Báo Hà Giang Điện tử - Dấu ấn 10 năm hình thành và phát triển

22:32, 06/02/2017

BHG - Cách đây 10 năm, đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày mùng 3.2.2007, Báo Hà Giang điện tử được chính thức lên mạng Internet. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển với những bước đi vững chắc, Báo Hà Giang Điện tử đã trở thành trang báo mạng không thể thiếu với đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cũng như nhiều độc giả trong và ngoài nước. Hiện nay, số lượng truy cập vào Báo Hà Giang Điện tử đạt trên 12.000 nghìn lượt người/ngày, đây là minh chứng xác thực nhất khẳng định Báo Hà Giang điện tử đã trở thành một kênh thông tin đối nội, đối ngoại quan trọng của tỉnh, góp phần tích cực quảng bá về con người và quê hương Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Ban Biên tập Báo Hà Giang duyệt giao diện mới vào ngày 10.2.2015. Ảnh: Tư liệu
Ban Biên tập Báo Hà Giang duyệt giao diện mới vào ngày 10.2.2015. Ảnh: Tư liệu

Việc xây dựng Báo Hà Giang điện tử trên Internet có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền hiện nay, nhất là vào thời điểm công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được tầm quan trọng của loại hình báo chí hiện đại này, sau một thời gian chuẩn bị về công tác cán bộ, tiếp cận công nghệ, xây dựng website, tổ chức đường truyền, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Hà Giang điện tử chính thức khai trương và đi vào hoạt động, phát lên mạng toàn cầu. Báo Hà Giang điện tử cập nhật hàng ngày với nội dung chọn lọc từ những thông tin trên Báo Hà Giang và các nguồn chính thống khác, được định hướng theo nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Với những ưu điểm vượt trội như: Thông tin thời sự cập nhật; không giới hạn về không gian, thời gian với người đọc; không giới hạn về dung lượng thông tin đăng tải; trao đổi tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng... Báo điện tử nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong giới truyền thông. Hiện nay, Báo Hà Giang điện tử gồm các chuyên mục chính như: Tin nổi bật, Thời sự Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Pháp luật, An ninh – quốc phòng, Quốc tế, Thể thao – giải trí, Khoa học – công nghệ, Đảng trong cuộc sống hôm nay, Học tập và làm theo Bác, Chính sách với cuộc sống, ý kiến người dân và cử tri, Hà Giang qua ảnh… với lượng thông tin phong phú, sinh động, giao diện được thiết kế khoa học, đẹp mắt chính là những yếu tố thu hút bạn đọc gần xa đến với Báo Hà Giang điện tử.

Từ ngày thành lập đến nay, Báo Điện tử có 4 cán bộ, gồm 1 phó trưởng phòng phụ trách chung, một quản trị mạng và hai kỹ thuật viên. Mặc dù chỉ có một đồng chí cán bộ phụ trách phòng làm công tác biên tập song cơ bản các thông tin đều được kiểm soát kỹ, các thông tin của phóng viên, cộng tác viên gửi về đều được nhanh chóng xử lý, biên tập, chuyển Ban Biên tập duyệt rồi đẩy lên mạng kịp thời, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ... Lựa chọn các tin bài từ báo giấy đưa lên các mục của báo điện tử luôn đảm bảo tiêu chí đó là những tin bài có chất lượng tốt, được bạn đọc quan tâm. Ngoài ra, vì đặc trưng của báo điện tử rất nhiều chuyên mục nên việc tìm kiếm thông tin từ các trang báo mạng khác cũng được phòng quan tâm  làm tốt; các thông tin khai thác đều được lựa chọn từ các trang mạng có uy tín, thông tin có giá trị tích cực, không chạy theo xu thế thông tin giật gân, câu khách. Phòng cũng luôn chú trọng đến nội dung, hình thức của trang báo điện tử. Thông tin được sắp xếp hợp lý, làm ảnh phù hợp với nội dung thông tin. Đồng thời, xây dựng các panne quảng cáo trên báo điện tử đẹp, khoa học. Công tác tác theo dõi, tổng hợp, chấm nhuận bút lần 1, nhuận bút lần 2 và nhuận bút video clip được thực hiện đúng theo qui chế cơ quan về thời gian. Việc xây dựng chương trình truyền hình mạng hàng tháng và nhất là các phóng sự phục vụ Tết Nguyên đán được phòng tổ chức triển khai đúng với kế hoạch tuyên truyền của cơ quan; bám sát và lựa chọn những sự kiện có vấn đề của tỉnh để làm tin, xây dựng phóng sự.Các bạn Hoàng Thùy Dương, cán bộ Tỉnh đoàn và Hoàng Văn Hải, cán bộ Sở Công thương chia sẻ: Là độc giả thường xuyên của Báo Hà Giang Điện tử, sau giờ giao ban cơ quan buổi sáng chúng tôi luôn dành khoảng 15 phút truy cập Báo Hà Giang điện tử để tìm hiểu, cập nhật thông tin, thời sự chính trị, các gương điển hình, cách làm hay ở cơ sở…

