Hà Giang

Hân hoan chào đón năm mới 2021

21:45, 01/01/2021

Đúng 0 giờ ngày 1-1, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội đánh dấu thời khắc bước sang năm mới 2021. Hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại khu vực trung tâm thành phố chờ đón thời khắc bước sang năm mới.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội vào thời khắc bước sang năm mới.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội vào thời khắc bước sang năm mới.

Đúng thời khắc bước qua năm 2021, màn bắn pháo hoa đã đồng loạt diễn ra trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó nhiều giờ, người dân thành phố tập trung khá đông tại các điểm bắn pháo hoa để tranh thủ chọn cho mình vị trí đẹp nhất.

Màn pháo hoa đẹp mắt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Màn pháo hoa đẹp mắt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

 

 

Trước đó, ngay từ 19 giờ, nhiều người dân và cả những du khách nước ngoài đã có mặt khu vực tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm để tham gia vào các hoạt động chào đón năm mới. 

 

Tại các khu vực ra vào tuyến phố đi bộ đều có các lượng lực chức năng và biển cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19. 

 

 Nhiều em bé thích thú khi xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới.

 
Các bạn trẻ cùng nhau selfie lưu lại khoảng khắc trước thềm năm mới.  
Tuyến phố Tràng Tiền đông nghịt người dân chờ xem bắn pháo hoa.
Tuyến phố Tràng Tiền đông nghịt người dân chờ xem bắn pháo hoa.

 

Những em bé được người thân cõng, bế trên tay len lỏi trong dòng người đông nghịt chờ xem bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm.
Những em bé được người thân cõng, bế trên tay len lỏi trong dòng người đông nghịt chờ xem bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm.
Khu vực Nhà Hát lớn - nơi diễn ra hoạt động đếm ngược đón năm mới đã không còn một chỗ trống.
Khu vực Nhà Hát lớn - nơi diễn ra hoạt động đếm ngược đón năm mới đã không còn một chỗ trống.

 

Thời khắc bước sang năm mới 2021.
Thời khắc bước sang năm mới 2021.

Đúng thời khắc bước qua năm 2021, màn bắn pháo hoa đã đồng loạt diễn ra trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó nhiều giờ, người dân thành phố tập trung khá đông tại các điểm bắn pháo hoa để tranh thủ chọn cho mình vị trí đẹp nhất.

 Điểm bắn pháo hoa tại đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2) bao giờ cũng thu hút đông đảo người dân thành phố đến xem.
Điểm bắn pháo hoa tại đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2) bao giờ cũng thu hút đông đảo người dân thành phố đến xem.

 Tết Dương lịch năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có bốn điểm bắn pháo hoa, trong đó 2 điểm bắn tầm thấp và 2 điểm bắn tầm cao. Hai điểm bắn tầm cao diễn ra tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2) và tòa nhà Landmark 81, khu vực Công viên Central Park (Quận Bình Thạnh). Trong khi đó khu vực bắn pháo hoa tầm thấp là ở công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), và Khu công nghệ cao, Quận 9. Điểm bắn pháo hoa tại Quận 9 là nhằm chào mừng thành lập thành phố Thủ Đức.

 

Trước đó, chào mừng Tết Dương lịch 2021, mừng thành lập thành phố Thủ Đức, Thành phố  đã tổ chức chương trình nghệ thuật tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, biểu diễn xiếc, ảo thuật, biểu diễn Vovinam, võ cổ truyền, hoạt động nghệ thuật đường phố…

 Người dân thành phố tập trung đông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Người dân thành phố tập trung đông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 Hòa chung vào niềm vui đón năm mới, người dân thành phố đã tập trung rất đông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các khu vực trung tâm thành phố để thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc và đón chờ màn bắn pháo hoa chào năm mới 2021. Ngoài ra, tại các quận 2, quận 9, và Thủ Đức cũng diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng sự kiện đặc biệt này.

