Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát thực tế và tặng quà tại tỉnh ta

19:07, 25/04/2021

BHG - Trong 2 ngày 24 – 25.4, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71 – A16  (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã có chuyến khảo sát thực tế và tặng quà tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Cùng đi có lãnh đạo huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

Cán bộ, giảng viên, học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71 - A16 tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Vàng Mí Lử, xã Sà Phìn làm nhà
Cán bộ, giảng viên, học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71 - A16 tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Vàng Mí Lử, xã Sà Phìn làm nhà

Trong chương trình, Đoàn đã tìm hiểu về hoạt động thu hút du lịch ở một số điểm tham quan nổi tiếng trên vùng Cao nguyên đá như: Cột cờ quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi (Mèo Vạc), Khu du lịch làng H’Mông xã Đông Hà (Quản Bạ); làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc, tìm hiểu tình hình phát triển KT – XH của huyện và chia sẻ các giải pháp thu hút du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện những định hướng phát triển của huyện thời gian tới.

Đoàn cũng đã tới thăm và trao tặng 60 triệu đồng cho gia đình ông Vàng Mí Lử, xã Sà Phìn (Đồng Văn) hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố; ủng hộ 10 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học khuyến tài huyện Mèo Vạc; trao tặng nhiều tài liệu, sách nghiên cứu lý luận chính trị cho Đồn Biên phòng Lũng Cú và huyện Mèo Vạc.

Chuyến đi thực tế lần này giúp các cán bộ, giảng viên, học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71 – A16 nắm bắt và đúc rút kinh nghiệm giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đặc biệt là việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống ở địa phương, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn như Hà Giang.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Y tế: Nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ tư tại Việt Nam

Sáng 25-4, Bộ Y tế phát đi thông tin về tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại Ấn Độ và các nước trong khu vực, đồng thời đưa ra cảnh bảo về nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ tư tại Việt Nam luôn hiện hữu. 

25/04/2021
Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung (TPHG) giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

BHG - Ngày 24.4, nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30.4.1975 – 30.4.2021), Hội Cựu chiến binh (CCB) và Đoàn thanh niên phường Quang Trung (TPHG) đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ (AHLS) tại Đền thờ các AHLS mặt trận Vị Xuyên, Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; thăm hang Làng Lò, Khu di tích lịch sử làng Pinh tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

25/04/2021
Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố

BHG - Thức ăn đường phố từ lâu vẫn là 1 trong những vấn đề nan giải, đáng lưu tâm; trong xã hội phát triển ngày nay, các món ăn cũng đa dạng, với nhiều mẫu mã bắt mắt. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) luôn được xem là điều khó trong khâu kiểm soát từ nguồn gốc, cách chế biến để đem lại sự yên tâm cho người sử dụng.

25/04/2021
Mèo Vạc coi tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ hàng đầu

BHG - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong nhân dân, cả hệ thống chính trị huyện Mèo Vạc vào cuộc tuyên truyền để động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia cuộc bầu cử với khí thế của ngày hội lớn, lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

25/04/2021