Hội thảo về Nghiên cứu thực trạng và giải pháp bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

12:05, 08/07/2021

BHG - Sáng 8.7, tại huyện Hoàng Su Phì, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Nghiên cứu thực trạng, bàn giải pháp bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang”. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ nhiệm đề tài; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo
 Các đại biểu dự hội thảo

Là tỉnh miền núi, biên giới với 19 dân tộc cùng chung sống, hạ tầng KT-XH còn hạn chế. Những năm gần được được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ tỉnh, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KT-XH nói chung, trình độ dân trí nói riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong cuộc sống đồng bào các dân tộc ít người chiếm tỷ lệ đông như Mông, Dao, Nùng, Giáy... vẫn còn tồn tại một số tập quán được lưu truyền từ lâu đời, được nhân dân sử dụng một cách thuần thục và trở thành thói quen trong đời sống, nhất là những tập quán trong ma chay, cưới hỏi, nhiều tập quán được lưu giữ tạo nên bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc như trong việc cưới: Hát đối, hát dân ca, hát cọi, hát giao duyên, hát lướn; mặc trang phục dân tộc đẹp để đón khách; trong việc tang: Đưa người mất vào áo quan, đưa người mất đi chôn cất về mới làm ma khô, hỏa táng... và các mô hình “Phòng, chống tội phạm và Bạo lực gia đình”, CLB Gia đình văn hóa, CLB không sinh con thứ ba... Tuy nhiên, trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh ta nói chung, huyện Hoàng Su Phì nói riêng hiện nay vẫn tồn tại tập tục lạc hậu, gây mất an ninh trật tự, tốn kém, lãng phí, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển nòi giống của đồng bào các dân tộc và dẫn đến đói, nghèo, như: Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; việc thách cưới cao, tổ chức đám cưới, đám tang dài ngày, giết mổ nhiều gia súc, gia cầm; việc quá coi trọng lễ nghi, cúng bái tới mức mê tín dị đoan; tình trạng cướp vợ...

Cặp vợ chồng tại xã Thàng Tín nêu những khó khăn sau khi kết hôn sớm.
Cặp vợ chồng tại xã Thàng Tín nêu những khó khăn sau khi kết hôn sớm.

Tại hội thảo các đại biểu trực tiếp là nạn nhân của tệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã nêu lên những khó khăn, những vấn đề nổi cộm gặp phải hàng ngày về nuôi con, phát triển kinh tế, việc tiếp cận các dịch vụ văn hóa xã hội, việc học hành và những khó khăn khác trong cuộc sống tại gia đình, địa phương mình. Đặc biệt, có những trường hợp đám tang không cho người mất vào quan tài, làm thủ tục kéo dài 4-5 ngày mới đưa chôn cất, giết mổ quá nhiều gia súc, gia cầm làm hao tốn tài sản, sức khỏe của nhân dân. Nhiều trường hợp bố mẹ chỉ cho con học đến lớp 9 rồi bắt nghỉ lấy vợ, sinh con còi cọc, bệnh tật, ốm yếu rất khó khăn trong việc chăm sóc, học hành sau này...

Người uy tín của xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì đóng góp ý kiến với hội thảo
Người uy tín của xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì đóng góp ý kiến với hội thảo

Các đại biểu, cùng các già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng tập trung tham luận, nêu những cách làm hay và bàn các giải pháp bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hoàng Su Phì nói riêng, của tỉnh Hà Giang nói chung. Trong đó nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong vận động đồng bào các dân tộc thiểu số bài trừ các hủ tục lạc hậu; quan điểm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, xã về duy trì, bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; có chế tài xử lý và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xóa bỏ các tập tục lạc hậu; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm bài trừ các hủ tục lạc hậu; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Huyện ủy Hoàng Su Phì.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Công tác đối ngoại của tỉnh linh hoạt thích ứng trong tình hình dịch bệnh Covid-19

BHG - Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường và nguy hiểm trên toàn cầu, gây ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó có lĩnh vực đối ngoại.

08/07/2021
Sáng 8/7, thêm 314 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương

Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h30 ngày 7/7 đến 6h ngày 8/7, Việt Nam phát hiện thêm 314 ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM và Bình Dương, trong đó 264 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

08/07/2021
Thị trường Việt Nam chúc mừng Cục XTTM - Bộ Công Thương nhân dịp 21 năm ngày thành lập

Trải qua 21 năm thành lập và phát triển, Cục XTTM đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu thông qua các chương trình cấp quốc gia như Chương trình cấp quốc gia về XTTM và Chương trình Thương hiệu quốc gia.

07/07/2021
"Tiếp sức mùa thi" chú trọng phòng, chống dịch bệnh

BHG - Để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh (TS) tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Tỉnh đoàn đã triển khai Chương trình "Tiếp sức mùa thi" tới các đơn vị Đoàn – Hội trực thuộc với nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời, các Đội thanh niên tình nguyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện cho TS đạt kết quả cao nhất.

07/07/2021