Bộ Y tế khuyến cáo biện pháp phòng, chống vi rút gây viêm phổi ở Trung Quốc

16:35, 09/01/2025

Trước thông tin về các trường hợp mắc bệnh do vi rút gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc, Bộ Y tế đã đưa ra các thông tin và khuyến cáo chi tiết nhằm giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Minh hoạ máy tính về các hạt của Metapneumovirus - HMPV
Minh hoạ máy tính về các hạt của Metapneumovirus - HMPV

Theo đó, giám sát từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, các tác nhân gây bệnh hô hấp phổ biến hiện nay, gồm: Vi rút cúm, human metapneumovirus (HMPV), RSV và rhiovirus. Mặc dù số trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp gia tăng, nhưng vẫn nằm trong mức dự báo theo mùa đông và không ghi nhận yếu tố bất thường.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá, số ca nhiễm vi rút đường hô hấp cấp tính ở nhiều quốc gia Bắc bán cầu gia tăng phù hợp với thời điểm này trong năm. WHO khẳng định, đây là diễn biến dịch bệnh theo mùa, không cần áp đặt hạn chế giao thương hoặc đi lại.

Vi rút HMPV ở người là tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường hô hấp qua giọt bắn khi bị ho, hắt hơi, sổ mũi trong quá trình tiếp xúc, nói chuyện. Vi rút này tồn tại trong không khí, trên bề mặt đồ vật và có thể xâm nhập vào cơ thể khi tiếp xúc. Các biểu hiện thường gặp giống với cảm lạnh thông thường như: Sốt, ho, nghẹt mũi hoặc có thể gây ra các biến chứng viêm phổi, viêm phế quản.

Bệnh do vi rút HMPV thường gia tăng trong giai đoạn mùa đông xuân với điều kiện khí hậu khô lạnh, thời tiết gió mùa và các trường hợp dễ bị mắc bệnh thường là trẻ dưới 5 tuổi, người già, người có bệnh lý nền với hệ thống miễn dịch kém.

Để phòng, chống lây nhiễm, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.

Ngoài ra, người dân cần tăng cường chăm sóc sức khỏe bằng cách giữ ấm cơ thể, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Cùng với đó, nên tuân thủ ăn chín, uống sôi, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Trường hợp triệu chứng nhẹ, người dân có thể ở nhà, nghỉ ngơi để tránh lây lan. Trường hợp nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế để tránh hoang mang hoặc chủ quan và chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân, nhất là dịp Tết và lễ hội vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong mùa đông-xuân và trong dịp Tết, mùa lễ hội sắp tới.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng dân số vì sự phát triển phồn vinh, gia đình hạnh phúc
BHG - Nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26.12 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, thành phố Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng trong tuyên truyền, giáo dục, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.
26/12/2024
"Ống tiết kiệm 3 sạch" - Điểm tựa của phụ nữ Hoàng Su Phì
BHG - Trong bối cảnh các chương trình phát triển cộng đồng không ngừng đổi mới và đa dạng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì đã sáng tạo và triển khai thành công mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” một sáng kiến góp phần cải thiện đời sống, tăng cường đoàn kết cộng đồng và thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới.
09/01/2025
Tuổi trẻ Hoàng Su Phì chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát
BHG - Thực hiện chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước về Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; với vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những ngày này, tại các địa phương của huyện Hoàng Su Phì, xuất hiện những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tình nguyện nhiệt huyết, trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện.
09/01/2025
Hủ tục lùi xa, văn minh dẫn lối: Kỳ II: Những dòng họ đi đầu ở bản Mông
BHG - Trên Cao nguyên đá hùng vĩ, những dòng họ người Mông đang viết nên một câu chuyện đầy cảm động về sự đi đầu xóa bỏ những hủ tục trong lễ tang, một việc tưởng chừng không thể thay đổi từ bao đời. Họ không chỉ đổi mới cho riêng mình, mà còn lan tỏa tinh thần đó cho cả cộng đồng để cùng tiến bước trên con đường phát triển.
09/01/2025