Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

10:23, 26/03/2021

BHG - * Thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021). Sáng 26.3, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Giang, cùng Chi đoàn Báo Hà Giang tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy và tặng cây, con giống cho 10 gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. 

Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu và ĐVTN Báo Hà Giang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468
Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu và ĐVTN Báo Hà Giang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468

 

ĐVTN Báo Hà Giang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ
ĐVTN Báo Hà Giang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

 

Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu và Chi đoàn Báo Hà Giang trao cây, con giống cho gia đình chính sách, ĐVTN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo xã Thanh Thủy
Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu và Chi đoàn Báo Hà Giang trao cây, con giống cho gia đình chính sách, ĐVTN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo xã Thanh Thủy

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” cho lực lượng ĐVTN; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đồng thời, nhằm chung tay hưởng ứng chương trình Cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh.

ĐVTN Báo Hà Giang giúp gia đình chính sách Bàn Văn Hòn thôn Nậm Ngặt trồng cây ăn quả trong vườn của gia đình
ĐVTN Báo Hà Giang giúp gia đình chính sách Bàn Văn Hòn thôn Nậm Ngặt trồng cây ăn quả trong vườn của gia đình

Tin, ảnh: Vương Mai

* Ngày 25.3, Huyện đoàn Bắc Quang tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021. 

Thường trực Huyện ủy Bắc Quang tặng hoa chúc mừng buổi lễ
Thường trực Huyện ủy Bắc Quang tặng hoa chúc mừng buổi lễ

Đến nay, toàn huyện Bắc Quang có trên 24.000 thanh niên, chiếm trên 20% dân số toàn huyện; Thanh niên các dân tộc huyện Bắc Quang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện nhà từ khi thành lập Đảng bộ huyện đến nay, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng bộ. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, các tổ chức Đoàn toàn huyện đã tham gia đảm nhận trên 300 công trình, 5.000 phần việc thanh niên thực hiện chương trình “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở"; phát động chương trình “Bữa sáng sẻ chia, xây ngôi nhà ấm”; chương trình “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững"…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các cá nhân có nhiều đóng góp, công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Buổi lễ cũng đã vinh danh 60 đồng chí là đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu, thanh niên tiên tiến năm 2020, là những nhân tố có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.     

Tin, ảnh: Chí Cường (Bắc Quang)

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (26.3.1961 – 26.3.2021), sáng 26.3, Chi đoàn thanh niên 3 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Kho bạc Nhà nước tỉnh đã dâng hoa, báo công trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.

Tập thể đoàn viên các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ.
Tập thể đoàn viên các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đoàn viên (ĐV) thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch hồ Chí Minh và báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Thực hiện lời căn dặn của Bác với thanh niên khi người lên thăm Hà Giang năm 1961, ĐV các đơn vị đã phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trên tinh thần đoàn kết, xung kích đã triển khai nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng, chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ các đơn vị không ngừng cống hiến sức trẻ, tri thức trong lao động, sáng tạo. Nhiều mô hình, cách làm mới trên các lĩnh vực đã có sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào phát triển KT - XH của tỉnh…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

Sáng 26.3, tại thôn Hạ Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với xã Thanh Thủy tổ chức khánh thành công trình Thanh niên "Thắp sáng đường quê" và trao tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Thanh Thủy. 

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho một số hộ nghèo gặp khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).
Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho một số hộ nghèo gặp khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Công trình Thanh niên "Thắp sáng đường quê" là công trình của Đoàn Khối Cơ quan  - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện nhằm thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Theo đó, Đoàn Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 20 triệu đồng để mua sắm và lắp đặt 20 bóng đèn năng lượng mặt trời thắp sáng dọc đoạn đường lên thôn Hạ Sơn. BCH Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm và trao tặng 7 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 7 hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy... 

Phi Anh

* Tối 26.3, tại sân vận động huyện MèoVạc, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021). Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo huyện Mèo Vạc và đông đảo người dân trên địa bàn...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục múa, hát đặc sắc do các đoàn viên, thanh niên, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam và đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp “Cao nguyên xanh” của huyện Mèo Vạc biểu diễn. Các tiết mục thể hiện ca ngợi Đảng, Bác Hồ quang vinh, tình yêu quê hương đất nước và những ca khúc truyền thống về đoàn, thanh niên. Bên cạnh đó, khán giả cũng có dịp giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Xuân Bắc, Thảo Vân, Lan Hương...

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống của đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời là dịp để đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, thể hiện tài năng, tinh thần xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Văn Long

* Ngày 25.3, Huyện Đoàn Bắc Mê đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021). 

Đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia trò chơi Kéo co.
Đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia trò chơi Kéo co.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, Huyện Đoàn Bắc Mê đã tổ chức mít tinh, hội thi cắm trại với chủ đề: “Tuổi trẻ Bắc Mê sáng mãi niềm tin theo Đảng”; thi “Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng” và trình diễn trang phục dân tộc. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 12 giải Khuyến khích trong phần thi hội trại và 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 12 giải Khuyến khích trong phần thi ca khúc cách mạng. Các hoạt động được tổ chức đợt này nhằm ôn lại truyền thống 90 năm trưởng thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Cũng trong dịp này, có 50 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho đảng viên trẻ tiêu biểu gương mẫu, thanh niên học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2017 - 2021.

Đoàn xã Phiêng Luông tham gia Hội trại.
Đoàn xã Phiêng Luông tham gia Hội trại.

Tin, ảnh: Văn Quân

* Tối 25.3, Đoàn trường Cao đẳng kỹ thuật và Công nghệ tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “90 năm tự hào truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.1931 – 26.3.2021” và Lễ vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021.

Tiết mục văn nghệ
Tiết mục văn nghệ do đoàn viên, thanh niên của trường biểu diễn. 

Chương trình nghệ thuật thuật “90 năm tự hào truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.1931 – 26.3.2021” do các đoàn viên thanh niên của trường dàn dựng và biểu diễn, các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, sự hy sinh của thế hệ cha ông cho sự nghiệp cách mạng. Qua đó, giáo dục lớp trẻ hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng và hun đúc tình thần yêu nước.

Đoàn trường Cao đẳng kỹ thuật và Công nghệ tỉnh cũng đã vinh danh, ghi nhận, biểu dương 2 tấm gương ĐVTN tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc đối với công tác đoàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Ngân

(Báo điện tử tiếp tục cập nhật...)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả triển khai chiến lược bảo vệ môi trường

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, năm qua tỉnh ta đã phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương cho sự nghiệp môi trường trên 80.600 triệu đồng. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực, nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường được tăng cường với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

26/03/2021
Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

BHG - Ngày 25.3, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 cho đội ngũ nhân viên y tế và những người làm nhiệm vụ tại các vị trí có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

25/03/2021
Yên Minh phát động tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

BHG - Sáng 25.3, tại thôn Bó Mới, xã Đông Minh, UBND huyện Yên Minh tổ chức lễ phát động tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt I.2021.

25/03/2021
Nữ chiến sỹ Công an vinh dự được Bác Hồ tặng hoa

BHG - Ngày 26.3.1961, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu của Đảng và Chính phủ lên thăm Hà Giang, nói chuyện với cán bộ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Những lời dạy bảo ân cần của Bác đã ghi sâu vào trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, nhân dân Hà Giang. Bà Đinh Thị Khu, năm nay đã ngoài 80 tuổi, là nữ chiến sỹ công an duy nhất được tham gia nhiệm vụ bảo vệ khi Bác Hồ lên thăm Hà Giang vẫn luôn khắc ghi những lời dạy ấy trong suốt 60 năm qua. 

 

 

25/03/2021