* Tối 31-12, hàng nghìn người đã đổ về các tuyến đường chính và Quảng trường 2/9 của thành phố Đà Nẵng để dự các hoạt động văn hoá, vui chơi và chương trình Countdown Đại nhạc hội chào đón năm mới Honda Youth Fest – Hành Trình Hạnh Phúc.

 

Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng lượng người vẫn rất đông, được “hâm nóng” cùng nhiều ca khúc, thể loại nhạc sôi động từ hàng chục nghệ sĩ hàng đầu như Bích Phương, Binz, Đen Vâu, Trúc Nhân, Hoàng Thuỳ Linh, Miu Lê, Dalab, Rap Việt, Hoàng Rapper…

Ngay khoảnh khắc đêm giao thừa, hàng nghìn người đã cùng nhau đếm ngược đón chào năm 2021. Ngoài ra, góp thêm không khí giao thừa, chuỗi sự kiện nghệ thuật đường phố hai bên bờ sông Hàn cũng diễn ra đến  ngày 2-1-2021 vào khung giờ từ 19 đến 21 giờ cũng thu hút đông đảo người dân. Bốn điểm biểu diễn được tổ chức dọc hai bờ sông Hàn với các chủ đề của mỗi đêm là “Khúc Giao mùa” tạm biệt năm 2020, “2021 - Đà Nẵng chào bạn”, “Đà Nẵng - Sức sống mới”.

 Trình diễn du thuyền trên sông Hàn.
Trình diễn du thuyền trên sông Hàn.

Trên sông Hàn, Đoàn thuyền hoa với hơn 15 chiếc biểu diễn từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 cũng là một trong những hoạt động tạo nên điểm nhấn đặc sắc góp phần làm cho sông Hàn thêm rực rỡ và lung linh. Trên thuyền, đã bắt đầu có những khách du lịch tới trải nghiệm. 

Năm 2020 trôi qua với nhiều biến động, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng. Với sự đồng lòng, chung sức từ chính quyền, các cấp ngành, người dân, doanh nghiệp, đơn vị… thành phố đã vượt qua hai lần cách ly xã hội vì dịch Covid-19, nhanh chóng khắc phục các thiệt hại về bão, thiên tai.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều hoạt động còn chưa thực sự khởi sắc như cũ, nhưng Đà Nẵng đã và đang có nhiều chương trình để nỗ lực cùng nhau vực dậy. Năm 2021, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng mang nhiều niềm tin và hy vọng về một năm mới khởi sắc hơn.

Theo nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vaccine Covid-19 Trung Quốc đầu tiên được phê duyệt

Giới chức Trung Quốc hôm nay phê duyệt vaccine Covid-19 do Sinopharm và Viện Sinh phẩm Quốc gia phát triển. Đây là vaccine Covid-19 đầu tiên của nước này được chính thức phê duyệt. Vaccine dự kiến cung cấp miễn phí cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Trước đó, vaccine đã được chấp thuận sử dụng khẩn cấp cho nhóm có rủi ro nhiễm nCoV cao.

31/12/2020
Tiếp thêm động lực cho phụ nữ biên cương

BHG - Sau 3 năm triển khai, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020, do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động đã đạt những kết quả nổi bật, tạo sức lan tỏa rộng lớn và nhận được sự chung tay của cộng đồng. 

31/12/2020
Mở rộng "cánh cửa" hoàn lương

BHG - Công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với những người chấp hành xong án phạt tù là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, toàn tỉnh đã chú trọng và cụ thể hóa chủ trương này bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó, đã tiếp thêm niềm tin cho những người từng lầm lỡ phấn đấu, vươn lên ổn định cuộc sống và vững tin làm lại cuộc đời.

 

31/12/2020
Agribank Hà Giang tặng quà các cựu chiến binh nghèo thành phố Hà Giang

BHG - Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, ngày 30.12, Agribank Hà Giang đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Giang tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho 7 gia đình, mỗi suất quà trị giá 500.000đ.

 

31/12/2020