Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và bố trí sử dụng sinh viên cử tuyển

15:05, 07/03/2017

BHG - Sáng 7.3, tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố trực thuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và bố trí sử dụng sinh viên cử tuyển, giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Trong giai đoạn 2010 - 2016, toàn tỉnh có 583 sinh viên theo học tại các trường đại học theo chế độ cử tuyển. Trong đó, 330 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, 113 sinh viên sau tốt nghiệp được phân công công tác; 46 sinh viên sau tốt nghiệp đang hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác cử tuyển còn bộc lộ bất cập như: Việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo diện cử tuyển hằng năm chưa gắn với nhu cầu tăng, giảm biên chế/số người làm việc của địa phương nên chưa xác định vị trí việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng sinh viên được xét cử tuyển nhưng xin chuyển ngành, chuyển trường hoặc thôi học. Đồng thời, số sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí công việc chiếm tỷ lệ tương đối lớn. 94/253 sinh viên sau tốt nghiệp chưa được bố trí công việc, chiếm 37,15%...

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu nhằm bàn giải pháp tháo gỡ hạn chế trong thực hiện chế độ cử tuyển, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các sở, ngành, các huyện, thành phố rà soát số biên chế được giao và toàn bộ danh sách trích ngang của sinh viên cử tuyển đã ra trường nhưng chưa bố trí được việc làm, báo cáo UBND tỉnh để trình BTV Tỉnh ủy xem xét, bố trí hợp đồng, sắp xếp biên chế hoặc tổ chức tuyển dụng tại kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức toàn tỉnh theo đề án của BTV Tỉnh ủy. Riêng công tác tuyển dụng công chức cấp xã, các huyện, thành phố tuyển dụng đủ biên chế theo phân loại xã, phường, thị trấn quy định, không được giảm trừ số đã tinh giản biên chế và nghỉ hưu. Đặc biệt, việc cử tuyển phải gắn với yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế. Do vậy, Sở Nội Vụ cần chủ trì phối hợp với đơn vị hữu quan tham mưu xây dựng quy chế quản lý và thực hiện đúng quy định về chế độ cử tuyển. Thống nhất với các huyện, thành phố từng bước hạn chế cử tuyển. Vì hiện nay rất khó khăn về chỉ tiêu, biên chế cũng như bố trí việc làm.

Cùng với nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các huyện, thành phố cần định hướng cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp mà chưa bố trí được việc làm theo các chương trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia trại, hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện đoàn Quang Bình giúp người dân tiêu thụ cam sành Hà Giang

BHG - Thời gian qua, Huyện đoàn Quang Bình phối hợp với Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn triển khai chiến dịch hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cam sành Hà Giang.

28/02/2017
Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm

BHG- Ngày 27.2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

28/02/2017
Ghi nhận ở Bệnh viện Đa khoa Quang Bình

BHG- Đi lên từ một Phòng khám Đa khoa khu vực, sau 10 năm chính thức thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình đã áp dụng hàng loạt phương pháp điều trị tiên tiến của ngành Y học trong nước và quốc tế để trở thành điểm thu dung người dân đến khám và chữa bệnh ở khắp mọi nơi. Vậy làm thế nào để có được đội ngũ thầy thuốc có "Tâm – Tài" được nhân dân tin tưởng như hiện nay?

28/02/2017
UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tôn vinh thầy thuốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

BHG - Chiều 27.2, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức gặp mặt, tôn vinh thầy thuốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2017). Đến dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chi Lăng, nguyên Giám đốc Bệnh viện phổi Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; 

27/02/2017