Hội nghị sơ kết nhiệm vụ DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018

19:22, 06/07/2018

BHG - Sáng 6.7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức  Tọa đàm kỷ niệm ngày dân số thế giới 11.7 và sơ kết nhiệm vụ DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe diễn văn hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11.7.1989 – 11.7.2018 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Thời gian qua, các chính sách về công tác dân số của Đảng, Nhà nước sớm được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cụ thể hóa và ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGD các cấp trong việc triển khai thực hiện các hoạt động DS tại cơ sở. Cán bộ DS xã, phường, thị trấn được kiện toàn theo hướng ghép các chức danh đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai trong tỉnh là 32.274/38.600 người, đạt 83,6% kế hoạch năm; tổng số trẻ sinh ra là 6.839 trẻ; số trẻ sinh là con thứ 3 trở lên là 865 trẻ, tăng 26 trẻ so với cùng kỳ năm 2017.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tiếp tục tổng rà soát thông tin vào kho dữ liệu điện tử; triển khai các hoạt động thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động công tác DS-KHHGD trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai thực hiện hoạt động các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số…

VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

BHG - Trong 2 ngày 28 - 29.6, Sở Y tế đã thành lập 2 Đoàn công tác gồm đại diện Phòng Nghiệp vụ y và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường sau mưa lũ ở các xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại huyện Vị Xuyên và Quản Bạ. Qua kiểm tra thực tế, ở các địa bàn thấp, trũng bị ngập lụt nghiêm trọng, sau khi nước rút đã để lại một lượng bùn, rác thải, xác động vật chết gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước... 

30/06/2018
Công điện về thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ

BHG - Ngày 6.7.2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện hỏa tốc số 2432/CĐ-CTUBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ. Báo Hà Giang đăng toàn văn Công điện.

 

06/07/2018
Bản Rịa gian nan mùa mưa đến!

BHG - Đã nhiều năm qua, tuyến đường từ xã Yên Thành vào trung tâm xã Bản Rịa (huyện Quang Bình) xuống cấp trầm trọng,  ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thương, đi lại của bà con. Không chỉ người dân nơi đây, mà bất cứ ai phải đi qua con đường này cũng đều mong mỏi từng ngày, từng giờ con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để người dân đi lại được thuận tiện, các cháu học sinh mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui…. Nằm cách trung tâm huyện Quang Bình 16 km, Bản Rịa là địa bàn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 57%; giao thông chưa được đầu tư đồng bộ...

06/07/2018
Yên Minh: Chập điện làm cháy rụi ngôi nhà 5 gian

BHG - Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 5.7, trên địa bàn thôn Nà Hảo xã Hữu Vinh (Yên Minh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà trình tường 5 gian của gia đình anh Nguyễn Văn Chinh. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện. Tại thời điểm xảy ra cháy,  chỉ có bố anh Chinh đã 86 tuổi và vợ anh ở nhà trong khi vị trí bị cháy được phát hiện muộn, ngọn lửa bùng phát nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn...

06/07/2018