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Phòng Báo Hà Giang Điện tử nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Ảnh: Hoàng Bình
Cán bộ Tỉnh đoàn chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Phòng Báo Hà Giang Điện tử nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Ảnh: Phương Hoa

Năm 2015, Báo Hà Giang điện tử được nâng cấp giao diện mới, đẹp hơn, hiện đại hơn. Để có được những kết quả trên, tập thể phòng Báo Điện tử đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Công tác quản lý điều hành được thực hiện đúng theo nguyên tắc làm việc của cơ quan; phân công, phân nhiệm rõ ràng, song vẫn linh hoạt tạo điều kiện tốt để cán bộ phát huy được khả năng của mình. Mỗi cán bộ đều có ý thức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi người không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn chính của mình, mà còn luôn học hỏi để có thể kiêm nhiệm nhiều việc khác. Nhờ đó mặc dù số lượng cán bộ ít, song công việc của phòng vẫn được triển khai hiệu quả, từ việc lựa chọn tin, bài, biên tập, trình Ban biên tập duyệt trước khi đẩy lên mạng, đến việc xây dựng chương trình truyền hình, khai thác thông tin từ các trang báo khác, chấm nhuận bút hàng tháng… hạn chế thấp nhất những sai sót về nghiệp vụ. Những năm qua, không màng đến thời gian là ngày làm việc hay ngày nghỉ lễ, phòng Báo điện tử đã xuất bản hàng chục nghìn tác phẩm báo chí lên báo Hà Giang Điện tử. Thành tích nổi bật nhất của tập thể phòng là hoạt động nghiệp vụ trong bối cảnh của một phòng chức năng chưa hoàn thiện, được thành lập đã 10 năm thì cho tới thời điểm này Phòng vẫn chưa có Biên tập viên, chưa có Phóng viên và phát thanh viên chỉ có một lãnh đạo phó phòng và 3 kỹ thuật viên. Nhưng anh em trong phòng đã sâu sát, trực tiếp xuống tới cơ sở thôn bản của các huyện trong tỉnh tác nghiệp, thực hiện nhiều tin và phóng sự VIDEO CLIP làm sống động chuyên mục Truyền hình Internet của Báo Hà Giang Điện tử.  trong đó có nhiều tin và Phóng sự Video Clip chất lượng cao đã được BBT xét thưởng các giải hàng tháng. Đây là sự phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của tập thể Phòng Báo Hà Giang điện tử… 10 năm qua, tập thể cán bộ và kỹ thuật viên trong phòng đã đoàn kết, không ngừng trau dồi nâng cao trình độ nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo làm chủ trang thiết bị máy móc; vừa học, vừa làm với tinh thần quyết tâm vượt lên chính mình, các đồng chí kỹ thuật viên mặc dù chưa qua đào tạo về làm truyền hình nhưng đã tích cực học hỏi hiện nay cả 3 đồng chí đều hoàn toàn có thể độc lập hoạt động nghiệp vụ vừa quay, vừa viết tin, phóng sự; cùng với đó đang dần đầu tiếp cận với công tác biên tập, chia sẻ gánh nặng biên tập với lãnh đạo phòng và đặc biệt góp phần tích cực trong khâu giảm thiểu những lỗi chính tả trên mặt báo… góp phần xây dựng tờ báo điện tử địa phương ngày càng được nâng cao về chất lượng và hình thức, tạo được dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc gần xa.

Phóng viên Báo Hà Giang Điện tử tác nghiệp
Phóng viên Báo Hà Giang Điện tử tác nghiệp tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, cho biết: Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các thiết bị Smatphone thông minh thì Báo điện tử có cơ hội rất lớn để bạn đọc tiếp cận tìm hiểu. Cùng một lúc, thông tin trên báo chí có thể lan tỏa trong nước và cả thế giới. Chính vì vậy, Báo Hà Giang đã xác định được vai trò quan trọng của công nghệ thông tin, ứng dụng mạng Internet để phát triển loại hình báo chí mới đó là báo mạng nhằm mục đích để hướng tới số đông công chúng. Năm 2007, BBT Báo Hà Giang đã xin chủ trương của Tỉnh ủy và được sự đồng ý xây dựng thành công Báo Hà Giang điện tử hòa mạng Internet toàn cầu. Ban đầu thành lập, Báo Hà Giang điện tử còn nhiều khó khăn về con người và cơ sở vật chất trang thiết bị. Tuy nhiên với sự chỉ đạo, quyết tâm của BBT Báo Hà Giang và sự cố gắng, nỗ lực của Phòng Báo Điện tử đã vượt qua khó khăn đưa Báo Hà Giang Điện tử hoạt động hiệu quả, chất lượng, được đông đảo bạn đọc quan tâm, chú ý… Có thể nói Báo Hà Giang Điện tử đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà tỉnh giao, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc. Trong thời gian tới, Báo Hà Giang Điện tử sẽ tiếp tục phát triển về hình thức cũng như về công nghệ để đáp ứng sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay. Để bạn đọc có thể truy cập vào Báo Hà Giang Điện tử một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất…

