Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch Covid – 19

13:02, 16/07/2021

BHG - Sáng 16.7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tới 128 điểm cầu cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đại diện Công an, Quân sự tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại diểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại diểm cầu của tỉnh.

Tính đến 7 giờ sáng 16.7, cả nước có 40.850 ca mắc Covid – 19, trong đó, có 1.992 ca nhập cảnh, 38.858 ca lây nhiễm trong nước; dịch xuất hiện ở 61/63 tỉnh, thành, làm 207 người tử vong. Theo nhận định, trong đợt bùng phát lần này, tình hình dịch rất phức tạp, kéo dài, xuất hiện biến chủng có nguồn gốc Ấn Độ; số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt tại T.P Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Thời gian qua, hệ thống y tế cả nước đã kiên trì thực hiện chiến lược theo 5 nguyên tắc: Phát hiện sớm, cách ly, khoang vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Đồng thời, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 toàn quốc gắn với thực hiện 5K tại cộng đồng…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Cục, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã cập nhật hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid – 19. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về thí điểm cách ly tại nhà đối với các đối tượng là F1; trước mắt sẽ thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh. Cập nhật các hướng dẫn chuyên môn trong công tác điều trị người bệnh mắc Covid – 19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh và tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19. Theo đó, Bộ Y tế đã phê duyệt hướng dẫn mới về điều trị bệnh nhân mắc Covid – 19; trong đó, thông qua việc sử dụng thuốc chống đông máu và Cocticoid dự phòng sớm, sử dụng kháng thể đơn dòng điều trị đối với ca nặng, sử dụng xuyên tâm liên điều trị… Đồng thời, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận trên 8,2 triệu liều vắc xin của các hãng Astra Zeneca, Sinopharm, Pfizer và Modema; có trên 4 triệu người đã được tiêm chủng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Dự báo trong thời gian tới, các tỉnh, thành tiếp giáp với T.P Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do dịch đã lây lan ra cộng đồng với nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp. Đồng chí đề nghị Sở Y tế, các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch. Tiếp tục năng cao chất lượng điều phối, lấy mẫu, ứng dụng CNTT trong xét nghiệm Sars - CoV – 2; đặc biệt, tầm soát kỹ, nhanh, liên tục tại các khu công nghiệp. Cùng với đó, nâng cao năng lực điều trị và thiết lập các cơ sở hồi sức tích cực tại các bệnh viện điều trị Covid - 19. Sử dụng cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên đào tạo, tập huấn trong điều trị, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đồng thời, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 cần tích cực kiểm soát dịch bệnh tại khu vực phong tỏa; phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng trong phòng, chống dịch...

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Cùng chuyên mục

Bảo tồn quần thể Voọc mũi hếch lớn nhất Việt Nam

BHG - Hà Giang là tỉnh duy nhất trên cả nước có quần thể Voọc mũi hếch (VMH) sinh sống tại khu vực Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây được coi là quần thể VMH lớn nhất Việt Nam và là loài vật đặc hữu chỉ có ở nước ta. Loài vật này đã góp phần tạo nên sự độc đáo của khu vực Công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, chúng đang trên bờ vực bị đe dọa tuyệt chủng, biến mất khỏi trái đất nếu con người không chung tay bảo vệ và khôi phục. 

16/07/2021
Hỏa hoạn thiêu rụi một ngôi nhà sàn 7 gian tại xã Bạch Ngọc, Vị Xuyên

BHG - Khoảng 15h30 ngày 15.7, tại thôn Diếc, xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn một ngôi nhà sàn 7 gian của gia đình anh Hoàng Ngọc Tú, rất may không có thiệt hại về người.

16/07/2021
Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác trong mua, sản xuất vaccine phòng COVID-19

Chiều 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam Yoon Sang Hoo và một số tập đoàn lớn Hàn Quốc.

16/07/2021
Việt Nam có 1.438 ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua

Bộ Y tế, tính từ 19h30 ngày 15/7 đến 6h ngày 16/7, Việt Nam có 1.438 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước, riêng TP.HCM có 1.071 ca. Bộ Y tế, tính từ 19h30 ngày 15/7 đến 6h ngày 16/7, Việt Nam có 1.438 ca mắc COVID-19 mới (BN40851-42288) ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.071), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1); trong đó 1.274 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 

16/07/2021