Trao giải cuộc thi viết về chủ đề "Thành phố tôi yêu"

09:42, 23/07/2020

BHG - Sáng 22.7, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang, Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức trao giải cuộc thi ký, thơ, âm nhạc với chủ đề "Thành phố tôi yêu", chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hà Giang (27.9.2010 - 27.9.2020). Dự lễ trao giải có lãnh đạo thành phố Hà Giang; đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và thành phố...

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả

Sau 8 tháng phát động cuộc thi (từ tháng 5 - 12.2019), Ban tổ chức đã tiếp nhận 217 tác phẩm dự thi của 78 tác giả. Trong đó, 171 tác phẩm thơ, 15 tác phẩm ký, 31 tác phẩm âm nhạc. Có 23 tác giả gửi từ 5 - 8 tác phẩm dự thi, 10 tác giả tuổi từ 75 - 90; một số tác giả là nông dân, công nhân đang trực tiếp lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố... Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh thành tựu xây dựng và phát triển của thành phố Hà Giang trong thời kỳ đổi mới, nhất là khi thành phố được công nhận đô thị loại 3; viết về gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Qua chấm vòng sơ khảo, chung khảo, Ban giám khảo đã chọn 28 tác phẩm có nội dung tư tưởng, tính nghệ thuật tốt để xếp giải theo quy định.

Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố trao giải cho tác giả cao tuổi nhất cuộc thi
Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố trao giải cho tác giả cao tuổi nhất cuộc thi

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba, 13 giải Khuyến khích cho các tác giả. Đồng thời, trao 2 giải phụ cho người cao tuổi nhất (90 tuổi) và tác giả ít tuổi nhất (14 tuổi). Trong đó, Báo Hà Giang có 3 tác giả giành giải, gồm: Kim Tiến (giải Nhất), Thu Phương (giải Nhì), Trọng Toan (giải Ba).

Tin, ảnh: HẢI ANH


Cùng chuyên mục

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng vào danh sách 50 cảnh đẹp hấp dẫn nhất thế giới

Các điểm đến du lịch của Việt Nam tiếp tục chiếm được trái tim của những người mê "xê dịch" trên toàn thế giới khi ngày 21-7, tạp chí du lịch Insider của Mỹ bình chọn Công viên địa chất Non nước Cao Bằng vào danh sách 50 cảnh đẹp hấp dẫn nhất thế giới. Cùng với những địa danh nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới như Vạn lý Trường Thành (Trung Quốc), thác Victoria (Nam Phi), đảo Santorini (Hy Lạp),…vẻ đẹp của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục lọt tầm ngắm của chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Insider. 

 

23/07/2020
Đột phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

BHG - Trải qua 5 mùa du lịch (DL) "Qua những miền di sản Ruộng bậc thang", thương hiệu DL huyện Hoàng Su Phì đang từng bước gây được tiếng vang trong cả nước. Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương; huyện Hoàng Su Phì đang đặt trọng tâm vào phát triển DL có chất lượng, có thương hiệu, mang tính chuyên nghiệp, hiện đại; trên cơ sở khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế, phát huy tính liên ngành, liên vùng; từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 

 

20/07/2020
Khai mạc không gian văn hóa – du lịch và giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang tại T.p Hồ Chí Minh

BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh tại T.p Hồ Chí Minh, tối 17.7, tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1 (TP. HCM), tỉnh ta tổ chức khai mạc Không gian văn hóa - du lịch và các sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế. 

18/07/2020
Hang động khổng lồ đóng băng giữa mùa hè

Dù đang giữa mùa hè, thời tiết ngoài trời trên 20 độ C, hang động Ninh Vũ (Trung Quốc) vẫn ở trang thái đóng băng, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo.

 

 

18/07/2020