Chi hội Văn học nghệ thuật Đồng Văn - Mèo Vạc điểm sáng hoạt động nơi cực Bắc

19:42, 25/01/2025

BHG - Chi hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Đồng Văn được thành lập sớm nhất tại các huyện vùng cao phía Bắc, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, ngành, sự quan tâm của Hội VHNT tỉnh, Chi hội VHNT Đồng Văn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Ở đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2000 - 2005, Chi hội chỉ có 3 hội viên với tên gọi Chi hội VHNT Đồng Văn, đến tháng 8.2016, Chi hội được Hội VHNT tỉnh kiện toàn lại và đổi tên thành Chi hội VHNT Đồng Văn - Mèo Vạc. Trải qua 6 kỳ đại hội với 25 năm hoạt động, Chi hội không ngừng phát triển về mọi mặt, đến nay đã có 13 hội viên, gồm các chuyên ngành: Văn học 1 hội viên, Nhiếp ảnh 4 hội viên, Mỹ thuật 4 hội viên, Múa - biểu diễn 2 hội viên, Âm nhạc 2 hội viên.

Hội viên Chi hội Văn học nghệ thuật Đồng Văn – Mèo Vạc sáng tác tại xã Má Lé. 
							Ảnh: CTV
Hội viên Chi hội Văn học nghệ thuật Đồng Văn – Mèo Vạc sáng tác tại xã Má Lé. Ảnh: CTV

Hòa vào dòng chảy của VHNT tỉnh nhà, trải qua 25 năm hoạt động Chi hội VHNT Đồng Văn - Mèo Vạc luôn nhận được sự lãnh đạo, định hướng và quan tâm của Hội VHNT tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội viên dù đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng luôn miệt mài sáng tạo cho ra nhiều tác phẩm có giá trị, đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi, triển lãm, liên hoan cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Chi hội đã tổ chức nhiều buổi đi thực tế để sáng tác, truyền cảm hứng cho các hội viên sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cao ở nhiều lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển VHNT của tỉnh Hà Giang.

Ban Thư ký chi hội tuy chỉ có 3 đồng chí, nhưng đã tập hợp được đông đảo văn nghệ sỹ địa phương. Bám sát thực tiễn, sự đổi thay của quê hương, đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hội viên đều nhiệt tình sáng tác, tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, nhân ái, dân chủ, mang bản sắc văn hóa dân tộc, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người mới; tích cực tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh con người, quê hương miền Cao nguyên đá Đồng Văn đến với đông đảo độc giả trong và ngoài nước. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua đã có nhiều hội viên đạt giải ở một số lĩnh vực như: Hội viên Hoàng Quốc Thân đạt giải C Giải thưởng VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022 với chùm ảnh: “Bài học mùa Xuân” và “Chợ bò Cao nguyên đá”; năm 2023, 2024 ông vinh dự được tham dự triển lãm ảnh Sắc màu các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và tham dự triển lãm ảnh Sắc màu các dân tộc Việt Nam tại Trung tâm giám định và phát triển tác phẩm Mỹ thuật, nhiếp ảnh, tại TP. Hà Nội.

Ra mắt Ban thư ký Chi hội Đồng Văn - Mèo Vạc khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ra mắt Ban thư ký Chi hội Đồng Văn - Mèo Vạc khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội viên Hoàng Tiến Dũng có tác phẩm “Vạt nắng” được trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 25 của Hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức tại tỉnh Điện Biên; đoạt giải Khuyến khích loại hình VHNT với tác phẩm “Đường cày khai vụ” do Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức; đoạt giải C thể loại Mỹ thuật với tác phẩm “Se lanh”, cuộc thi sáng tác VHNT về chủ đề “xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại tỉnh Thành phố Thái Nguyên.

Trong âm nhạc có nhạc sỹ Hà Long Quyền có tác phẩm “Người con của Núi” được phát và giới thiệu trên HTV Hà Giang. Năm 2021, đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 -2020 với chùm ca khúc: “Chúng tôi thấy tự hào”, “Mèo Vạc mảnh đất anh hùng”, “Nhớ mùa hoa Hà Giang”, “Nông thôn mới về”, “Tự hào người chiến sỹ”.

Trong văn học có hội viên Dương Ngọc Đức, năm 2022 có gần 46 tác phẩm đăng tải trên báo Trung ương và địa phương, có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyết khích giải Búa liềm vàng về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang và gửi tham gia dự thi ở Trung ương. Năm 2023 có 68 tác phẩm đăng trên các loại hình báo chí của Trung ương và địa phương, có 1 tác phẩm về xóa bỏ hủ tục đoạt giải Nhì Hội thi dân vận khéo trong xóa bỏ hủ tục toàn tỉnh năm 2023 do BTV Tỉnh ủy tổ chức. Năm 2024 đoạt giải C cuộc thi Chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang…

Cùng với đó, Ban thư ký chi hội cũng tích cực phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, VH - XH, giữ vững QP - AN; kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện gắn với mỗi giai đoạn lịch sử, nổi bật là việc cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng VHNT trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang…

Với những thành tựu đã đạt trong suốt 25 năm qua, đây sẽ là nền tảng quan trọng cho Chi hội tiếp tục cống hiến và cho ra nhiều tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao hơn, chất lượng hơn góp phần xây dựng quê hương nơi cực Bắc đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, giàu đẹp, văn minh, sẵn sàng bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dương Ngọc Đức (Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc điểm đến hấp dẫn
BHG - Không khí Xuân đang len lỏi khắp các bản làng, triền núi của huyện Mèo Vạc càng khiến cho miền đá xám này trở nên xinh đẹp, cuốn hút. Và chắc hẳn, đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong hành trình du Xuân và trải nghiệm vùng Cao nguyên đá.
24/01/2025
Hồn núi rừng trong chiếc bánh chưng xanh
BHG - Khi những ngày cuối năm gõ cửa, không khí Tết lại ngập tràn trên mọi nẻo đường, cũng là lúc những bó lá dong xanh mướt từ thôn Gia Vài, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) được đưa xuống bày bán ở chợ phiên sáng thứ Bảy. Những chiếc lá dong rừng có kích thước lớn, bề mặt lá bóng mịn, xanh bóng và đặc biệt mang mùi thơm dịu nhẹ, đặc trưng hương vị của núi rừng khiến chúng trở thành nguyên liệu không thể thiếu để gói nên những chiếc bánh chưng truyền thống hay dùng trong các món ăn đặc trưng của người dân miền núi. Hành trình của lá dong từ rừng núi đến chợ Xuân là câu chuyện về sự nhọc nhằn, tỉ mỉ và niềm vui lao động của bà con dân tộc nơi đây, góp phần làm nên hương vị Tết Việt đậm đà, trọn vẹn.
23/01/2025
Không khí Tết ngập tràn khắp các khu dân cư
BHG - Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, khắp các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Giang như được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ với cờ, hoa, đèn lồng, đèn nháy lung linh. Không khí đón Tết tràn ngập niềm vui, ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
22/01/2025
Nơi lưu trữ giá trị văn hóa – lịch sử cách mạng
BHG - Hoàng Su Phì là huyện vùng cao biên giới ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, những năm qua, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn trung thành với đường lối cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
22/01/2025