"Dân vận khéo" ở xã Pả Vi

08:30, 14/07/2021

BHG - Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ xã Pả Vi (Mèo Vạc) luôn quan tâm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân và huyện Mèo Vạc thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình anh Sùng Dũng Sài, thôn Pả Vi Hạ. 					 Ảnh: TƯ LIỆU
Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân và huyện Mèo Vạc thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình anh Sùng Dũng Sài, thôn Pả Vi Hạ. Ảnh: TƯ LIỆU

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT - XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, huyện đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới, cán bộ làm công tác dân vận luôn gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã được gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong việc trưng cầu ý kiến nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, phù hợp vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KT -XH, chương trình xây dựng NTM ở địa phương, sau đó cùng tham gia bàn bạc cách thức triển khai thực hiện thành công các chủ trương, nghị quyết, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Vàng Mí Trạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pả Vi, cho biết: Căn cứ tình hình thực tiễn, mỗi chi bộ, thôn lựa chọn nội dung, phần việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Đến nay, toàn xã có 73,7% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 83% thôn đạt thôn văn hóa. Trong lĩnh vực kinh tế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, tạo việc làm cho người lao động nên đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có 16 mô hình phát triển kinh tế, thu nhập của người dân đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 11,61%. Năm 2020 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Pả Vi đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả KT -XH đáng phấn khởi, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Minh Chuyên (Mèo Vạc)


Cùng chuyên mục

Sáng 14/7, thêm 905 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP.HCM có 666 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 13/7 đến 6h ngày 14/7, Việt Nam có 909 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 905 ca ghi nhận trong nước. Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 13/7 đến 6h ngày 14/7, Việt Nam có 909 ca mắc COVID-19 mới (BN34501-35409), trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định và 905 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (666), Đồng Nai (80), Khánh Hoà (44), Bến Tre (43), Bà Rịa – Vũng Tàu (19), Phú Yên (18),

 

14/07/2021
Chính phủ đồng ý đàm phán mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế, theo đó giới thiệu Tập đoàn T&T để đàm phán, mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Liên bang Nga và tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ số vaccine này theo quy định.

 

 

 

13/07/2021
Công an Hà Giang tham gia chương trình "Hành trình giọt máu nghĩa tình"

BHG - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về tình nguyện hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, đồng thời chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 13.7, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh đã tham gia chương trình "Hành trình giọt máu nghĩa tình".
 

 

13/07/2021
6 giờ qua, gần 1.000 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 886 người

Bộ Y tế thông báo có thêm 983 ca mắc COVID-19 trong 6 giờ qua, trong đó, TP.HCM ghi nhận nhiều nhất là 886 ca. Tính từ 6h - 13h ngày 13/7, cả nước có 983 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa và 982 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (886), Long An (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Đồng Tháp (12), Bến Tre (11), Phú Yên (4), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1), Hà Nội (1), Lào Cai (1), Bình Phước (1) và Thanh Hóa (1); trong đó 920 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 

13/07/2021