Tọa đàm kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11.7

15:03, 09/07/2019

BHG - Ngày 9.7, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) tổ chức Tọa đàm kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11.7, sơ kết thực hiện nhiệm vụ DS – KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe diễn văn hưởng ứng ngày DS thế giới 11.7 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS và phát triển trong tình hình mới. Đối với tỉnh Hà Giang, thời gian qua công tác DS - KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số người áp dụng biện pháp tránh thai là 30.500 người; tổng số trẻ sinh ra là 8.300 người; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 11,6%. Đồng thời, cán bộ DS đã thường xuyên tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, khó khăn; duy trì các câu lạc bộ về tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân…

Các đại biểu đã tích cực thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục thực hiện mục tiêu chuyển trọng tâm chính sách DS - KHHGĐ sang DS và phát triển. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu DS vàng, thích ứng với già hóa DS. Đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp tuyên truyền sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức, kỹ năng về DS, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ. Từ đó, nâng cao chất lượng DS về thể chất, trí tuệ, tinh thần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc hội nhập của tỉnh.

Tin, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mưa chấm dứt nắng nóng, cảnh báo dông, lốc, gió giật mạnh, sét và mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sau những ngày nắng nóng vừa qua, hiện nay (29.6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.

 

29/06/2019
Nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền trên vùng biển phía nam

30 năm trước, những con tàu đơn sơ vượt sóng vượt gió tìm "đất" xây nhà giàn trên biển nhằm bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía nam. Để rồi từ đó đến nay, những nhà giàn cắm chân giữa trùng khơi, như một cột mốc vững chắc canh giữ thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

08/07/2019
Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn; cầu quốc thái dân an

BHG - Hướng tới Kỷ niệm 72 năm, ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2019), trong 2 ngày 6 – 7.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thông tin truyền thông T.Ư – Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang tổ chức Đại lễ tưởng niệm – cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn; cầu quốc thái dân an năm 2019...

07/07/2019
Mèo Vạc, Xín Mần đẩy mạnh quy tụ dân cư

BHG - Xác định việc bố trí và sắp xếp các hộ sống rải rác tại các sườn núi, các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, đá di chuyển về sống tập trung tại các thôn, bản là nhiệm vụ quan trọng, huyện Mèo Vạc đang đẩy mạnh công tác quy tụ dân cư, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài. Thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Mèo Vạc triển khai hiệu quả các chương trình, đề án của T.Ư, của tỉnh...

05/07/2019