Khai quật nền chùa cũ (chùa Ba Tự) tại huyện Bắc Mê

14:12, 15/04/2025

BHG - Theo Quyết định số 656/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Hà Giang khai quật tại khu vực nền chùa cũ (chùa Ba Tự) thuộc thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian từ ngày 1.4 – 15.5 trên diện tích 80 m2.

Bảo tàng tỉnh thực hiện khai quật di chỉ khảo cổ học tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú. Ảnh: Quang Chung
Bảo tàng tỉnh thực hiện khai quật di chỉ khảo cổ học tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú. Ảnh: Quang Chung

Nội dung được tiến hành bao gồm: Khảo sát, xác định vị trí hố khai quật tại thực địa; tiến hành khai quật; xác định và phân tích địa tầng, kiến trúc và dị vật; ghi lại hình ảnh; đo vẽ hiện trường, kiến trúc khi xác định thực địa; lựa chọn hiện vật, dị vật tiêu biểu để tiến hành xử lý, phân tích, xác định niên đại tại cơ quan chuyên môn.

Mảnh ngói phát lộ trong hố khai quật tại di chỉ. Ảnh: Quang Chung
Mảnh ngói phát lộ trong hố khai quật tại di chỉ. Ảnh: Quang Chung

Hoạt động khai quật khảo cổ nền chùa cũ (chùa Ba Tự) nhằm làm rõ hơn về vị trí, quy mô, loại hình, niên đại, kiến trúc, di vật của nền chùa cũ; thu thập di vật, hiện vật trong lòng đất, có thêm căn cứ khoa học để xác định được giá trị của di tích, trên cơ sở đó có giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích chùa Ba Tự. Đồng thời, thông qua kết quả của quá trình khai quật sẽ là cơ sở khoa học tiến hành lập hồ sơ xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh, cao hơn là cấp quốc gia, góp phần làm căn cứ xây dựng phong phú thêm cho sản phẩm du lịch trải nghiệm về giá trị văn hoá lịch sử dành cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Hà Giang.

Thảo Vũ (Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cóc Cọc gìn giữ nghề dệt vải truyền thống
BHG - Theo dòng chảy thời gian, nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hoàng Su Phì cũng ngày càng mai một. Thế nhưng, bằng tình yêu với nghề dệt, nhiều phụ nữ ở thôn Cóc Cọc, xã Sán Sả Hồ vẫn miệt mài bên khung cửi, dệt nên những tấm vải nhuộm tràm truyền thống.
15/04/2025
61 mùa chữ giữa đá và sương
BHG - Tháng Tư này trên mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc có một ngày rất đặc biệt với những người làm báo: Kỷ niệm 61 năm ngày Báo Hà Giang ra số đầu tiên (13.4.1964 - 2025). Hơn 60 năm đã qua, Báo Hà Giang không ngừng lớn mạnh, là nơi truyền tải những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời đến những người dân. Bao nhiêu năm ấy có biết bao nhiêu tình của những người làm báo, cùng chung tay, góp sức xây dựng nên một trong những tờ báo uy tín, tin cậy, là niềm tự hào lớn lao đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.
14/04/2025
“Sắp chữ chì”- Một thời để nhớ
BHG - Cầm trên tay tờ báo Hà Giang với thiết kế, màu sắc in đẹp, nội dung phong phú, không phải ai cũng biết làm lên thành công đó là sự nỗ lực của Ban biên tập, mỗi phóng viên, biên tập viên, hoạ sỹ maket… mà còn phải kể đến sự góp sức của những người thợ “Nhà in”.
14/04/2025
Không gian Văn hóa huyện Yên Minh lần thứ III
BHG - Trong 2 ngày 11 – 12.3, tại xã Du Già đã diễn ra Không gian văn hóa huyện Yên Minh lần thứ III. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện, các xã, thị trấn và đông đảo người dân, du khách.
13/04/2025