Hà Giang

Phường Trần Phú xã hội hóa lắp đặt 85 camera giám sát an ninh trật tự

18:20, 08/12/2020

BHG - Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua phường Trần Phú, TP Hà Giang đã tích cực triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” trên địa bàn phường bằng hình thức xã hội hóa. Qua việc tuyên truyền, vận động 17 tổ dân phố trên địa bàn, cùng với kinh phí đóng góp không lớn nên các tổ đồng tình, nhất trí cao với việc triển khai xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Nhân viên kỹ thuật đang lắp đặt camera tại đường Nguyễn Thái Học, tổ 8, phường Trần Phú
Nhân viên kỹ thuật đang lắp đặt camera tại đường Nguyễn Thái Học, tổ 8, phường Trần Phú

Phường Trần Phú là địa bàn trung tâm của thành phố Hà Giang với diện tích rất rộng, bao gồm nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ và cơ quan hành chính. Qua khảo sát thực tế của phường thời gian qua, toàn phường có 85 vị trí trọng điểm, tương ứng với 85 mắt camera cần lắp đặt. Dự kiến mỗi hộ ở khu vực lắp đặt camera sẽ đóng góp khoảng 300.000đ cho việc lắp đặt. Trên tinh thần vận động của phường và các tổ dân phố, hiện tại, tổ dân phố số 7, 9 là những tổ tiên phong đăng ký lắp camera an ninh, sau đó các tổ còn lại sẽ triển khai thực hiện mô hình này.

Một camera đã đi vào hoạt động trên địa bàn phường Trần Phú
Một camera đã đi vào hoạt động trên địa bàn phường Trần Phú

Được biết, khi triển khai mô hình camera an ninh của phường Trần Phú, hình ảnh từ camera giám sát có thể được lưu trữ lên đến 30 ngày, các hộ dân có thể truy cập, theo dõi camera từ điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Qua đó, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh sẽ là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giao thông đô thị, góp phần phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Tin, ảnh: Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công ty Điện lực Hà Giang gặp mặt cựu cán bộ, công nhân ngành Điện

BHG - Chiều 7.12, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức gặp mặt cựu cán bộ, công nhân qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện (21.12.1954 – 21.12.2020). Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo công ty Điện lực Hà Giang đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2020. Công tác vận hành lưới điện được đảm bảo chất lượng, sản lượng điện đạt 368,688 triệu kWh...

08/12/2020
Phát huy hiệu quả tuyên truyền trong xây dựng khối đại đoàn kết

BHG - Thấm nhuần lời dạy của Bác về "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", MTTQ các cấp trong tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền nhằm tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển KT – XH miền cực Bắc.

 

08/12/2020
Náo nức Ngày hội đoàn kết

BHG - Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.592 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào DTTS trên toàn quốc.

 

07/12/2020
An toàn cho phụ nữ và trẻ em

BHG - Sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình chia cắt, đời sống còn khó khăn, nhận thức về vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội của một bộ phận người dân chưa cao nên nhiều phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, mua, bán, nạn nhân của bạo lực, tệ nạn xã hội. 

07/12/2020