngày 12.1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần VAP GROUP (Hà Nội) tổ chức chương trình trao quà “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 tại xã Lao Chải và xã Xín Chải (huyện Vị Xuyên).
13/01/2025
Chủ động phòng ngừa bệnh dị ứng từ môi trường sống
BHG - Những năm qua, dị ứng là vấn đề sức khỏe được nhiều người quan tâm. Trước sự phát triển của đời sống hiện nay, dị ứng ngày càng phổ biến, dễ gặp hơn, trở thành nỗi phiền toái, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của không ít người, thậm chí còn có trường hợp gặp nguy hiểm, sốc do dị ứng. Trước vấn đề này, xét nghiệm dị ứng là một trong những cách cơ bản để xác định được nguyên nhân dị ứng và có sự phòng ngừa.
13/01/2025