Nghĩa cử Viettel!

21:57, 07/02/2015

Xuân 2015- Những ngày cuối năm 2014, niềm vui lớn đến với bà con các xã biên giới huyện Mèo Vạc: Đón nhận 117 con bò giống do các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia chương trình “Chung tay vì cộng đồng – Bò giống giúp người nghèo Biên giới”.

Lãnh đạo Chi nhánh Viettel Hà Giang và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh  tặng bò giống cho bà con xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh:  Lê Hải
Lãnh đạo Chi nhánh Viettel Hà Giang và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng bò giống cho bà con xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: Lê Hải

Cũng thời gian này, thêm 410 con bò được trao cho 410 hộ/5 huyện biên giới của tỉnh. Đó là những con bò tích lũy được từ chương trình do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP cùng các bộ, ngành liên quan kêu gọi các nhà hảo tâm hưởng ứng đăng ký sử dụng sản phẩm trả sau của Viettel để gây quỹ hỗ trợ bò giống giúp người nghèo nơi biên giới; không chỉ có ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là vấn đề chiến lược đảm bảo quốc phòng, an ninh (BĐBP có 100% CBCS hưởng ứng mua sim).

Bằng việc mỗi nhà hảo tâm tự nguyện đăng ký sử dụng một sản phẩm trả sau của Viettel thì Viettel sẽ trích 1 triệu đồng mua bò giống giúp đồng bào nghèo biên giới. Tính đến hết tháng 12.2014, toàn tỉnh được phân bổ 871 con bò để trao tặng hộ nghèo (có cả Quỹ bò của các tỉnh không có huyện biên giới chung tay ủng hộ Hà Giang). Theo đó, có 527 con bò được trao cho 527 hộ nghèo tại các xã biên giới thuộc 6/7 huyện. Dự kiến, trong Quý I. 2015, Ban Chỉ đạo chương trình sẽ trao tiếp 344 con bò cho các xã thuộc 7 huyện biên giới. Điều đặc biệt là, với 15 triệu đồng/ con bò, các hộ được hỗ trợ còn có toàn quyền sở hữu con bò được tặng.

Theo chương trình, hết năm 2016, sẽ có 1.000 con bò được trao tặng cho bà con các xã biên giới của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Chi nhánh Viettel Hà Giang và BĐBP tặng bò giống cho bà con xã  biên giới  của huyện. Ảnh: Bùi Đại
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Chi nhánh Viettel Hà Giang và BĐBP tặng bò giống cho bà con xã biên giới của huyện. Ảnh: Bùi Đại

Bên cạnh đó, Chi nhánh Viettel Hà Giang còn có nhiều chương trình thiết thực như “Vì em hiếu học”, chia sẻ giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; năng động, sáng tạo trong chiến lược và thành công trong các giải pháp kinh doanh là điểm tựa để Viettel tham gia hoạt động từ thiện. Mong rằng thời gian tới, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình mang tính nhân văn cao cả./.

HOA SIM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Nốt thăng - trầm" giảm nghèo

Xuân 2015- Năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 9.709 hộ thoát nghèo, giảm được 5.126 hộ nghèo so với năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 27% cuối năm 2013 xuống còn trên 23%. Riêng 6 huyện nghèo giảm được 4.517 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 39% xuống còn trên 33%. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh còn 38.655 hộ nghèo, chiếm trên 23%; 24.684 hộ cận nghèo, chiếm gần 15%.

07/02/2015
Trong lòng Xuân đất nước

Xuân 2015- "Lá lành đùm lá rách" luôn luôn được coi là "kim chỉ nam" trong văn hóa Việt. Đó là trách nhiệm, là mùa Xuân trên mỗi vùng quê, mỗi con người, hay một cấp, ngành để làm nên mùa Xuân bất tận trong lòng Xuân Tổ quốc.     

07/02/2015
Hết lòng vì sức khỏe nhân dân

Xuân 2015- Với nỗ lực lớn của ngành Y tế. Cho đến nay, các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND) trên địa bàn tỉnh đang được quan tâm đúng mức, bám sát tư tưởng xã hội hóa, tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. 

07/02/2015
Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Xuân 2015- Năm qua, công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao; các thủ tục hành chính (TTHC) đã được thống kê, đơn giản và gọn nhẹ.

07/02/2015