Hà Giang là một vùng đất có bề dày lịch sử văn hoá với hơn 19 cộng đồng dân tộc chung sống. Mỗi dân tộc vẫn giữ trong mình bản sắc văn hoá riêng, độc đáo. Ngoài ra, Hà Giang còn là nơi có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, như: Cổng trời Quản Bạ, núi cô Tiên, đỉnh Lũng Cú, dốc Mã Pì Lèng, Di tích Quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Thác Tiên, Đèo Gió, Bãi đá cổ Nấm Dẩn... Chính vì vậy, Báo Hà Giang điện tử ra đời với những tin, bài, ảnh sinh động đã giúp cho bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc có được cái nhìn chân thực hơn về mảnh đất và con người Hà Giang. Đồng thời, Báo Hà Giang điện tử còn trở thành kênh thông tin hiệu quả, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cũng như các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh ta. Hiện nay, dù ở thành phố Hà Giang hay các huyện biên giới xa xôi, Báo Hà Giang điện tử đã trở thành một địa chỉ thân thiết. Cập nhật vào địa chỉ http://www.baohagiang.vn của Báo Hà Giang điện tử, bạn đọc có thể khai thác được các thông tin tư liệu đa dạng về Hà Giang từ những nét khái quát về con người và thiên nhiên nơi đây đến bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh... Từ những kết quả đã đạt được, Báo Hà Giang điện tử đã góp phần cùng các loại hình báo in, báo vùng cao hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền của Báo Hà Giang. Qua Báo Hà Giang điện tử, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các hoạt động nổi bật của tỉnh, những mô hình hay, những cách làm mới của những cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình nhanh chóng đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các mặt trận, đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương Hà Giang ấm no, hạnh phúc.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gìn giữ nghề làm khèn Mông trên cao nguyên đá Hà Giang

Xuân 2017 - Lên cao nguyên đá Đồng Văn vào những ngày đầu năm mới 2017, cái lạnh của mùa Đông vẫn hiện hữu ở trong các bản làng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào dân tộc Mông vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của mình. Một trong những nét văn hóa đó chính là đã gìn giữa nghề làm khèn Mông truyền thống. 

31/01/2017
Du lịch Xín Mần khởi sắc vào Xuân

Xuân 2017 - Xín Mần là huyện phía Tây của tỉnh Hà Giang, ngoài cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ và điểm nhấn là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trải dài trên địa bàn các xã Thèn phàng, Xín Mần, Nấm Dẩn… tạo nên một bức tranh kỳ vĩ mỗi khi vào mùa vụ. 

31/01/2017
Những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn

Xuân 2017 - Hà Giang, mảnh đất cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, nơi hội tụ 19 dân tộc anh em cùng chung sống. Đến với Hà Giang những ngày đầu Xuân, du khách không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, được ngắm những cây hoa đào, hoa mận, hoa lê đua nhau khoe sắc mà còn được tìm hiểu và khám phá những nét văn hóa đặc sắc, thể hiện qua những bộ trang phục của những thiếu nữ dân tộc Pà Thẻn rực rỡ như đàn chim lửa và đặc biệt được hòa mình vào Lễ hội nhảy lửa, Lễ kéo chày và các trò chơi dân gian của dân tộc Pà Thẻn. 

31/01/2017
Nơi "Ươm mầm" cho trẻ em ở xã vùng III Thuận Hòa

BHG - Thuận Hòa là xã vùng 3 của huyện Vị Xuyên, địa hình phức tạp, chia cắt bởi các dãy núi cao, vực sâu nên thiếu đất cánh tác nông nghiệp, đời sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng vượt qua mọi khó khăn thử thách, với sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhà trường và toàn xã hội nên chất lượng giáo dục và tỷ lệ duy trì tỷ số học sinh đến trường của xã luôn đạt kết quả cao. 

31/01/2017