Hà Giang

Mèo Vạc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

16:12, 11/06/2020

BHG - Xác định phát triển du lịch (DL) không chỉ tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn giúp giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Vì vậy, thời gian qua, huyện Mèo Vạc đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, biến DL thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Du khách trải nghiệm bơi thuyền trên hồ Thủy điện Nho Quế 1.
Du khách trải nghiệm bơi thuyền trên hồ Thủy điện Nho Quế 1.

Mèo Vạc được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, như: Đệ nhất hùng quan Mã Pì Lèng; hang Rồng; vách Đá Trắng; Mê Cung Đá; thác Trắng... Các hoạt động trải nghiệm ở Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà; hồ Thủy điện Nho Quế 1. Cùng với đó là các lễ hội, phong tục tập quán, ẩm thực đặc sắc của 17 dân tộc anh em cùng sinh sống đã thu hút nhiều du khách đến với Mèo Vạc. Toàn huyện có 83 cơ sở lưu trú, trong đó: 7 khách sạn; 13 nhà nghỉ; 10 nhà trọ bình dân; 53 homestay tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Trong quý I vừa qua, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 40 tỷ đồng, lượng khách du lịch đến với huyện ước đạt gần 12.000 lượt; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 170 tỷ đồng. Anh Nguyễn Khắc Quyết, chủ cơ sở dịch vụ Homstay Meo Vac Clay House ở Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ: Homestay của tôi chủ yếu kinh doanh dịch vụ ăn uống và dịch vụ lưu trú với gần 20 nhân viên phục vụ. Để thu hút du khách, cũng như tạo ấn tượng tốt đẹp khi du khách chúng tôi luôn đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉnh trang nơi ăn, ở cho thực khách; thực hiện niêm yết giá vé lưu trú; cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn về DL, dịch vụ lưu trú để nâng cao ý thức, thái độ phục vụ du khách theo hướng chuyên nghiệp.

Việc phát triển DL đã đem lại nhiều mặt tích cực đối với ngành kinh tế huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, việc phát triển DL chưa có sự đồng bộ; việc xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm DL chưa được nâng cao, thiếu liên kết, đơn điệu; chưa hình thành được các khu DL nổi bật; hệ thống cơ sở lưu trú phát triển nhanh nhưng chỉ mang tính số lượng, không mang tính chất lượng; công tác đảm bảo vệ sinh ở một số điểm DL chưa được chú trọng…

Đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết: Nhằm khắc phục những khó khăn, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự với du khách, tham gia bảo vệ môi trường DL; quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ DL; phát triển đa dạng các sản phẩm DL, nhất là chuỗi liên kết du lịch…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Cùng chuyên mục

Tập huấn công tác truyền thông ngành điện

BHG - Sáng 11.6, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác truyền thông ngành điện cho ban lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, điện lực 11 huyện, thành phố.

 

11/06/2020
Kích cầu du lịch "về đích"

BHG - Năm 2020, ngành Du lịch (DL) đặt mục tiêu đón 1,6 triệu lượt khách, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, DL tỉnh nhà đứng trước nguy cơ khó hoàn thành chỉ tiêu. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, kích cầu DL tăng trưởng những tháng cuối năm, tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực. 

 

11/06/2020
Người lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc

BHG - Từ lòng đam mê, sự tâm huyết với văn hóa truyền thống và muốn lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình; Nghệ nhân Nguyễn Văn Bành (sinh 1964), thôn Nà Thài, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) vẫn ngày đêm hăng say làm đàn Tính, biên tập từng điệu múa, miệt mài truyền dạy lại cho lớp trẻ. Bước sang tuổi 57, dáng người nhỏ nhắn; hơn chục năm qua, ông Nguyễn Văn Bành luôn đau đáu suy nghĩ phải truyền lại cho các thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống. 

10/06/2020
Hội VHNT thành phố Hà Giang sơ kết 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 9.6, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) thành phố Hà Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự có đại diện Hội VHNT tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và đông đảo hội viên (HV).

 

09/06/2020