Những "bông hoa" dâng Bác

08:59, 19/05/2020

BHG - Gương mặt toát lên vẻ thông minh, lanh lợi là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với em Nguyễn Hải Dương, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Minh Khai (thành phố Hà Giang). Với thành tích 6 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, em Dương không chỉ là đội viên chăm ngoan, mà còn là thành viên Ban Chỉ huy liên đội, lớp phó học tập, Chi đội phó lớp 7A3. Ngoài ra, em còn là thành viên Đội nghi lễ, Đội nghệ thuật của trường và Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh; đại biểu cháu ngoan Bác Hồ các cấp; đặc biệt em còn là Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh. Cô Triệu Thị Hương, Tổng phụ trách đội của trường, cho biết: Em Nguyễn Hải Dương được thầy, cô và các bạn yêu quý bởi luôn gương mẫu, lễ phép; không chỉ có thành tích học tập tốt, Dương còn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do trường phát động, luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè, xứng đáng là tấm gương sáng để đội viên trong toàn Liên đội học tập và noi theo...

Tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện Đội, Đỗ Khánh Nhi (đứng), Trường THCS Yên Biên, thành phố Hà Giang
Tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện Đội, Đỗ Khánh Nhi (đứng), Trường THCS Yên Biên, thành phố Hà Giang

Đến Trường THCS Yên Biên (thành phố Hà Giang) không ai là không biết cô học trò Đỗ Khánh Nhi, lớp 8A1, một đội viên ưu tú, một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện Đội. Ngay từ những năm đầu của Tiểu học, em đã rèn luyện cho mình tính tự giác, bản thân không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Với thành tích 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, ngoài ra em còn là đội viên gương mẫu để các bạn noi theo. Năm học 2019 – 2020, là Liên đội phó của trường, em luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, về học tập, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đội, các buổi tập huấn, các hoạt động kỹ năng, luôn vận động các bạn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt nội quy nhà trường. Ngoài ra, Nhi còn là cây văn nghệ của trường và của Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh; tham gia và đạt thành tích cao trong các cuộc liên hoan nghệ thuật các cung, nhà thiếu nhi được tổ chức hàng năm tại các tỉnh...

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Giang có trên 6.000 đội viên, sinh hoạt ở 19 Liên đội. Hàng năm, các Liên đội triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thanh, thiếu nhi; nhiều Liên đội đã chủ động, tích cực tổ chức các mô hình hoạt động Đội, các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa.  Các cuộc vận động, các phong trào hoạt động của Đội được triển khai sâu rộng…  tạo môi trường cho các em được rèn luyện sức khỏe, đạo đức, lối sống, thi đua học tập và bồi dưỡng kỹ năng.

Đồng chí Trịnh Thị Hoài Linh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố cho biết: Xác định học tập là một trong những hoạt động trọng tâm của các em thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội thành phố đã phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tổ chức các hoạt động định hướng cho thanh, thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường; giữ kỷ luật trong giờ học. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ như “Tin học”, “Nghệ thuật”, “Olympic tiếng Anh”, “Toán học”, “Nghi thức đội”... giúp các em trau dồi kiến thức, kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, đồng thời phát triển năng lực, thể chất. Duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm tốt”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập, rèn luyện, đây thực sự là những “bông hoa” tươi thắm trong vườn hoa đầy hương sắc dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Bài, ảnh: THANH THỦY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tự hào đội viên mang tên Bác

BHG - 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trở thành tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Phát huy truyền thống và niềm tự hào của Đội, dưới sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên (ĐTN) các cấp trong tỉnh, những đội viên tỉnh nhà đã luôn nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan - trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

 

18/05/2020
5 địa điểm nhất định phải đến ở Chile

Nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ, Chile là một trong những nơi khô nhất trên trái đất. Bên cạnh vùng đất khô cằn là khu vực xanh tươi với những hồ nước và khu rừng xanh, núi lửa, bãi biển, sông băng…

 

18/05/2020
Sống mãi những kỷ niệm lần đầu gặp Bác

BHG - Sinh thời, dù bận trăm công ngàn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian đi thăm, nói chuyện với đồng bào cả nước; nhất là đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng khó khăn. Ngày 26.3.1961, tại sân vận động thị xã Hà Giang (nay là Quảng trường 26.3) trong niềm hân hoan, phấn khởi; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Bác đến thăm và căn dặn Tám điều thiêng liêng. 

16/05/2020
Vẻ đẹp của 15 dòng sông dài nhất thế giới

Với chiều dài tương đối lên đến 6.650 km, Nile ở châu Phi giữ danh hiệu là dòng sông có chiều dài lớn nhất hành tinh. Hệ thống sông Murray- Darling là hệ thống sông dài thứ 15 trên thế giới và dài nhất Australia. Sông khởi nguồn từ dãy Alps của Australia, chảy về phía tây và uốn khúc qua các vùng đồng bằng nội địa trong hầu hết chiều dài của mình.

15/05/2020