Triển khai công tác Phật sự năm 2021

16:12, 25/01/2021

BHG - Sáng 25.1, tại Chùa Thiên Ân (thị trấn Việt Quang – Bắc Quang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hà Giang tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Hội nghị triển khai công tác Phật sự năm 2021
Hội nghị triển khai công tác Phật sự năm 2021

Năm 2020, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động Phật sự phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt hoạt động, như: Công tác tăng sư, an cư, kiết hạ, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, hoạt động nghi lễ, công tác văn hóa... Đặc biệt, trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, tăng ni, phật tử các chùa trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, sửa chữa, xây dựng điểm trường, tặng học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi… với tổng giá trị lên đến gần 11 tỷ đồng.

Các đơn vị chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang
Các đơn vị chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang

Hội nghị đã thảo luận, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Phật sự năm 2021, như: Tăng cường công tác giáo dục tăng ni, đoàn kết, hòa hợp xây dựng Phật giáo Hà Giang phát triển. Tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các chùa, hội đoàn (đạo tràng) và nhóm phật tử nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan trong đời sống xã hội và sinh hoạt tâm linh. Động viên tăng ni, phật tử phát huy tinh thần “từ bi cứu khổ” của đạo Phật, tham gia các hoat động an sinh, từ thiện xã hội; giữ vững tinh thần đoàn kết, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, các cơ quan, đơn vị đã chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; mong muốn GHPGVN tỉnh một năm Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Thắp lửa" khuyến học, khuyến tài

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Một dân tộc dốt là dân tộc yếu"; "Học để nước mạnh, dân giàu, nhân dân nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ, nghèo đói, lạc hậu, giữ vững chủ quyền an ninh của Tổ quốc". Ghi nhớ lời dạy của Bác, tỉnh ta luôn coi trọng và xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục.

 

25/01/2021
Cảnh sắc khác lạ trong ảnh chụp hồng ngoại

Dưới đây là những tác phẩm ấn tượng từ cuộc thi ảnh Life in Another Light 2020, mang đến cái nhìn mới lạ về một thế giới song song với thực tại.

24/01/2021
Tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và quản lý trang thông tin điện tử

BHG - Sáng 24.1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và quản lý trang thông tin điện tử năm 2020. Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và quản lý trang thông tin điện tử có 209 học viên là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang công tác tại cơ quan báo chí, truyền thông, nhà xuất bản và các trang tin điện tử của nhiều cơ quan trong cả nước. Sau thời gian đào tạo 2 tháng...

24/01/2021
Ấm lòng bếp lửa ngày Đông

BHG - Mùa Đông miền rừng lạnh, cái lạnh thấu xương nên cứ ra khỏi nhà là người miền rừng chúng tôi chỉ muốn nhanh chân về nhà để được ngồi bên bếp lửa ấm áp. Kiến trúc nhà sàn gỗ mái cọ giúp mát hơn vào mùa Hè nhưng cũng lạnh tê tái về mùa Đông, lạnh từ mái cọ xuống đến chân cột sát nền đất. Lạnh thế mà không có bếp lửa giữa nhà thì thật không cách nào chịu được. Bếp lửa ấy với người Tày chúng tôi là linh hồn của ngôi nhà, nơi nương náu cả bao thế hệ. Bếp lửa ấy bập bùng giúp gia đình từ người bé đến lớn ấm lòng mỗi mùa Đông sang.

 

24/01/2021