Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra các khu cách ly y tế tập trung tại thành phố Hà Giang

19:16, 10/05/2021

BHG - Ngày 10.5, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Giang, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và địa điểm Trường Chính trị tỉnh cũ. Cùng đi có lãnh đạo thành phố Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại địa điểm Trường Chính trị tỉnh cũ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại địa điểm Trường Chính trị tỉnh cũ.

Khu vực cách ly tập trung của thành phố được bố trí tại địa điểm Trường Chính trị tỉnh cũ có quy mô 65 phòng, hiện đang cách ly tập trung 41 trường hợp; khu vực cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 7 trường hợp là F1. Sau khi đi kiểm tra và nghe báo cáo tình hình hoạt động của các khu cách ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị các lực lượng được giao nhiệm vụ cần tập trung tổ chức, quản lý, vận hành tốt các khu cách ly; sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đến cách ly theo quy định. Các quy trình cách ly phải được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung cũng như lây nhiễm trong cộng đồng.   

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Duyên, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên thực hiện nhiệm vụ tiêm vacxin phòng Covid-19; trên đường về nhà không may bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương – Đình Anh (Đài PT- TH Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thêm 78 ca Covid-19 cộng đồng

Bộ Y tế sáng 10/5 ghi nhận 80 ca dương tính nCoV, trong đó 78 ca ghi nhận trong nước, hai ca nhập cảnh được cách ly ngay. 80 ca mới được ghi nhận từ số 3333-3412, trong đó 78 ca ghi nhận trong nước gồm tại Bắc Ninh 27, Vĩnh Phúc 19, Đà Nẵng 13, Hà Nội 9, Bắc Giang 5, Hòa Bình 2, Đăk Lăk, Điện Biên và Lạng Sơn mỗi nơi một ca.

 

10/05/2021
Nhiều lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHG - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhiều lao động tự do trên địa bàn tỉnh có điều kiện được hưởng lương hưu, có thẻ BHYT để chăm sóc khi ốm đau.

10/05/2021
Sáng 9-5: Ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 mới trong nước

Sáng 9-5, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc mới (BN3231-3245) trong nước là các ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (sáu), Đắk Lắk (một), Hà Nam (một), Lạng Sơn (hai), Bắc Giang (năm).

09/05/2021
Để người khuyết tật tự tay bỏ lá phiếu bầu cử

BHG - Trong 540.803 cử tri bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; 540.166 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 534.533 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã thì có 3.860 cử tri là hội viên người khuyết tật, những người đặc biệt nhất của xã hội và được quyền bình đẳng như công dân lành lặn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cử tri là những người khuyết tật sẽ hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23.5.

09/05/2021