55 năm – sức sống con đường Hạnh Phúc huyền thoại

10:45, 20/03/2020

 

 

Hơn 60 năm trước, từ thị xã, nay là thành phố Hà Giang lên đến Mèo Vạc chưa có đường đi như bây giờ. Khi đó chỉ có con đường mòn gập ghềnh dành cho người đi bộ và ngựa thồ hàng. Nhằm thúc đẩy phát triển KT – XH của Cao nguyên đá Đồng Văn, Trung ương và Khu uỷ Việt Bắc đã cho chủ trương mở đường Hà Giang - Đồng Văn, được gọi là đường Hạnh Phúc, Quốc lộ 4C.

 

Ngày 10.9.1959 là ngày khởi công mở đường Hạnh Phúc lên Cao nguyên đá Đồng Văn. Trải qua bao gian khổ, hy sinh với sự tham gia của trên 1.200 dân công và sự giúp đỡ của trên 1.000 thanh niên xung phong các tỉnh, đến ngày 20.3.1965, con đường đã hoàn thành. Điểm đầu con đường từ phường Quang Trung, thành phố Hà Giang và kết thúc ở thị trấn Mèo Vạc với chiều dài 185km. Ngày công thực hiện là 2.246.321 ngày với khối lượng 2.899.638m3 đất đá. Chi phí làm đường vào thời giá khoảng những năm 60 của thế kỷ trước hết trên… 5,5 triệu đồng.

55 năm sau ngày con đường Hạnh Phúc hoàn thành, từ chỗ Cao nguyên đá lạnh lẽo ngày nào, nay đời sống KT-XH của đồng bào các dân tộc được thay đổi, vươn lên mạnh mẽ. Hàng ngày, có hàng ngàn lượt xe ô tô bon bon ngược xuôi trên tuyến đường Hạnh Phúc.

 

 
Cung đường Hạnh Phúc hôm nay
 
 

 

Đoạn đường vượt qua đèo Mã Pì Lèng là con đường gian khó nhất, trải qua 11 tháng, bao thanh niên xung phong phải treo mình trước dòng Nho Quế sâu thăm thẳm, con đường dài 21km treo trên vách đá nối từ Đồng Văn sang đến Mèo Vạc, điểm cuối của con đường Hạnh Phúc đã được hoàn thành.
Đoạn đường vượt qua đèo Mã Pì Lèng là con đường gian khó nhất, trải qua 11 tháng, bao thanh niên xung phong phải treo mình trước dòng Nho Quế sâu thăm thẳm, con đường dài 21km treo trên vách đá nối từ Đồng Văn sang đến Mèo Vạc, điểm cuối của con đường Hạnh Phúc đã được hoàn thành...

 

 

 

 

 

 

 


 

Thật trùng hợp, năm 2012 Liên hợp quốc đã lấy ngày 20.3 là ngày Quốc tế hạnh phúc. Ngày này năm 1965 ở Hà Giang chính là ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc huyền thoại mang ấm no cho đồng bào trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Thật trùng hợp, năm 2012 Liên hợp quốc đã lấy ngày 20.3 là ngày Quốc tế hạnh phúc. Ngày này năm 1965 ở Hà Giang chính là ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc huyền thoại mang ấm no cho đồng bào trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Dụng cụ mở đường thô sơ của thanh niên xung phong, dân công
Dụng cụ mở đường thô sơ của thanh niên xung phong, dân công

 

Danh sách 14 liệt sỹ hy sinh trong quá trình làm đường Hạnh Phúc
Danh sách 14 liệt sỹ hy sinh trong quá trình làm đường Hạnh Phúc

 

Bài hát Hà Giang mãi tự hào
 
Các cựu thanh niên xung phong thắp hương cho đồng đội hy sinh, nằm lại tại huyện Yên Minh.
Các cựu thanh niên xung phong thắp hương cho đồng đội hy sinh, nằm lại tại huyện Yên Minh.

 

 

 

 

Con đường Hạnh Phúc chạy qua 6 huyện, thành phố của Hà Giang với trên 20 xã, phường, thị trấn, ngoài ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT – XH, giờ đây con đường Hạnh Phúc còn trở thành tuyến đường ưa thích của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Con đường Hạnh Phúc chạy qua 6 huyện, thành phố của Hà Giang với trên 20 xã, phường, thị trấn, ngoài ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT – XH, giờ đây con đường Hạnh Phúc còn trở thành tuyến đường ưa thích của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn...

 

 Bài hát cung đường mùa Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua 55 năm, con đường Hạnh Phúc vẫn tiếp tục được duy tu, nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân các dân tộc và sự phát triển của Cao nguyên đá.
Qua 55 năm, con đường Hạnh Phúc vẫn tiếp tục được duy tu, nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân các dân tộc và sự phát triển của Cao nguyên đá.

 

Bảo tàng đường Hạnh Phúc ở huyện Mèo Vạc
Bảo tàng đường Hạnh Phúc ở huyện Mèo Vạc

 

Tượng đài thanh niên xung phong và nhân dân các dân tộc mở đường Hạnh Phúc.
Tượng đài thanh niên xung phong và nhân dân các dân tộc mở đường Hạnh Phúc.

 Lê Lâm (Trong bài có sử dụng hình ảnh tư liệu)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những con đường mang lại hạnh phúc

BHG - Thời xa xưa, đồng bào miền núi nói chung, Hà Giang nói riêng chỉ có đường mòn dân sinh leo, trèo, lên, xuống đến với các bản, làng. Đồng bào gánh, gùi từng cân muối, chai dầu từ những nơi xa hàng trăm cây số bằng đôi chân cuốc bộ hàng mấy ngày đường. Các vật liệu nặng như xi măng, sắt, thép, chất lợp… khó có thể vận chuyển đến nơi ở. Vì thế, đồng bào vùng cao chỉ ở nhà cột gỗ, trình tường, lợp nhà bằng thân cây ngô hoặc vỏ cây Sa mộc, thắp đèn dầu, hoặc ánh lửa hồng của củi gỗ, thân ngô.

 

28/02/2020
Học sinh THPT, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2.3; học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8.3

BHG - Ngày 28.2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký Công văn số 505/UBND – VHXH về việc cho học sinh THPT, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

28/02/2020
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2020: Liên Hợp quốc kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Tháng 6.2012, tại cuộc họp phát động Ngày Hạnh phúc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là ngài Ban Ki Moon đã thống nhất chính thức lấy ngày 20.3 hàng năm làm ngày Quốc tế Hạnh phúc. Theo các nhà khoa học, ngày 20.3 là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Theo đó, sự cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. 

20/03/2020
Biểu tượng sáng ngời của tinh thần lao động kiên cường

BHG - Cách đây 5 năm, đúng ngày 20.3.2015, tỉnh ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc. Tham dự sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: đường Hạnh phúc mãi mãi là niềm tự hào, biểu tưởng sáng ngời của tinh thần lao động kiên cường, ý chí sắt đá, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và vùng Tây Bắc. Và hôm nay, 55 năm qua đi, con đường Hạnh phúc thực sự mang lại cuộc sống mới cho đồng bào vùng rẻo cao.

 

20/03/2020