Hà Giang

Mèo Vạc, Quản Bạ - nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép

08:44, 17/06/2020

BHG - Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc, Quản Bạ đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp công dân có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép.                            Ảnh: Vương Mai
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép. Ảnh: Vương Mai

 Đơn cử như vụ việc xảy ra vào ngày 6.3, tại Mốc 491, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phát hiện 11 đối tượng có hộ khẩu tại xã Khâu Vai và Lũng Pù thực hiện hành vi vượt biên trái phép; ngày 3.4, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, trong đó, có 6 đối tượng tại tỉnh Nghệ An và 1 đối tượng dẫn đường người địa phương; ngày 9.4, 6 công dân xã Niêm Tòng và Niêm Sơn có ý định vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng bơi qua sông Nho Quế vào đêm tối nên 1 người bị nước cuốn trôi…

Công an xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) vận động bà con tăng gia sản xuất.                                                                          Ảnh: Trần Kế
Công an xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) vận động bà con tăng gia sản xuất. Ảnh: Trần Kế

Trước thực trạng trên, UBND huyện Mèo Vạc đã ban hành văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chú trọng giải quyết việc làm cho lao động địa phương cũng là biện pháp hữu hiệu giúp hạn chế tình trạng công dân vượt biên trái phép. UBND huyện Mèo Vạc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thi đua thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 6.10.2016 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động làm việc ngoài tỉnh và đưa lao động đi làm việc tại Trung Quốc theo “Biên bản thống nhất về quản lý lao động qua biên giới”. Trong đó, huyện thực hiện tốt phương án thí điểm lựa chọn doanh nghiệp đưa lao động sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận. Sau 2 năm triển khai thực hiện, huyện đã cung ứng hơn 800 lao động sang làm việc bên nước bạn với mức lương từ 7 – 9 triệu đồng/người/tháng.

Nghĩa Thuận là một trong những xã biên giới của huyện Quản Bạ, có 5 thôn giáp biên, nhiều đường mòn và 5 lối mở chính. Do đó, việc quản lý, ngăn chặn người dân tự ý vượt biên còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Phan Thông Quyết, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, cho biết: Hiện, trên địa bàn xã có 35 lao động vượt biên trái phép từ đầu năm 2019. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, cũng như thủ tục pháp lý nên các lao động chưa được trao trả về nước. Đảng ủy, chính quyền xã đã tham mưu với cấp trên về các giải pháp, tăng cường quản lý các lao động vượt biên trái phép trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an xã và dân quân cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tự ý vượt biên, giải thích rõ cho người dân nắm được hạn chế, sự nguy hiểm của việc vượt biên trái phép để người dân hiểu. Ngoài ra, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, điển hình như nhân rộng diện tích cây Hồng không hạt lên 109 ha; tích cực vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động đi lao động ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, đến nay toàn xã có 5 lao động nước ngoài; 167 lao động ngoài tỉnh,…

Đồng chí Nguyễn Đức Nghiệp, Phó Chủ tịch xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ), cho biết: Là xã biên giới nhiều đường mòn, lối mở sang Trung Quốc, địa hình phức tạp, còn nhiều khó khăn trong việc tuần tra, ngăn chặn các lao động có ý định vượt biên trái phép. Hiện, trên địa bàn xã còn 9 công dân lao động trái phép tại Trung Quốc, chính quyền địa phương đã làm việc và trong tháng tới sẽ đón nhận 5 công dân trở về.

Để đạt hiệu quả trong công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, thăm thân, huyện Quản Bạ đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động tại xã, thôn… Lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, chủ động liên kết với các công ty, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; tích cực tuyên truyền, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, để người dân có việc làm lúc nông nhàn, hạn chế tối đa lao động tự do vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm việc.

Trần Kế - Vương Mai


Cùng chuyên mục

Báo Hà Giang kết nối những tấm lòng thiện nguyện

BHG - Những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Báo Hà Giang và từng phóng viên trong Tòa soạn còn là địa chỉ tin cậy kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những địa phương, những hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con, học sinh và giáo viên có thêm các điều kiện sống, học tập, giảng dạy tốt hơn.

 

16/06/2020
Cụm thi đua BHXH 9 tỉnh miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

BHG - Sáng 16.6, tại Khách sạn Hà An (T.p Hà Giang), Cụm thi đua số II, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. 

16/06/2020
Thiệt hại do thiên tai tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Từ đêm 13 đến rạng sáng ngày 16.6, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to gây ảnh hưởng một số tuyến đường giao thông và diện tích hoa màu của người dân. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện, tính đến 10h ngày 16.6, mưa lớn làm sạt lở 1.300m3 đất đá, gây ách tắc nhiều đoạn đường giao thông...

16/06/2020
Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân ở Bắc Quang

BHG - Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 (được tổ chức từ tháng 5 đến 10.6), với chủ đề "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt", nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ); đồng thời động viên, khích lệ công nhân, lao động (CNLĐ) đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất đạt hiệu quả năng suất, chất lượng; góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

 

16/06/2020