Hà Giang

Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao

15:16, 07/10/2020

BHG - Ngày 7.10, tại xã Mậu Duệ, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh phối hợp với huyện Yên Minh tổ chức Lễ hội văn hóa dân tộc Cờ Lao năm 2020. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh, Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh cùng đông đảo các hộ dân tộc Cờ Lao trên địa bàn huyện Yên Minh và bà con nhân dân xã Mậu Duệ.

Tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa truyền thống người Cờ Lao tại lễ hội
Tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa truyền thống người Cờ Lao tại lễ hội

Dân tộc Cờ Lao là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 2.922 người dân tộc Cờ Lao. Riêng huyện Yên Minh có 110 hộ, 574 người sinh sống chủ yếu ở các xã: Mậu Duệ, Ngọc Long, Mậu Long, Phú Lũng, Bạch Đích. Những năm qua, tỉnh ta có nhiều chính sách hỗ trợ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cờ Lao như trang phục, nhạc cụ, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa… Lễ hội Văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao được tỉnh, huyện duy trì tổ chức hàng năm nhằm khôi phục, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống và đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân.

Bà con dân tộc Cờ Lao trò truyện với lãnh đạo Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh và huyện Yên Minh
Bà con dân tộc Cờ Lao trò truyện với lãnh đạo Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh và huyện Yên Minh

Lễ hội có nhiều hoạt động như thực hiện nghi lễ cúng ngô mới, thi hát, múa, đẩy gậy, kéo co, kỹ năng chế biến các món ăn truyền thống, trải nghiệm trang phục truyền thống của người Cờ Lao…

Nghi lễ cúng ngô mới cầu cho mưa thuận, gió hòa của người Cờ Lao
Nghi lễ cúng ngô mới cầu cho mưa thuận, gió hòa của người Cờ Lao

 

Thi đẩy gậy trong ngày hội.
Thi đẩy gậy trong ngày hội.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc tích cực trồng hoa Tam giác mạch

BHG - Từ đầu tháng 9, các xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc đã tích cực vận động nhân dân trồng hoa Tam giác mạch tại các điểm nhấn, cánh đồng, ven đường và tạo hình phù hợp để phục vụ du khách. 

07/10/2020
Du lịch trước tác động "kép" của đại dịch

BHG - Theo thống kê, tổng lượng khách DL đến tỉnh ta 9 tháng qua, ước đạt 373.850 lượt, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 39.850 lượt, khách nội địa ước đạt 334.000 lượt. Doanh thu dịch vụ DL ước đạt 542,4 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Công suất buồng, phòng bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 15-20%. Trong giai đoạn hiện nay, lượng khách DL giảm mạnh; trung bình mỗi ngày đón khoảng 130 lượt khách.

07/10/2020
Bắc Mê khắc phục khó khăn trong chương trình giáo dục phổ thông mới

BHG - Sau hơn 1 tháng triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, huyện Bắc Mê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, như: Giá thành sách cao; năng lực học tập của học sinh còn hạn chế; cơ sở vật chất của các trường học chưa đáp ứng đủ theo chương trình học…

07/10/2020
Hòa mình vào cuộc sống đồng bào dân tộc Giáy tại Tát Ngà

BHG - Đến với Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà, du khách sẽ được ngắm "bức tranh" đượm bản sắc của đồng bảo dân tộc Giáy.

07/10/2020