Mưa to kèm gió lốc gây thiệt hại tại các huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc

16:50, 13/05/2021

BHG - * Từ đêm 12.5 đến rạng sáng ngày 13.5, trên địa bàn huyện Vị Xuyên có mưa vừa, mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và một số công trình thủy lợi tại một số xã, thị trấn.

Diện tích cây ngô bị gẫy đổ tại xã Bạch Ngọc.
Diện tích cây ngô bị gẫy đổ tại xã Bạch Ngọc.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vị Xuyên, mưa to, gió lốc làm tốc mái, hư hỏng 9 ngôi nhà tại các xã: Bạch Ngọc, Ngọc Minh; gẫy, đổ thiệt hại khoảng 1,42ha ngô vụ Đông - Xuân và 6 ha cỏ voi tại xã Bạch Ngọc. Mưa lũ làm gẫy 1 kênh mương cầu máng chiều dài khoảng 50m và 1 cột điện tại xã Bạch Ngọc. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã xác minh, thống kê thiệt hại đến từng thôn bản; đồng thời chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng với phương châm 4 tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

* Đêm 12.5, trên địa bàn huyện Mèo Vạc xảy ra mưa to kèm gió lốc gây ảnh hưởng đến các công trình và nhà ở của người dân.

Gió lốc làm tốc hoàn toàn mái nhà anh Trần Đức Lả, thôn Nà Dầu, xã Tát Ngà.
Gió lốc làm tốc hoàn toàn mái nhà anh Trần Đức Lả, thôn Nà Dầu, xã Tát Ngà.

Theo thống kê ban đầu, mưa to kèm gió lốc làm hư hỏng 200m2 tôn, 891 tấm Prôximăng, 1.000 viên gói âm dương và 8 xà ngang của 20 hộ tại các xã Khâu Vai, Tát Ngà, Niêm Sơn, Niêm Tòng, Sơn Vĩ; tốc hoàn toàn mái tôn xốp tại điểm trường Mầm non thôn Nà Cuổng II, xã Niêm Tòng... Ước tổng thiệt hại trên 161 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chuyên môn xuống cơ sở rà soát, thống kê thiệt hại ban đầu, huy động lực lượng cùng giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Tin, ảnh: Thu Liễu - Minh Đức


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thêm 35 ca Covid-19

BHG - Bộ Y tế sáng 13/5 ghi nhận 35 ca dương tính nCoV, gồm 33 ca trong nước được phát hiện tại các khu đã cách ly, giãn cách. Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 3624-3658, trong đó 33 ca trong nước gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1, Đà Nẵng 22, Bắc Ninh 3, Hà Nội 3, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2.

13/05/2021
Trưa 13-5: Ghi nhận thêm 21 ca nhiễm trong khu vực đã được cách ly

Trong sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc trong nước, trong đó có bảy ca tại Bắc Giang, bốn ca tại Hưng Yên, bốn ca tại Thái Bình, ba ca tại Hà Nội. Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Hòa Bình đều ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 mới. 

13/05/2021
Có thêm 34 ca COVID-19 sau 12h qua, không thêm ổ dịch mới

Sáng 12/5, Bộ Y tế cho biết, trong 12h qua, Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 33 ca còn lại ghi nhận trong nước đều ở khu vực cách ly, phong toả. 

12/05/2021
Xã hội hóa hơn 4,9 tỷ đồng xây dựng công trình chào mừng bầu cử đầy ý nghĩa ở xã Tân Lập

BHG - Cầu tràn suối Than, thôn Minh Thượng, xã Tân Lập là 1 trong 2 công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của huyện Bắc Quang. Sau hơn 4 tháng thi công (từ tháng 1.2021 đến nay), công trình đã cơ bản hoàn tất khối lượng công việc để bàn giao đưa vào sử dụng.

12/05/2021