Tạo cơ hội cho những người từng lầm lỗi thay đổi cuộc sống

09:31, 01/03/2019

BHG - Thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP, ngày 16.9.2011 của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Công an huyện Bắc Mê đã thực hiện tốt công tác trên và tham mưu với UBND huyện triển khai hiệu quả mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Lý Văn Lạch, thôn Khuổi Kẹn, xã Minh Sơn chăm sóc đàn trâu của gia đình.
Anh Lý Văn Lạch, thôn Khuổi Kẹn, xã Minh Sơn chăm sóc đàn trâu của gia đình.

Trong những năm qua, Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm; điều tra làm rõ hơn 80 vụ án, đạt tỷ lệ 86%; trong đó, trọng án đạt 100%; bắt 2 đối tượng truy nã, lập 3 hồ sơ quản lý, giáo dục, cải tạo đối tượng tại cộng đồng. Hàng năm, số người chấp hành xong án phạt tù, hết thời hạn cai nghiện tập trung, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương là hơn 15 người. Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 69 người có quá khứ phạm tội đã chấp hành xong án phạt tù hoặc hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Hầu hết số người sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương đều cố gắng tu dưỡng, tích cực tham gia lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống; tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng tiếp tục phạm tội. Nguyên nhân tái phạm là do: Người phạm tội sau khi chấp hành xong án trở về địa phương thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chưa được gia đình và xã hội quan tâm tạo công ăn việc làm, bị kỳ thị, xa lánh... Trước tình hình trên, Công an huyện đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác phòng ngừa, tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng; góp phần làm giảm các nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm.

Qua quá trình rà soát, Công an huyện đã chọn mô hình gia đình anh Lý Văn Lạch, thôn Khuổi Kẹn, xã Minh Sơn là người được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá vào đợt Tết Nguyên đán 2015; anh Lạch được cơ quan chức năng đánh giá là một trong những đối tượng cải tạo tốt. Khi ra tù, anh đã nhận thức được những hành vi và hiểu hơn về pháp luật; tự tu dưỡng, làm ăn… Để tạo cơ hội cho anh Lạch có cuộc sống ổn định và có thể làm giàu trên  chính mảnh đất nơi anh sinh sống; Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, hội, đoàn thể xuống tận gia đình tuyên truyền, động viên và giúp anh xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

Đến thăm gia đình anh Lạch vào một ngày đầu năm mới, với sự đón tiếp, cởi mở và không ngần ngại kể về quá khứ lầm lỗi của mình; chúng tôi khá bỡ ngỡ trước cơ ngơi khang trang nằm sâu trong thôn của gia đình. Anh Lạch niềm nở tâm sự: “Ngày ấy, mình bị bắt là do chưa nhận thức được hành vi phạm tội…, nhưng sau quá trình cải tạo hơn 3 năm, mình càng thấm thía việc được tự do và thương vợ con ở nhà. Sau khi được trở về địa phương, mình đã nỗ lực giúp gia đình phát triển kinh tế. Đặc biệt, năm 2018, được Công an huyện cũng như các hội, đoàn thể của xã hỗ trợ, động viên trong việc phát triển kinh tế. Ngoài việc được định hướng, mình còn được hỗ trợ vốn vay để xây chuồng trại. Với điều kiện của gia, mình đã phát triển nuôi thêm 20 con lợn đen, trồng hơn 3 ha rừng kinh tế và nuôi trên 100 con gà cùng 4 con trâu; trồng các loại nông sản làm thức ăn chăn nuôi và để bán... Giờ đây, gia đình có thu nhập khá ổn định; trung bình mỗi năm, thu nhập được gần 100 triệu đồng...”.

Đánh giá về mô hình, Thượng tá Hoàng Văn Minh, Trưởng Công an huyện (Bắc Mê), cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Công an huyện đã thực hiện tốt việc tham mưu và phối hợp với các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động những đối tượng từng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng tích cự lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống. Từ kết quả phát triển kinh tế ổn định của anh Lý Văn Lạch đã cho thấy, hiệu quả và ý nghĩa giáo dục của mô hình; qua đó, cũng thấy được sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cá nhân người có quá khứ lầm lỗi cũng như sự quan tâm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đối với việc chung tay quản lý, giáo dục người có lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; đây được xem là gương điển hình để Công an huyện tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình để những người sau khi mãn hạn tù có cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng...”.

Bài, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn Thanh niên Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tặng quà điểm trường Tiểu học thôn Mèo Vống , xã Lũng Chinh (Mèo Vạc)

BHG - Vừa qua Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel đã phối hợp cùng với Viettel Hà Giang tổ chức tặng quà cho học sinh điểm trường Tiểu học thôn Mèo Vống, xã Lũng Chinh (Mèo Vạc). Đoàn đã trao tặng 99 suất quà cho các cháu học sinh và đồ dùng hỗ trợ giảng dạy cho điểm Trường, tổng trị giá số quà là 45 triệu đồng. Được biết, sau chuyến đi Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel...

27/02/2019
Huyện đảo Trường Sa tổ chức gặp mặt đội ngũ y, bác sỹ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

BHG - Sáng 27.2, tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đảo Trường Sa tổ chức gặp mặt đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019). 

27/02/2019
Hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà ở thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện

BHG - Khoảng 8h30 ngày 27.2, xảy ra vụ hỏa hoạn tại thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang làm ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ cùng toàn bộ tài sản của gia đình chị Cao Thị Viện bị thiêu rụi. Theo thông tin từ người dân thôn Mè Thượng, sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát bà con nhân dân đã tham gia cứu hỏa nhưng do đám cháy lớn và gặp khó khăn trong công tác tiếp cận nên ngôi nhà và các vật dụng đã bị thiêu rụi.

27/02/2019
Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 64 năm "Ngày Thầy thuốc Việt Nam"

BHG - Chiều 26.2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 64 năm "Ngày Thầy thuốc Việt Nam" 27.2. Tới dự có đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh, cán bộ lão thành qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ CCVC Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành và nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ ngành Y tế. Đồng thời, tôn vinh những thầy thuốc có nhiều đóng góp...

 

27/02/2019