Kỷ niệm 23 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam

13:35, 09/04/2021

BHG - Ngày 9.4, Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức kỷ niệm 23 năm, ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4.1998-18.4.2021). Tới dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật huyện Bắc Mê và thành phố Hà Giang
Ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật huyện Bắc Mê và thành phố Hà Giang

Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu, hội viên người khuyết tật đã ôn lại truyền thống 23 năm thành lập Hội Người khuyết tật Việt Nam. Đối với Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang, được thành lập từ năm 2004, đến nay toàn tỉnh đã có trên 3.800 hội viên sinh hoạt tại 11 Hội, Ban vận động Hội các huyện, thành phố. Từ khi thành lập, Hội Người khuyết tật các cấp trong tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, chăm lo đời sống cho người khuyết tật. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt đi nỗi vất vả. Đồng thời, thực hiện Luật Người khuyết tật, trong những năm qua các cấp, ngành trong tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật nhằm động viên người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Người khuyết tật tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc
Lãnh đạo Hội Người khuyết tật tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc

Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu, hội viên người khuyết tật đã ôn lại truyền thống 23 năm thành lập Hội Người khuyết tật Việt Nam. Đối với Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang, được thành lập từ năm 2004, đến nay toàn tỉnh đã có trên 3.800 hội viên sinh hoạt tại 11 Hội, Ban vận động Hội các huyện, thành phố. Từ khi thành lập, Hội Người khuyết tật các cấp trong tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, chăm lo đời sống cho người khuyết tật. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt đi nỗi vất vả. Đồng thời, thực hiện Luật Người khuyết tật, trong những năm qua các cấp, ngành trong tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật nhằm động viên người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Tin, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công gắn với tạo sinh kế
BHG - Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, huyện Xín Mần hoàn thành 537 nhà, trong đó có 6 gia đình chính sách, người có công, 77 hộ CCB nghèo, 170 hộ nghèo biên giới và 284 hộ nghèo nội địa. Giai đoạn 2, toàn huyện hiện còn 547 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở.
 
09/04/2021
Thảo thơm những tấm lòng "lá lành đùm lá rách"

BHG - Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ người dân Quản Bạ đã anh dũng tham gia chiến đấu bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, bà con các dân tộc lại đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng biên cương giàu đẹp. Để giúp đỡ nhân dân an cư lạc nghiệp, nhiều tấm lòng thơm thảo từ khắp nơi đã hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng nhà ở, góp phần tạo nên đời sống mới ở nơi đây.

08/04/2021
Mèo Vạc tư vấn giới thiệu việc làm năm 2021

BHG - Ngày 8.4, tại huyện Mèo Vạc, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Mèo Vạc tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm năm 2021 cho hơn 150 đoàn viên, thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện.

08/04/2021
Bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững

BHG - Những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng nhanh cùng với các hoạt động chế biến, sản xuất, kinh doanh gia tăng nên không tránh khỏi tác động đến môi trường. Để đảm bảo điều kiện sản xuất và sức khỏe nhân dân, tỉnh ta đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT), khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống.

08/04/2021