Hội thảo chia sẻ kết quả rà soát, cơ chế hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, kết hôn trẻ em

15:30, 22/06/2020

BHG - Sáng 22.6, Sở Lao động – TBXH phối hợp với tổ chức Plan tại Hà Giang tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả hoạt động rà soát, cơ chế hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, kết hôn trẻ em. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Hà Giang hiện có trên 270 nghìn trẻ em, chiếm 32% dân số toàn tỉnh. Theo số liệu báo cáo, tình hình trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 – 2018 có 130 trường hợp; tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống từ năm 2016-2020 là 1.395 cặp. Chỉ riêng năm 2019, toàn tỉnh có 60 trẻ em bị xâm hại tình dục; 6 trẻ em bị bạo lực và 428 cặp kết hôn trẻ em. Trước thực trạng đó, Sở Lao động – TBXH đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã, trưởng thôn, bản, tổ dân phố cho trên 1.200 người; tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho 327 cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho trên 10 nghìn lượt người tham dự. Công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đảm bảo kịp thời, đúng quy định như: Nâng mức trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng lên 320 nghìn đồng, cao hơn mức chuẩn của Chính phủ quy định 18,5%; nâng mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội... Đồng thời công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác và công tác hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại được quan tâm thường xuyên, kịp thời…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như: Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở; việc triển khai kế hoạch can thiệp trợ giúp cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai công tác này; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; việc vận dụng và thực thi các chính sách trong đời sống của các cấp, các ngành đối với công tác trẻ em nói chung và công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực, kết hôn sớm ở trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh ta.

Tin, ảnh: My Ly


Cùng chuyên mục

Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi khám, phẫu thuật tim bẩm sinh và dị tật

BHG - Chiều 21.6, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) thuộc Sở Lao động – Thương và binh xã hội tổ chức gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi khám, phẫu thuật tim bẩm sinh và dị tật vùng mặt năm 2020. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ…

 

22/06/2020
Nhiều phần quà được trao cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở Vị Xuyên

BHG - Sáng 20.6, tại Trung tâm văn hóa huyện Vị Xuyên, Hội chữ thập đỏ - Đảng ủy Khối các cơ quan doanh nghiệp – Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên tổ chức trao tặng 30 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 1,1 triệu đồng và 600 nghìn đồng tiền mặt cho 30 gia đình chính sách; 25 xe đạp, 30 chiếc cặp sách cho các em học sinh nghèo; trao tặng 2 con bò với tổng trị giá 30 triệu đồng cho hai hộ nghèo.

 

20/06/2020
Hội đồng hương khu Trọng Con tại thành phố Hà Giang kỷ niệm 20 năm thành lập

BHG - Sáng 20.6, tại thành phố Hà Giang, Hội đồng hương khu Trọng Con (Bắc Quang) tại thành phố Hà Giang tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Hội đồng hương khu Trọng Con được vận động, thành lập vào ngày 24.6.2000 đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của những người con quê hương khu cách mạng Trọng Con đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hà Giang. 

20/06/2020
Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại tổ 17 và 18 phường Nguyễn Trãi

BHG - Dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Hà Sơn được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư (CPĐT) Trung Quý – Bắc Ninh làm chủ đầu tư, được triển khai tại tổ 17, 18 phường Nguyễn Trãi (T.p Hà Giang) có tổng diện tích 12,345ha. Theo phản ánh của người dân, từ khi chủ đầu tư triển khai san ủi mặt bằng vào năm 2018, người dân khu vực tổ 17 và tổ 18, phường Nguyễn Trãi thường xuyên chịu tình trạng ngập úng. Mới đây nhất, đợt mưa to vào ngày 9.6.2020 đã làm 23 hộ dân trên địa bàn tổ 17, 18 bị ngập nước kéo theo bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều tài sản, khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

 

18/06/2020