Thêm 129 ca Covid-19 trong nước

22:51, 15/05/2021

Bộ Y tế tối 15/5 ghi nhận 131 ca dương tính nCoV, trong đó 129 ca ghi nhận trong nước và 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

131 ca mắc mới được ghi nhận từ số 3855-3985. Trong 129 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (85), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13), Bắc Ninh (16), Đà Nẵng (8), Vĩnh Phúc (4), Lạng Sơn (2), Nam Định (1). Các ca trong nước được phát hiện tại các khu vực đã cách ly hoặc phong tỏa trước đó. Không phát hiện ổ dịch mới.

Như vậy, hôm nay thêm 165 ca trong nước, là ngày ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục kể từ đầu dịch; 11 người khỏi bệnh; một người tử vong.

 Cụ thể các ca ghi nhận tối nay:

Tại Hà Nội:

Ca 3856-3868 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều gồm 4 nhân viên y tế và 9 bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Tại Lạng Sơn:

Ca 3900 nam, 15 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, là F1 của ca 3721, đã được cách ly từ trước. Ca 3903 nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, là F1 của ca 3354, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Tại Đà Nẵng:

Ca 3870, 3873-3874, 3876-3880 là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, được xét nghiệm diện rộng và đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Bắc Ninh:

Ca 3871-3872, 3875, 3881-3886, 3888-3894 là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện dã chiến Gia Bình, Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bệnh viện Sản Nhi, và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại Nam Định:

Ca 3887 nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, là F1 của ca 3755, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Tại Vĩnh Phúc:

Ca 3895-3898 là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

Tại Bắc Giang:

Ca 3899, 3901-3902, 3904-3985 liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden và KCN Quang Châu đã được cách ly và nằm trong khu phong tỏa trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh :

Ca 3855 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long, nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ngày 6/5, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9324 và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Vĩnh Long.

Ca 3869 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh, nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ngày 29/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 953, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, địa bàn Hà Nội 213 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 21 ca ở Bệnh viện K), Bắc Giang 216, Bắc Ninh 194, Đà Nẵng 123, Vĩnh Phúc 83, Hưng Yên 26, Hà Nam 19, Lạng Sơn 16, Thái Bình 15, Hải Dương 7, Hòa Bình 6, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Điện Biên 5, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Đăk Lăk 3, Phú Thọ 2, Yên Bái, TP HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh mỗi nơi một ca. Số lượng mẫu xét nghiệm từ ngày 29/4 đến nay là 462.707.

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 14/5 thêm 10.515 người tiêm vaccine Covid-19. Đến nay cả nước tổng cộng đã tiêm cho 969.697 người.

Tổng số ca nhiễm trên cả nước từ đầu dịch là 3985, số khỏi 2.668, số người tử vong 36.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 162 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 3,3 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên Hiệp gấp rút hoàn thành các công trình chào mừng bầu cử
BHG - Lập thành tích chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, xã Liên Hiệp (Bắc Quang) đã huy động toàn dân đẩy mạnh xây dựng các công trình bằng những việc làm thiết thực, ích nước, lợi dân. 
 
15/05/2021
Quản Bạ đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử tại các xã biên giới

BHG - Những ngày này, khi cả nước đang hướng về ngày Bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại các xã biên giới huyện Quản Bạ, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có nhiều cách làm hay để công tác tuyên truyền đến được với nhân dân các dân tộc.

15/05/2021
Công ty Điện lực Hà Giang diễn tập "3 trong 1"

BHG - Trong 2 ngày 14-15.5, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức diễn tập "3 trong 1" đó là: Diễn tập Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Diễn tập sự cố; Diễn tập an toàn năm 2021.
 

15/05/2021
Phó thủ tướng: 'Ba ổ dịch cơ bản được kiểm soát'

Ổ dịch ở Hà Nam, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc cơ bản được kiểm soát, những ngày tới sẽ có ca nhiễm Covid-19 mới nhưng trong khu cách ly, được khoanh vùng, rõ nguồn lây.

15/05/2021