Quản Bạ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

10:26, 05/08/2020

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Quản Bạ yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các lực lượng và 13 xã, thị trấn tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid- 19 đến từng thôn, bản, hộ gia đình.

Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mốc 339, thôn Na Quang, xã Bát Đại Sơn.
Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mốc 339, thôn Na Quang, xã Bát Đại Sơn.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid 19 huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, nội dung phong phú, phù hợp, ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu đến nhân dân. Các xã, thị trấn chủ động nắm bắt tình hình cư dân địa phương, phát hiện nhanh chóng kịp thời các trường hợp công dân từ nơi khác, hoặc công dân đi từ vùng dịch về.

Đối với 5 xã biên giới, từ khi bùng phát dịch đến nay, các Tổ chốt chặn luôn duy trì và thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. Thiếu tá Phạm Văn Thành, Tổ trưởng Tổ công tác lâm thời Bát Đại Sơn, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết: Bát Đại Sơn, 1 trong 5 xã biên giới của huyện, với địa bàn khó khăn, các đường mòn tại các mốc thuận lợi cho viêc xuất, nhập cảnh trái phép. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng này, Tổ công tác thành lập 2 chốt chặn thực hiện nhiệm vụ từ tháng 2.2020 đến nay tại Mốc 338, 339 thuộc 2 thôn Na Cạn và thôn Na Quang. Ba lực lượng: Biên phòng - công an - dân quân, thường xuyên tuần tra, kiểm soát tình hình xuất, nhập cảnh đặc biệt là ngăn chăn tình trạng vượt biên trái phép của công dân 2 bên biên giới...

Với sự chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhân dân đã nâng cao được nhận thức phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Quản Bạ tiếp tục chủ động về cơ sở, vật chất trang thiết bị y tế, khu cách ly tập trung để ứng phó tình huống xấu nhất khi dịch bệnh xảy. Lực lượng Biên phòng, Công an huyện phối hợp chặt chẽ trong quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng. Riêng tại tuyến biên giới, các tổ chốt chặn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép giữa 2 bên biên giới; thường xuyên nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, vừa đảm bảo chống dịch, vừa sản xuất, phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Hoàng Chính (Quản Bạ)


Cùng chuyên mục

Sét đánh khiến một người ở xã Tát Ngà tử vong

BHG - Đêm 30 rạng sáng 31.7, trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã xảy ra mưa dông kèm sấm sét khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị Giàng Thị Mỷ, sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Chiều, xã Tát Ngà. Theo đó, vào lúc 1h sáng 31.7, chị Giàng Thị Mỷ dậy đi vệ sinh thì bị sét đánh trúng.

31/07/2020
Thêm 45 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng được phát hiện tại các cơ sở cách ly

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 31/7, Việt Nam có thêm 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng. 45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

31/07/2020
Nhân dân Vị Xuyên ổn định đời sống sau mưa lũ

BHG - Sau trận mưa lũ đêm 20.7 đến sáng ngày 21.7, huyện Vị Xuyên tổn thất rất lớn về hoa màu, tài sản của nhân dân; ước tính tổng thiệt hại trên 45 tỷ đồng, nặng nhất là địa bàn các xã: Việt Lâm, Thượng Sơn, Quảng Ngần…

31/07/2020
Tạm dừng tổ chức lễ hội, khóa tu... tập trung đông người ở các chùa

Do diễn biến phức tạp của Covid-19, các chùa tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè, các khóa tu tập trung đông người. Ngày 30/7, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ký công văn số 173/HĐTS-VP1 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

31/07/2020