Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

15:12, 14/11/2018

BHG - Sáng 14.11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Y tế. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các phòng chức năng trực thuộc Sở Y tế; lãnh đạo các Chi cục, bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thông qua báo cáo công tác Y tế cơ sở giai đoạn 2016 – 2018 và giới thiệu mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Với mục tiêu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, năm 2017, Bộ Y tế đã tiến hành xây dựng mô hình điểm Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại 26 trạm y tế ở 8 tỉnh, thành. Bằng sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, đào tạo chuyên môn, bổ sung bác sĩ cho trạm y tế xã, bổ sung danh mục kỹ thuật, thuốc… đến nay, nhiều trạm y tế xã, phường điểm đã đạt được những thành quả rất tích cực.

Từ hiệu quả của mô hình điểm, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại các tỉnh, thành nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã, phường. Tại Hà Giang, đến nay đã tiến hành triển khai đến 33 trạm y tế xã trong toàn tỉnh, kết quả bước đầu đem lại hết sức khả quan, các nội dung chuyên môn như: Truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu… đều được triển khai thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về kinh nghiệm triển khai xây dựng Đề án và cách thức tổ chức thực hiện mô hình; cách thức tổ chức thực hiện luân phiên cán bộ từ tuyến trên xuống trạm y tế xã; kinh nghiệm huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, nhiệm vụ chuyên môn mới của các trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình là phải quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, mạn tính với các bệnh tiểu đường, huyết áp, hen phế quản… Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố sớm phê duyệt danh sách danh mục kỹ thuật, thuốc tại trạm y tế xã; làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thanh toán qua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Đặc biệt, cần tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân về vai trò của y tế cơ sở…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đối thoại về chính sách bảo vệ môi trường tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh

BHG - Sáng 14.11, tại UBND xã Mậu Duệ (Yên Minh), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh và UBND huyện Yên Minh tổ chức đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), giám sát việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản. Tham dự có lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang cùng nhân dân trên địa bàn.

 

14/11/2018
Cần đầu tư nâng cấp đường vào xã Bản Rịa

BHG - "Đoạn đường chưa đến chục cây số nhưng vào mùa mưa, người dân trong xã gần như bị cô lập; mùa khô, ngoài việc phải hứng chịu bụi bẩn thì muốn vận chuyển hàng hóa ra, vào xã cũng phải mất vài giờ" – đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Bản Rịa (Quang Bình) Đặng Ngọc Huân khi nói về trục đường chính dẫn vào xã bị xuống cấp nghiêm trọng, trở thành rào cản lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cũng theo lời Chủ tịch UBND xã Bản Rịa, là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh...

14/11/2018
Trường THCS Yên Phú: Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông"

BHG - Trường THCS Yên Phú (Bắc Mê) vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" Chủ nhật 18.11.2018. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông mà Việt Nam cùng thế giới tổ chức là dịp để tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời khi tham gia giao thông; cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ. Đây là cơ hội để mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè cần phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông...

14/11/2018
Hội Đông y tỉnh: Hội thảo các bài thuốc gia truyền

BHG - Ngày 13.11, Hội Đông y tỉnh tổ chức Hội thảo các bài thuốc gia truyền và tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2018. Tới dự có hơn 70 hội viên tiêu biểu của Hội Đông y 11 huyện, thành phố. Đồng hành với sự phát triển của nền Đông y Việt Nam, Hội Đông y tỉnh đã có bước phát triển mới, giữ vị trí quan trọng trong nền y học tỉnh nhà. 

13/11/2018