Nông Sơn Đoàn chung tay phòng, chống Covid-19

09:25, 29/05/2021

BHG - Câu chuyện thanh niên dân tộc La Chí, Nông Sơn Đoàn nhường lại ngôi nhà của mình cho lực lượng chức năng lập chốt  kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 đang lan tỏa khắp huyện Xín Mần. 

 

Lực lượng chức năng kiểm tra y tế các trường hợp vào địa bàn huyện Xín Mần ở cầu Suối Đỏ. Ảnh: VĂN LONG
Lực lượng chức năng kiểm tra y tế các trường hợp vào địa bàn huyện Xín Mần ở cầu Suối Đỏ. Ảnh: VĂN LONG

Anh Nông Sơn Đoàn sinh năm 1993, trú thôn Na Lũng, xã Bản Díu (Xín Mần) trong gia đình thuần nông, đời sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi lập gia đình, anh vay mượn vốn kinh doanh và mở cửa hàng sửa chữa xe máy trên tuyến Tỉnh lộ 177 nối Hoàng Su Phì và Xín Mần. Cửa hàng ở điểm đầu địa phận của huyện Xín Mần, cạnh cầu Suối Đỏ. Đây là con đường chính nối 2 huyện và có lượng xe qua lại hàng ngày khá nhiều. Đã gần 3 năm nay, gia đình anh sống dựa vào nguồn thu từ sửa chữa xe máy, trung bình trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh việc sửa xe anh còn tận dụng khoảng không gian bán hàng tạp hóa để kiếm thêm thu nhập. Nhờ thế, đời sống của gia đình từng bước ổn định.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Huyện Xín Mần đã kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn, như tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới, kích hoạt chốt kiểm tra y tế trên đường thị trấn Cốc Pài đi huyện Bắc Hà (Lào Cai), chốt kiểm tra y tế tại xã Khuôn Lùng, đồng thời bố trí lực lượng thành lập chốt cầu Suối Đỏ (xã Bản Díu). 

Chia sẻ khó khăn cùng với các lực lượng chức năng, anh Nông Sơn Đoàn đã bàn với gia đình nhường ngôi nhà mình đang ở và kinh doanh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Ngôi nhà có diện tích gần 100 m2 khung thép, được anh đầu tư gần 100 triệu đồng, lợp bằng tôn lạnh, có phòng ngủ, hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh. Anh Đoàn chia sẻ: Dẫu biết công việc này là nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách hơn. Nếu phòng, chống dịch tốt sẽ bảo vệ sức khỏe được cho toàn xã hội. 

Từ khi thành lập đến nay, chốt kiểm tra y tế cầu Suối Đỏ thực hiện kiểm tra y tế trung bình 100 lượt người từ các tỉnh, huyện khác vào địa bàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Xín Mần bố trí lực lượng trực 24/24h. Anh Cáo Văn Sơn, nhân viên y tế trực chốt cho biết: Sau thời gian loay hoay tìm kiếm địa điểm lập chốt, rất may gia đình anh Nông Sơn Đoàn chung tay góp sức cùng đội ngũ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ngoài việc nhường lại ngôi nhà, anh Đoàn cũng thường xuyên động viên anh em trực chốt, tặng nước uống và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những chiến sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm căng mình bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; việc làm của anh Nông Sơn Đoàn là hành động đẹp, động lực lớn để đội ngũ tuyến đầu kiên cường và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn. 

VĂN LONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thêm 87 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang

Bộ Y tế sáng 29/5 ghi nhận 87 ca dương tính nCoV trong nước, gồm Bắc Giang 57, Bắc Ninh 27, Bạc Liêu, Gia Lai và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đều một. Như vậy, hai tỉnh mới xuất hiện Covid-19 là Bạc Liêu và Gia Lai, nâng số tỉnh thành có dịch lên 33. Hôm nay cũng là ngày thứ 33 xuất hiện đợt dịch thứ 4, hơn 1/2 tỉnh thành trên cả nước ghi nhận Covid-19 (33 trong số 63 tỉnh thành).

29/05/2021
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tặng quà Trung tâm công tác xã hội tỉnh

BHG - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, chiều 28.5, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

28/05/2021
Sẵn sàng tham gia hiến máu trong mùa dịch

BHG - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện, để đáp ứng đủ lượng máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống tỉnh luôn sẵn sàng hiến máu khi cần và kêu gọi mọi người chung tay hiến máu cứu người.

28/05/2021
Sáng 28-5: Thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang 30 ca

Bản tin sáng 28-5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang 30 ca trong khu phong tỏa; Lạng Sơn tám ca trong đó có bảy ca phát hiện từ sàng lọc ho, sốt cộng đồng. Việt Nam hiện có 6.356 bệnh nhân. 

28/05/2021