Du lịch Mèo Vạc vươn mình đón Xuân

16:15, 04/02/2025

BHG - Mèo Vạc vào Xuân, đất trời như hòa quyện trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Những đổi thay từng ngày thổi bừng sức sống mới, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, ngọn gió Xuân mang theo hy vọng và phồn vinh đang về nơi biên cương này.

Mèo Vạc chào đón du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ và hùng vĩ của dãy núi đá tai mèo trập trùng, những con đường đèo quanh co, vườn hoa Tam giác mạch thơ mộng và dòng sông Nho Quế xanh biếc như dải lụa vắt ngang trời. Mùa Xuân đến, khắp nơi trên các bản làng là sắc hồng của hoa đào, màu trắng tinh khôi của hoa mận, hoa lê và tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Cảnh vật ấy như níu bước chân khách lữ hành khi đến với miền đá xám.

Du khách trải nghiệm trên lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1.
Du khách trải nghiệm trên lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, Mèo Vạc còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Lô Lô, Giáy. Những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc, những điệu múa khèn, múa nón, làn điệu dân ca và những món ăn truyền thống như thịt lợn đen gác bếp, thắng cố, mèn mén đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu, cuốn hút bao tâm hồn đam mê “xê dịch” hướng về thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, huyện Mèo Vạc đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách gần xa. Bên cạnh đó, huyện quan tâm phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch độc đáo; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường quản lý, bảo vệ di sản Cao nguyên đá; đẩy mạnh liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phát triển bền vững ngành Du lịch… Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, lượng khách du lịch đến Mèo Vạc không ngừng tăng qua các năm. Riêng năm 2024, huyện đón hơn 540.000 lượt người, đạt gần 113% so với cùng kỳ năm 2023.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024.
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024.

Có thể thấy, huyện Mèo Vạc có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, đi liền với những thuận lợi cũng đặt ra cho địa phương không ít thách thức về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thực trạng văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một. Do vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện các giải pháp để phát triển du lịch bền vững, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH.

Mỗi khi Xuân về, trên những con đèo uốn lượn hay các bản làng nhỏ bé, du khách lại thấy một Mèo Vạc đầy sức sống, như bông hoa đang nở rộ giữa núi rừng. Đến với Mèo Vạc, để thấy rằng mỗi mùa Xuân nơi đây không chỉ là mùa của hoa lá mà còn là mùa của sự khởi đầu và phát triển. Trong làn gió Xuân tươi mới của năm Ất Tỵ 2025, tin tưởng rằng, với tiềm năng và khát vọng lớn, ngành Du lịch huyện Mèo Vạc sẽ còn vươn xa, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch của Việt Nam và thế giới.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đôi bạn tuổi rắn
Bé Ngọc đang cùng bạn Tôm tập cầu lông trước cửa, bỗng nghe tiếng hỏi: - Cháu ơi, đây có phải nhà cô Bích không? - Vâng. Cô tìm mẹ cháu ạ? Mẹ ơi! Có ai hỏi mẹ này!
31/01/2025
Chuyện tổ chức Lễ hội Tung còn ngày xưa
BHG - Không biết Lễ hội Tung còn của một số dân tộc Tày, Nùng, Thái, Giáy… ở miền núi đã có từ bao giờ; các cụ cao niên cũng chỉ biết là đã có từ xa xưa và bảo rằng: Hội Tung còn hay Hội Xuống đồng là một; nói là lễ hội mới đúng, vì hôm đó phải tổ chức làm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trước đây việc tổ chức lễ hội do các chức sắc trong thôn chỉ đạo, lúc đó thôn rộng lớn bằng mấy thôn bây giờ mà số hộ cũng chưa đến 100 hộ. Ngày nay việc tổ chức lễ hội có nơi đã làm ở quy mô toàn xã, nhưng cách thức tổ chức có nơi đã giản tiện hơn nhiều so với ngày xưa.
31/01/2025
Trên đường Hạnh Phúc
BHG - Đường Hạnh Phúc mùa nào cũng đẹp, nhưng luôn rực rỡ nhất vào mùa Xuân. Trên cung đường này mỗi khi Xuân đến như phác họa một bức tranh về các loài hoa với đầy đủ những gam màu. Đó là sắc hồng của đào, hoa tam giác mạch, sắc trắng của hoa lê, hoa mơ, hoa mận... Các loài hoa của mùa Xuân nở bên đường Hạnh Phúc không hề hẹn trước, nhưng luôn khoe sắc cùng thời điểm như một dàn đồng ca hát khúc giao mùa. Dàn đồng ca đầy hương sắc ấy đã làm say đắm cả đất trời, khiến bướm, ong bịn rịn mãi không rời.
30/01/2025
Mâm cỗ ngày Tết của người Tày ở Quang Bình
BHG - Không chỉ đơn thuần là bữa ăn sum họp, mâm cỗ Tết của người Tày chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện của sự đoàn kết gia đình và lòng tri ân với tổ tiên. Trong mâm cỗ ấy, thịt lợn được coi là món chính để chế biến thành nhiều món ăn tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa và sự sáng tạo của người dân.
30/01/2025
vé tàu vé xe giá rẻ máy bay