Bác sỹ Vương Thị Chung tận tâm với nghề

07:51, 07/10/2020

BHG - “Có thể mang lại sức khỏe, niềm vui và nụ cười cho người bệnh luôn là mong muốn lớn nhất của tôi”, Bác sỹ Chuyên khoa I, Vương Thị Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc, tâm sự.

Bác sỹ Vương Thị Chung thăm, khám sức khỏe người bệnh.
Bác sỹ Vương Thị Chung thăm, khám sức khỏe người bệnh.

Là người con của đồng bào bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên nơi vùng quê Mèo Vạc, từ nhỏ chị Chung được chứng kiến cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả cùng những hủ tục trong chữa bệnh của người dân. Với mong muốn đem tiến bộ y học để khám, chữa bệnh cho người dân, chị ước mơ trở thành bác sỹ. 

Tốt nghiệp ngành Y, năm 2002 chị vào làm việc tại Khoa Nội nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. Bằng sự nỗ lực trong công việc, năm 2011, chị được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách chuyên môn. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn; ý thức được điều này, chị luôn cố gắng học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực công tác; tích cực xây dựng, củng cố đơn vị vững mạnh.

Anh Nùng Văn Tuấn, thôn Nà Tằm, xã Nậm Ban vừa đón đứa con đầu lòng chào đời, không giấu được nét mặt phấn khởi: Mấy hôm trước, vợ tôi nhập viện và được bác sỹ chẩn đoán thai 8 tháng chuyển dạ đẻ non/tiền sản giật nặng, hậu quả xấu nhất có thể gây tử vong cả mẹ và con nên tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, được đội ngũ y, bác sỹ tận tình động viên, thăm khám, đặc biệt có sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Vương Thị Chung, nhờ vậy ca phẫu thuật thành công. 

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc Tạ Tiến Mạnh: Chị Chung luôn nêu cao tinh thần cầu thị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành cho Ban Giám đốc. Nhờ vậy, trong thời gian qua, tổng số người đến bệnh viện thăm khám không ngừng tăng; chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên; công suất sử dụng giường bệnh đạt 120%. Đặc biệt, đơn vị đã phẫu thuật được nhiều ca khó, giảm tải đáng kể áp lực cho tuyến trên… Ngoài thực hiện lĩnh vực chuyên môn, chị Chung còn tích cực tham gia, xây dựng các phong trào và hoạt động an sinh xã hội như: Thể dục thể thao, từ thiện, xây dựng môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên bệnh viện…

Gần 20 năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, chị Chung vẫn luôn tận tâm gắn bó với nghề; ghi nhận sự nhiệt huyết ấy, chị được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, huyện.

Bài, ảnh:  TRẦN KẾ


Cùng chuyên mục

Tăng cường kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

BHG - Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh Trung thu đang tăng mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát VSATTP, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn.

30/09/2020
Trong vùng lõi ô nhiễm bom mìn, vật nổ - Kỳ 2: Vượt núi cao, thung sâu tìm liệt sĩ

BHG - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã lùi về quá khứ hơn 3 thập kỷ, nhưng biết bao đồng đội của tôi vẫn nằm lại sa trường. Nếu thời gian tìm kiếm càng kéo dài, cơ hội "gặp lại" các anh càng khó -  Thượng tá Lương Đức Luyện, Chính trị viên Đội Tìm kiếm - Quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) không giấu được xúc động, nước mắt cứ trực trào…!

07/10/2020
Huyện Quang Bình tổ chức Hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi

BHG - Ngày 6.10, Hội Nông dân huyện Quang Bình tổ chức Hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi lần thứ I, năm 2020. Tham gia hội thi có 15 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: Năng khiếu, kiến thức và thuyết trình. Nội dung chủ yếu tìm hiểu về Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; truyền thống xây dựng và phát triển hội;

06/10/2020
Tập huấn Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn

BHG - Từ ngày 6 - 8.10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh tổ chức khai giảng các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn. Dự lớp tập huấn có đại diện Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh; học viên là cán bộ nông nghiệp các huyện, thành phố, xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh.

06/10/2020